37 - Tuổi đẹp nhất của đàn ông

14/03/2016 10:25 AM | Sống

Nam giới có thể nghĩ một cuộc đời gồm những chiếc ô tô hào nhoáng, những chuyến phiêu lưu xa xôi và độc thân cả đời là bí quyết dẫn đến hạnh phúc, nhưng dường như trên thực tế sự ổn định, nếp sống và sự ràng buộc lâu dài mới làm cho các đấng mày râu hài lòng.

Một nghiên cứu đã tìm ra, thời gian đẹp nhất trong đời một người đàn ông là lúc anh ta 37 tuổi – khi đó anh ta đã trèo được vài bước lên nấc thang sự nghiệp và lập gia đình.

Đó là độ tuổi mà hầu hết đàn ông đều đã ổn định trong một mối quan hệ hạnh phúc và đã tạo ra được một nhóm những người bạn mà anh ta hay gặp gỡ. Cơn ‘khủng hoảng tuổi trung niên’ phải 10 năm nữa mới đến và những cơn bốc đồng của tuổi mới lớn giờ chỉ còn là những kỷ niệm phai mờ.

Được làm cha là một trải nghiệm cực kỳ thỏa mãn và có đến 43% đàn ông nói rằng ngày đứa con đầu tiên của họ ra đời là một trong những ngày hạnh phúc nhất đời họ.

Nghiên cứu này, được thực hiện bởi nhãn hàng đồ lót cho nam giới Jacamo, cho biết niềm hạnh phúc thứ hai là kết hôn, với 35% coi là một trong 3 khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời, và đứng thứ 3 là được thấy đội bóng ưa thích của mình giành chức vô địch (18%).

Những khoảnh khắc vui sướng đáng nhớ khác gồm có mua nhà hay mua chiếc xe đầu tiên, cầu hôn và tốt nghiệp đại học.

Các nhà nghiên cứu cho rằng đây là những điểm mốc mà nhiều nam giới đã vượt qua ở tuổi 37 và có thể lý giải tại sao đó là “độ tuổi hạnh phúc”.

Phillip Hodson, thành viên của Hiệp Hội Tư Vấn & Tâm Lý Liệu Pháp Anh Quốc, cho biết đàn ông 37 tuổi thường được hưởng lợi từ sức khỏe và trải nghiệm cuộc sống.

‘Sẽ là hợp lý nếu cho rằng đàn ông sẽ hạnh phúc hơn khi họ trẻ hơn, khi họ có thân hình đẹp hơn và khỏe mạnh hơn. Khi già đi, họ trở nên yếu hơn và dễ mắc bệnh.

Ở tuổi 37, bạn đủ trẻ để không bị cuộc đời làm vỡ mộng, vốn là nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng tuổi trung niên. Nhưng bạn cũng đủ già để tích lũy cho mình một sự tự tin, được mọi người kính trọng và có chút ít thành quả trong đời”.

Theo một cuộc bỏ phiếu gồm 1000 người tham gia, ăn một bữa trưa ưa thích hàng ngày là một hoạt động chắc chắn sẽ khiến một người đàn ông cảm thấy mãn nguyện.

Vung tiền mua đĩa DVD, quần áo và đồ đạc cũng khiến một ngày ủ dột trở nên sáng sủa đối với 28% nam giới, và đi chơi với bạn bè là đủ để 27% cảm thấy hưng phấn hơn.


David Beckham thực sự hạnh phúc khi có gia đình viên mãn vào năm 37 tuổi.

David Beckham thực sự hạnh phúc khi có gia đình viên mãn vào năm 37 tuổi.

Khoảng 26% lại thích thú với một lời tán tỉnh bâng quơ, 22% hài lòng với một tách trà hoặc cà phê, trong khi đó 20% lại muốn có một bữa tối bất ngờ được người phụ nữ của đời mình chuẩn bị.

Những người khác lại thấy hạnh phúc khi họ có thời gian đọc tin tắc, ghi điểm cao nhất trong một trò chơi hay đơn giản là nhận được một tin nhắn thú vị.

Những anh chàng lãng mạn cảm thấy hạnh phúc nhất khi được dành thời gian bên người mình yêu, bên gia đình và con cái.

Tuy nhiên, chỉ 5% cảm thấy hạnh phúc khi có các đồng nghiệp bên cạnh.

Lucy Dobson, một nhân viên của Jacamo, cho biết: “Thật tuyệt khi thấy trở thành cha và kết hôn là chìa khóa dẫn tới hạnh phúc bền vững cho đàn ông. Và khi nói về những điều mang lại hạnh phúc hàng ngày, chả có gì hơn được một bữa trưa ngon miệng và tiếp đó là vung tiền ra mua quần áo”.

Đinh Vân

Cùng chuyên mục
XEM