Bộ thắt lưng không thể thiếu trong tủ đồ nam giới

22/07/2014 15:45 PM | Sống

Ngoài tác dụng "nguyên thủy" là giữ quần, thắt lưng còn tạo vẻ ngoài cân đối cho người mặc.

Thắt lưng là phụ kiện không thể thiếu, thể hiện cá tính và gu thời trang của chủ nhân. Ngoài tác dụng "nguyên thủy" là giữ quần, thắt lưng còn tạo vẻ ngoài cân đối cho người mặc. 
Chúng được chia ra làm hai kiểu: Trang trọng và bình thường. 

Với thắt lưng kiểu trang trọng, chúng được dùng kèm theo áo vét, quần tây hoặc quần công sở.

Quy tắc khá đơn giản: Nếu đi giày lịch sự, hãy dùng thắt lưng lịch sự. Thắt lưng nên hợp với giày, cả ở chất liệu và hoa văn. 

Thắt lưng trang trọng thường nhỏ bản hơn (từ 2,5 - 3,8cm), mặt khóa bằng kim loại sáng. Thắt lưng loại này thường làm bằng da với mặt khóa sáng và tinh tế. Một số thắt lưng có hai mặt màu, một mặt màu đen, mặt kia màu nâu.

Thắt lưng dùng thường ngày đi với quần đi chơi như bò, kaki, quần chinos và quần cộc.

Thắt lưng loại này thường to bản hơn thắt lưng sang trọng, độ rộng có thể bằng độ rộng của đỉa quần.

Có hai lựa chọn cho thắt lưng thông thường: Bằng da và bằng chất liệu nhân tạo. Mặt khóa thắt lưng thông thường cũng có nhiều kích cỡ, hình dạng và chất liệu hơn.

Business Insider đã tổng hợp 3 loại thắt lưng cần có trong tủ quần áo của phái mạnh để kết hợp hoàn hảo với mọi loại phong cách.

1. Thắt lưng trang trọng

Màu thắt lưng phải tiệp với màu giày. Nếu bạn đi giày đen, thắt lưng sẽ phải có màu đen trùng với tông đen của giày.
Nếu bạn thích đi giày nâu, việc lựa chọn thắt lưng phức tạp hơn một chút. 
Màu đen thì là màu đen, nhưng có đến 50 sắc độ nâu. 

Khi đi chọn thắt lưng, tốt nhất đi giày nâu đến cửa hàng chọn cùng, đừng nghĩ bạn có thể chọn màu nâu theo trí nhớ, đây là việc hầu như bất khả thi

Có một số thắt lưng hai mặt đen và nâu, hãy kiểm tra kỹ màu của mặt nâu. 

2. Thắt lưng da thuộc dùng hàng ngày

Loại thắt lưng này đối ngược với thắt lưng sang trọng. Các thắt lưng da đi chơi bản to hơn, ít bóng như thắt lưng lịch sự. 
Loại thắt lưng này hợp nhất khi sử dụng kèm quần bò, cộc hoặc chinos.
Có thể dùng kèm các loại giày da lười, giày xuồng, giày da cổ cao hoặc bốt.

3. Thắt lưng dùng hàng ngày bằng các chất liệu khác
Nếu chỉ có thắt lưng da thì đôi khi rất “bí” khi mặc nhiều phong cách. 
Các loại thắt lưng làm bằng chất liệu khác hợp để đi kèm với giầy chơi tennis, giầy sneakers thời trang, sandals hay dép tông. 
Có nhiều loại chất liệu thắt lưng để bạn chọn, như sợi cotton bện, kết, hay hoa văn. 
Kiểu thắt lưng này không nhất thiết phải tiệp với giày, chúng chỉ cần hợp mắt khi nhìn vào tổng thể bộ đồ là được. 
Theo Dương Long

vandoan

Cùng chuyên mục
XEM