Soi thưởng Tết tại các công ty công nghệ Việt Nam: Thưởng cao nhất 6 tháng lương, có nơi không thưởng

03/01/2020 08:44 AM | Kinh doanh

Một nhân sự xuất sắc ở một công ty có thể được thưởng 6 tháng lương, tức trên 120 triệu đồng, trong khi người làm công ty khác không biết thưởng Tết là gì.

Cuối năm âm lịch là dịp để người lao động ở các công ty háo hức chờ lương, thưởng. Thông thường, theo truyền thống, vào mùa Tết các công ty chi thưởng mạnh nhất. Dù vậy, hầu hết các công ty nước ngoài lại không có chế độ này.

Trong các công ty mà ICTnews hỏi khảo sát, nhân viên tại một công ty Internet - game lớn ở Việt Nam được thưởng lớn nhất. Nhân viên xuất sắc ở công ty này có thể được thưởng tối đa 6 tháng lương. Giả sử thu nhập của người này 20 triệu/tháng, thì cuối năm có thể nhận khoảng 120 triệu đồng.

Nhân sự bình thường của công ty này cũng có thể lãnh 2-3 tháng lương vào mùa cuối năm.

Công ty viễn thông thuộc một tập đoàn lớn của Việt Nam thường thưởng kinh doanh cuối năm rất cao, tuy nhiên nhân sự làm ở công ty này không tiết lộ con số cụ thể. Mỗi cuối năm, công ty này có 4 lần thưởng, gồm thưởng Tết dương lịch, thưởng mừng sinh nhật công ty, lì xì Tết âm lịch, thưởng kinh doanh. Bên cạnh đó, tháng lương thứ 13 vẫn được nhận như quy định.

Nhân viên tại một công ty phần mềm kế toán hàng đầu tại Việt Nam vẫn đang ngóng chờ thưởng, và cho biết năm nay có thể không được như năm ngoái do công ty đầu tư phát triển nhiều cái mới, dẫn đến lợi nhuận không như ý. Tết Âm lịch, công ty này thưởng theo lợi nhuận, thông thường khoảng 2-3 tháng lương; không có lợi nhuận không thưởng.

"Thưởng như vậy là cao so với nhiều nơi khác rồi, vì lương hàng tháng công ty trả cao. Chứ Tết tây, Tết ta thưởng mỗi lần có 500 ngàn thôi", một nhân viên doanh nghiệp này cho biết.

Tại một công ty top đầu ở lĩnh vực fintech Việt Nam thường chi thưởng 3 tháng lương, chia ra trả cho nhân viên từ tháng 12 trở đi. Mỗi tháng cuối năm cũ và đầu năm mới người lao động sẽ được thêm một tháng lương nữa.

Trên đây là mức thưởng tại các công ty Việt Nam, hoặc công ty Việt có vốn đầu tư nước ngoài. Riêng các doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam ít có khái niệm thưởng Tết hơn.

Tại một hãng xe công nghệ lớn, công ty có lương tháng 13, không thưởng Tết. Công ty này tính thưởng theo mỗi 6 tháng, tuỳ theo kết quả công việc từng người mà mức thưởng khác nhau. Khoản thưởng này nhân viên được nhận vào tháng 3, tháng 9 hàng năm.

Nhân viên một hãng điện thoại đang tăng trưởng tại Việt Nam, trong top 5 thế giới, cho biết công ty không có thưởng Tết, thường chỉ có khoản lương tháng 13.

Tại một hãng điện thoại trong top 3 tại Việt Nam, phòng nhân sự công ty đã thông báo thưởng tháng 13, 14 như các năm trước.

Trong khảo sát rất nhanh phía trên của ICTnews, hầu hết nhân viên các công ty được hỏi đều có thái độ rất tích cực về công ty họ đang làm việc (riêng nhân viên hãng điện thoại chỉ thưởng tháng 13 có vẻ ít tích cực hơn).

Trên thực tế, một số công ty kinh doanh sẽ có khoản thưởng dựa trên doanh số nên mức thưởng sẽ cao hơn. Hoặc một số vị trí chủ chốt sẽ được nhận khoản tiền cuối năm không được công khai. Ngoài ra, tại nhiều công ty còn có các khoản vô hình khác để níu giữ nhân viên giỏi.

Cho đến hiện tại, trong các phần khảo sát không chính thức của ICTnews, tức chỉ hỏi qua người lao động, nhân viên tại Thế Giới Di Động đang được hưởng khoản thưởng cao nhất xét trên số lượng tháng lương được thưởng. Nhân viên xuất sắc tại tập đoàn bán lẻ này có thể được thưởng 9 tháng lương, quản lý siêu thị có thể nhận 250-300 triệu đồng.

Theo Hải Đăng

Từ khóa:  thưởng tết
Cùng chuyên mục
XEM