Bí quyết xóa bỏ ngại ngần để hoàn toàn làm chủ cuộc sống

19/02/2016 07:51 AM | Sống

Nếu bạn không có một nhóm bạn bè để được vui vẻ và khích lệ bạn trước những khó khăn của cuộc sống thì bạn là một người nhút nhát và khó khăn trong việc kết bạn.

Vậy làm thế nào để ngăn chặn sự nhút nhát trong giao tiếp, để có thể kết bạn được với nhiều người hơn.

Nếu bạn muốn “đánh bại” sự nhút nhát của mình bằng cách học hỏi để xây dựng sự tự tin thì bạn sẽ phải mất rất nhiều thời gian vì sự nhút nhát ấy đã ăn sâu vào tiềm thức của bạn.

Thay vì cố gắng thay đổi sự nhút nhát, tôi khuyên bạn nên tập trung vào việc học cách làm thế nào để ngăn chặn sự nhút nhát này.

Quảng giao chính là chìa khóa. Bạn càng biết nhiều về thế giới, vạn vật và con người, bạn sẽ có càng nhiều bạn.

Làm thế nào để luôn cảm thấy thoải mái trong mọi tình huống?

Nếu bạn ngại đi đến một nơi nào đó hay tới chỗ đông người, cách đơn giản để đối mặt đó là hãy đến thật SỚM. Nếu bạn làm điều này, bạn sẽ có thời gian để chuẩn bị và cảm thấy thoải mái dần dần trước khi đám đông có mặt đầy đủ.

Phải làm gì khi người ta mời bạn nhưng bạn lại lo lắng khi đã trót nhận lời?

Bạn cảm thấy mình có lỗi nếu không nhận lời mời nhưng sau đó lại hối hận về việc đó. Những gì bạn có thể làm trong tình huống này là chấp nhận lời mời và có một kế hoạch dự phòng.

Điều này cho phép bạn rời khỏi nơi này nếu bạn quá lo lắng và không thể xử lý được các áp lực của buổi gặp mặt. Bạn có thể nói với người mời bạn rằng bạn không biết bạn có thể trò chuyện cùng họ bao lâu nữa vì bạn đang đợi một cuộc gọi từ người bạn cần giúp đỡ.

Điều này cho phép bạn hoặc là ở lại nếu cảm thấy thoải mái, hoặc là rời đi. Dù bằng cách nào đi chăng nữa, bạn cũng giành chiến thắng.

Làm thế nào để bày tỏ quan điểm của mình nếu bạn ngại ngùng về việc đó?

Bày tỏ quan điểm cá nhân là điều rất quan trọng nhưng nếu bạn chưa từng làm việc đó, bạn có thể sẽ cảm thấy nó thật đáng sợ. Cách để khắc phục điều này là sử dụng sự hài hước khi bạn phải bày tỏ quan điểm cá nhân trước mặt ai đó.

Tạo một không khí vui vẻ nhưng không gượng gạo.

Làm thế nào để gặp gỡ những người mới và kết bạn với họ?

Thay vì cố gắng kết bạn với những người đã có quá nhiều bạn bè. Hãy tìm cho mình cơ hội kết bạn với những người mới, ví dụ hàng xóm mới chuyển tới gần nhà bạn, hoặc đồng nghiệp mới tại cơ quan.

Biết chia sẻ những câu chuyện thú vị, giới thiệu những người bạn biết với nhau, tập trung vào các mối quan hệ xung quanh bạn là giá trị cốt lõi để có những tình cảm bền chặt.

Nếu bạn muốn làm chủ cuộc sống của mình, hãy tìm điểm bắt đầu để có một hành trình hoàn hảo.

Phúc Minh

Cùng chuyên mục
XEM