Bill Gates tiết lộ Infographic về những loài vật giết người nhiều nhất thế giới

29/04/2014 11:59 AM | Sống

"Bạn cho rằng con vật nào nguy hiểm nhất trên Trái đất? Cá mập? Rắn? hay Con người?"

Ngày 25/4 vừa qua trên blog cá nhân GatesNote, vị tỷ phú giàu nhất thế giới đã mở đầu một chủ đề bằng câu hỏi: "Bạn cho rằng con vật nào nguy hiểm nhất trên Trái đất? Cá mập? Rắn? hay Con người?"

Và ông đã trả lời cùng một sơ đồ có thể khiến bạn phải sốc.

"Tất nhiên câu trả lời phụ thuộc vào cách bạn định nghĩa sự nguy hiểm. Với cá nhân tôi, nếu tính theo số người bị giết hàng năm bởi một loài vật nào đó, thì câu trả lời không phải bất cứ đáp án nào trên đây. Đó là loài muỗi", Gates viết.

Sơ đồ này cho thấy số người chết hàng năm bởi các loài động vật. Khối đỏ tươi lớn nhất ở dưới cùng có thể khiến bạn ngạc nhiên tột độ về loài vật nhỏ bé mà chúng ta có thể vẫn... gặp hàng ngày!

GatesNotes.com

"Số người chết do muỗi gây ra là một sự thật khủng khiếp. So với số người chết vì chính loài người trong các cuộc chiến tranh, ở hầu hết các năm, loài muỗi vẫn mạnh hơn".

Lý do là gì?

Loài muỗi mang theo những căn bệnh kinh hoàng như: sốt rét (lấy đi sinh mạng của hơn 600.000 người mỗi năm), virus sốt xuất huyết, virus sốt Thung lũng Rift, sốt vàng da, virus chikungunya, virus Tây sông Nile, bạch huyết giun chỉ và viêm não Nhật Bản.

Những căn bệnh nhiễm trùng lây truyền từ muỗi không chỉ đe dọa tính mạng, mà còn làm suy yếu hàng triệu người. Có thể khiến những người này không thể làm việc và tự nuôi dưỡng bản thân. Hàng tỷ đô-la năng suất lao động bị mất đi ở những khu vực mà dịch bệnh bị phát tán và lây truyền bởi muỗi.

Trong số đó, căn bệnh nguy hiểm nhất gây chết người là sốt rét. Người bệnh sẽ nhiễm ký sinh trùng trực tiếp từ máu khi bị muỗi đốt. Ký sinh trùng này sau đó di chuyển đến gan của nạn nhân, ở đó chúng sinh sôi và nhân lên gấp bội. Những ký sinh trùng con cháu sẽ tiếp tục di chuyển vào máu và phá hủy hồng cầu.

Thông thường người bị nhiễm trùng sốt rét không chết, nhưng số người mắc có mật độ rất cao ở khu vực xích đạo. Căn bệnh này khiến hơn 200 triệu người bị nhiễm mỗi năm và hơn 600.000 người trong số đó tử vong.

Hiện có hơn 2.500 loài muỗi, muỗi được tìm thấy trong tất cả các khu vực của thế giới, ngoại trừ Nam Cực.


Theo Bill Gates, xem xét sự nguy hiểm của loài muỗi, ông hi vọng sẽ kêu gọi được nhiều sự chú ý hơn từ cộng đồng. Nếu như cá mập gây ra cái chết của khoảng 10 người mỗi năm, và hàng năm nước Mỹ có hẳn 1 tuần dành riêng cho chúng trên truyền hình. Trong khi đó loài muỗi giết 725.000 người/năm (gấp 70 ngàn lần) thì lại chẳng có kênh truyền hình nào bỏ ra lấy một tuần để lên án loài vật này.

Đó là lý do vì sao Bill Gates gọi tuần này là Tuần Lễ Muỗi (Mosquito Week) trên blog của mình. Mọi thông tin ông đăng tải đều sẽ liên quan đến loài côn trùng này như bệnh sốt rét, sốt xuất huyết hay sốt vàng da... 

Chi tiết nội dung trên GatesNotes xem tại đây

Kiến Anh

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM