Argentina chuẩn bị xây dựng tòa nhà cao nhất Mỹ Latinh

11/09/2014 21:00 PM | Sống

Ngày 10/9, Tổng thống Argentina Cristina Kirchner cho biết nước này sẽ xây dựng tòa nhà chọc trời cao nhất Mỹ Latinh.

Trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình, bà Kirchner cho biết tòa nhà cao 355m này sẽ tiêu tốn khoảng 300 triệu USD tiền xây dựng và sẽ là một trung tâm truyền hình và công nghiệp giải trí mang phong cách Hollywood.

Kiến trúc của tòa nhà được tiết lộ là giống hình đất nước Argentina trên bản đồ với hai màu xanh và trắng như màu quốc kỳ. Tổng thống Kirchner cho biết tòa nhà được xây trên đất công bằng vốn tư nhân tại đảo Demarchi gần Puerto Madero, phía nam thủ đô Buenos Aires, nhìn ra River Plate.

Dự kiến tòa nhà sẽ hoàn thành trong vòng 5 năm tới, và sẽ vượt mặt tòa nhà cao 300m Gran Torre Santiago ở Chile.

Kế hoạch xây dựng tòa nhà chọc trời này được đưa ra giữa lúc chính phủ của tổng thống Kirchner đang phải đối mặt với suy thoái kinh tế, suy giảm dự trữ USD và tỉ lệ lạm phát cao. Trên mạng xã hội, một số người thậm chí còn đưa ra những bức ảnh tự chế có hình King Kong ngồi trên nóc tòa nhà hoặc biểu đồ đường thẳng mô phỏng kiến trúc của tòa nhà thể hiện vòng xoáy lạm phát ở Argentina.

>> Đà Nẵng khánh thành Trung tâm hành chính hơn 2.300 tỷ

anhnt

Cùng chuyên mục
XEM