Sơn Lôi, ngày đầu cách ly

14/02/2020 11:11 AM | Xã hội

Dù bị cách ly để phòng chống Covid-19, các sinh hoạt thường nhật ở xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc vẫn diễn ra bình thường, người dân giúp nhau cùng vượt qua khó khăn

Ngày 13-2, tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện khoanh vùng, cách ly toàn bộ xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên (tỉnh Vĩnh Phúc) để phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19), trong vòng 20 ngày.

Kiểm soát chặt ra, vào

Có mặt tại xã Sơn Lôi chiều 13-2, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, mọi con đường dẫn vào xã được lực lượng chức năng chốt chặn nghiêm ngặt. Tại các chốt, cán bộ, chiến sĩ thông báo cho người dân đã vào xã là không được ra khỏi khu vực xã; đồng thời tuyên truyền, nhắc nhở người dân cách phòng chống dịch bệnh.

Thượng tá Hoàng Việt Lào, Phó trưởng Phòng An ninh Chính trị nội bộ (PA83) - Công an tỉnh Vĩnh Phúc, cho biết hiện tỉnh đã lập 12 chốt tại các đường, lối vào xã để kiểm soát chặt chẽ người ra, vào theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh. Ngoài các chốt đầu xã, lực lượng chức năng còn cách ly các tuyến đường nhánh, ranh giới các thôn có nguy cơ lây nhiễm bệnh sang các thôn khác. Ở các điểm chốt này đều có dung dịch sát khuẩn, khẩu trang phát miễn phí cho người dân.

Cũng theo ghi nhận, người dân trong xã đã chủ động phòng tránh bệnh dịch Covid-19 bằng cách đeo khẩu trang, rắc vôi đường làng, ngõ để khử khuẩn… Bên trong các thôn, cơ quan chức năng cũng tích cực phun khử trùng, tiêu độc, huy động các lực lượng tuyên truyền nhắc nhở người dân kiểm soát tình hình dịch bệnh. Mọi sinh hoạt, buôn bán của người dân vẫn diễn ra bình thường, nếu cần nhu yếu phẩm thì có thể ra đầu các chốt nhờ người bên ngoài đưa vào.

 Sơn Lôi, ngày đầu cách ly  - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng phun dung dịch khử trùng tại địa phương

Ra ngoài đầu chốt để mua xăng, ông Nguyễn Văn Nhĩ (ngụ thôn Ngọc Bảo, xã Sơn Lôi), nói rằng những ngày qua, nhờ được chính quyền thông tin có người trong xã nhiễm virus corona nên ông hạn chế ra ngoài tập trung những chỗ đông người. Ở nhà, ông thường xuyên nhắc nhở con cháu phải đeo khẩu trang, vệ sinh cá nhân sạch sẽ mỗi khi ra ngoài hoặc về nhà.

"Lúc đầu, khi có thông tin người đầu tiên nhiễm bệnh trong xã, tôi và gia đình lo lắng lắm. Sau đó, được chính quyền địa phương, báo chí tuyên truyền nên chúng tôi đã chủ động vệ sinh cá nhân, bảo vệ mình, không còn hoang mang nữa. Chính quyền các cấp cũng thường xuyên có những đoàn phát khẩu trang miễn phí, dung dịch sát khuẩn nên chúng tôi cũng yên tâm hơn trong công tác phòng dịch" - ông Nhĩ nói.

Cùng nhau vượt qua khó khăn

Đang rắc vôi xung quanh nhà, anh Nguyễn Ngọc Trường (SN 1992, thôn Nhân Nghĩa, xã Sơn Lôi), cho biết ngoài vệ sinh bằng vôi, gia đình còn cẩn thận mua cồn về khử trùng các khu vực bề mặt thường xuyên tiếp xúc như nắm cửa, remote tivi để phòng tránh dịch. "Cuộc sống gia đình tôi không đảo lộn lắm, những người nghi nhiễm cũng đã cách ly hết rồi nên yên tâm hơn. Bà con chúng tôi chấp hành theo chỉ đạo của chính quyền, mong dịch bệnh sớm hết để làm ăn sinh sống" - anh Trường bày tỏ.

Để phòng chống dịch Covid-19, ông Nguyễn Minh Trung, Chủ tịch UBND huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc), khẳng định ngoài những người bị cách ly, địa phương cũng lên danh sách những trường hợp có tiếp xúc với các bệnh nhân đã dương tính với Covid-19 trước đó, để theo dõi chặt chẽ. Trong ngày đầu triển khai, người dân đồng tình với phương án cách ly, vừa để giữ an toàn cho bản thân, cũng là vì cộng đồng.

Theo Chủ tịch UBND huyện Bình Xuyên, xã Sơn Lôi có trên 2.800 hộ dân với gần 11.000 nhân khẩu (bao gồm cả dân số đến địa bàn sinh sống, làm ăn). Trong khoảng thời gian cách ly, công an tỉnh bố trí lực lượng ngăn chặn người dân từ trong xã đi ra và người từ ngoài vào xã.

"Chính quyền địa phương sẽ hỗ trợ mỗi người dân 40.000 đồng/ngày nếu cách ly tại nhà và 60.000 đồng/ngày đối với trường hợp cách ly tập trung. Ngoài ra, tổ chức các điểm bán hàng lưu động, đưa hàng hóa thiết yếu vào từng thôn, xóm. Chúng tôi rất vui vì bà con có ý thức cao, cùng giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn" - Chủ tịch UBND huyện Bình Xuyên nhấn mạnh. 

5 trường hợp bị nhiễm

Tính đến ngày 13-2, trong số 11 người bị nhiễm bệnh Covid-19, xã Sơn Lôi có 5 trường hợp, trong đó có một bệnh nhi 3 tháng tuổi. Ngoài ra, xã còn có 91 người trong diện theo dõi tập trung ở tỉnh và 21 người được cách ly, theo dõi ở Phòng khám Đa khoa Quang Hà (tỉnh Vĩnh Phúc).

 Sơn Lôi, ngày đầu cách ly  - Ảnh 5.

Theo Bài và ảnh: Nguyễn Hưởng

Cùng chuyên mục
XEM