Sống trong hoàng gia cơ ngơi 300 tỷ USD, hoàng tử Qatar nổi tiếng kín đáo nay ‘chơi lớn’ bỏ 6 tỷ USD mua CLB Manchester United vì đam mê

24/02/2023 16:09 PM | Sống

Sự giàu có của hoàng tử Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani thể hiện qua những tài sản mà anh đang nắm giữ. Đặc biệt, quyết định sẽ mua CLB danh giá Manchester United lại càng cứng minh sự giàu có, tình yêu thể thao của vị hoàng tử 45 tuổi.

Sống trong hoàng gia cơ ngơi 300 tỷ USD, hoàng tử Qatar nổi tiếng kín đáo nay ‘chơi lớn’ bỏ 6 tỷ USD mua CLB Manchester United vì đam mê - Ảnh 1.

Hoàng tử của quốc gia giàu có Qatar - Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani không chỉ điển trai, lãng tử mà còn là chủ của những khối tài sản khủng trên thế giới.

Sinh ra trong một gia đình có dòng dõi quyền quý ở đất nước Qatar, Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani khiến bao người phải ghen tỵ vì cuộc sống không có gì ngoài tiền, thậm chí hoàng gia còn sắm vật chất xa xỉ bậc nhất thế giới như du thuyền, siêu xe… như cơm bữa. Mới đây, thông tin hoàng tử thứ 3 trong hoàng gia Qatar quyết sẽ mua cả CLB Manchester United càng làm dấy lên những lời bàn tán từ cộng đồng mạng.

Sống kín tiếng nhưng hết mình với đam mê

Là một trong những người con xuất chúng ở hoàng gia Qatar nhưng vị hoàng tử thứ 3 sống khá kín tiếng. Ít ai biết thông tin về anh và những gì anh đang thực hiện.  Trước đó, người ta chỉ nghe thấy cái tên hoàng tử này khi anh thoái vị làm thái tử, còn lại mọi thông tin đều khá mờ nhạt và kín đáo.

Sống trong hoàng gia cơ ngơi 300 tỷ USD, hoàng tử Qatar nổi tiếng kín đáo nay ‘chơi lớn’ bỏ 6 tỷ USD mua CLB Manchester United vì đam mê - Ảnh 2.

Tuy nhiên, hoàng tử Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani lại không ngại thể hiện đam mê của mình và đổ tiền vào nó. Điển hình như việc Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani sẵn sàng “mua đứt” CLB danh giá thế giới mang tên Manchester United. Theo thông tin mới đây, 6 tỷ USD là con số mà hoàng tử phải bỏ ra để mua CLB Manchester United từ gia đình Glazer.

Sống trong hoàng gia cơ ngơi 300 tỷ USD, hoàng tử Qatar nổi tiếng kín đáo nay ‘chơi lớn’ bỏ 6 tỷ USD mua CLB Manchester United vì đam mê - Ảnh 3.

Việc bỏ ra con số hàng tỷ USD để sở hữu một CLB bóng đá nổi tiếng nhất nhì hành tinh khiến cái tên hoàng tử Qatar cũng được tìm kiếm nhiều hơn bao giờ hết. Điều duy nhất đứng giữa hoàng tử Qatar và 100% quyền sở hữu CLB bóng đá chính là tỷ phú người Anh Jim Ratcliffe. Người đàn ông 44 tuổi này chính là chủ tịch của Ngân hàng Hồi giáo Qatar - nhà cho vay lớn thứ 2 đất nước.

Sống trong hoàng gia cơ ngơi 300 tỷ USD, hoàng tử Qatar nổi tiếng kín đáo nay ‘chơi lớn’ bỏ 6 tỷ USD mua CLB Manchester United vì đam mê - Ảnh 4.

Hoàng tử (đứng từ trái sang) là người đam mê thể thao. Ảnh: Internet

Nhiều người sẽ nghĩ rằng việc “mua đứt” CLB bóng đá chính là cách kinh doanh của hoàng tử Qatar. Thế nhưng thực tế không chỉ dừng lại ở đó. Ẩn sau câu chuyện đầu tư 6 tỷ USD để mua CLB Manchester United còn là tình yêu bóng đá, yêu thể thao của hoàng tử đất nước Hồi giáo. Họ cũng từng khẳng định tình yêu thể thao qua việc giành tấm vé đăng cai World Cup 2022 vừa qua và nhận sự quan tâm của toàn thế giới.

Gia tài hoàng gia ở mức khủng, sắm toàn vật chất xa xỉ

Là một trong những người con thừa hưởng gia sản khủng, hoàng tử thứ 3 của hoàng gia Qatar có cuộc sống đủ đầy, không thiếu thứ gì. Vị hoàng tử này có học vấn ấn tượng khi học 2 trường đều tại Vương quốc Anh là Học viện Quân sự Hoàng gia Sandhurst, trường Cao đẳng Quốc tế và trường Sherborne. Sau khi hoàn thành việc học tập, hoàng tử về nước và cống hiến cho nước nhà. Anh nắm giữ không ít vị trí quan trọng, có tầm ảnh hưởng ở đất nước Hồi giáo Qatar.

Sống trong hoàng gia cơ ngơi 300 tỷ USD, hoàng tử Qatar nổi tiếng kín đáo nay ‘chơi lớn’ bỏ 6 tỷ USD mua CLB Manchester United vì đam mê - Ảnh 5.

Cung điện dát vàng của hoàng gia. Ảnh: Internet

Gia đình dòng dõi quyền quý của hoàng tử Qatar tiêu tiền như đi chợ. Việc hoàng gia Qatar tậu toàn du thuyền, hãng hàng không, CLB bóng đá, siêu xe, cung điện dát vàng cùng hàng loạt bất động sản giá trị… không còn là điều xa lạ. Tài sản ròng mà gia tộc này đang nắm giữ rơi vào khoảng hơn 300 tỷ USD.

Sống trong hoàng gia cơ ngơi 300 tỷ USD, hoàng tử Qatar nổi tiếng kín đáo nay ‘chơi lớn’ bỏ 6 tỷ USD mua CLB Manchester United vì đam mê - Ảnh 6.

Du thuyền đắt đỏ giá trị khủng. Ảnh: Internet

Không chỉ có 1 chiếc du thuyền đắt giá nhất nhì thế giới, hoàng gia Qatar từng bị cháy tới 3 du thuyền với giá trị lên tới chục triệu USD. Thành lập hãng hàng không Qatar Amiri Flight - một dịch vụ tư nhân chỉ để phục vụ thành viên hoàng gia cũng là một tài sản khủng. Những chiếc siêu xe đến từ các thương hiệu xa xỉ nhất thế giới như Rolls-Royce, Lamborghini, Mercedes… đều xuất hiện ở hoàng gia Qatar.

Theo Huyền Giang

Cùng chuyên mục
XEM