‘Soi’ tài sản của những tỷ phú giàu nhất ngành ôtô năm 2022

15/04/2022 16:15 PM | Kinh doanh

Theo bảng xếp hạng người giàu năm 2022 của Forbes, Elon Musk - CEO Tesla vẫn là tỷ phú giàu nhất ngành ôtô.

‘Soi’ tài sản của những tỷ phú giàu nhất ngành ôtô năm 2022 - Ảnh 1.

 1. Elon Musk

Giá trị tài sản ròng: 219 tỷ USD

Tăng so với BXH năm ngoái: 68 tỷ USD

Quốc gia: Mỹ

Không chỉ là tỷ phú giàu nhất ngành ôtô, Elon Musk còn là người giàu nhất thế giới. Đầu năm 2022, tài sản của CEO hãng xe điện Tesla từng vượt mốc 300 tỷ USD, tuy nhiên đến thời điểm Forbes chốt danh sách, con số này giảm xuống còn 219 tỷ USD. (Ảnh: Getty Images)

‘Soi’ tài sản của những tỷ phú giàu nhất ngành ôtô năm 2022 - Ảnh 2.

2. Robin Zeng

Giá trị tài sản ròng: 44,8 tỷ USD

Tăng so với BXH năm ngoái: 16,4 tỷ USD

Quốc gia/vùng lãnh thổ: Hong Kong (Trung Quốc)

Công ty CATL của Robin Zeng là một trong những nhà cung cấp pin cho xe điện lớn nhất thế giới, với các khách hàng như BMW, Volkswagen, Geely và Tesla. Tài sản của ông Zeng tăng mạnh so với năm ngoái nhờ cổ phiếu CATL tăng. (Ảnh: Reuters)

‘Soi’ tài sản của những tỷ phú giàu nhất ngành ôtô năm 2022 - Ảnh 3.

3. Susanne Klatten

Giá trị tài sản ròng: 24,3 tỷ USD

Thay đổi so với BXH năm ngoái: - 3,4 tỷ USD

Quốc gia: Đức

Susanne Klatten cùng với em trai Stefan Quandt là người thừa kế hãng xe hơi BMW. Nữ doanh nhân này còn gây dựng tài sản thông qua hãng dược phẩm Altana, công ty năng lượng gió Nordex AG cũng như doanh nghiệp sản xuất sợi carbon, than chì SGL. (Ảnh: Bloomberg)

‘Soi’ tài sản của những tỷ phú giàu nhất ngành ôtô năm 2022 - Ảnh 4.

4. Li Shufu

Giá trị tài sản ròng: 23,7 tỷ USD

Tăng so với BXH năm ngoái: 4 tỷ USD

Quốc gia: Trung Quốc

Tập đoàn Geely do ông Li Shufu sáng lập và làm chủ tịch là một trong những hãng sản xuất ôtô tư nhân lớn nhất Trung Quốc. Năm 2010, Geely mua lại Volvo từ Ford với số tiền 1,8 tỷ USD. Tháng 2/2018, tập đoàn này cũng tuyên bố thâu tóm 9,7% cổ phần Daimler AG - công ty mẹ của thương hiệu xe sang Mercedes-Benz. (Ảnh: Bloomberg)

‘Soi’ tài sản của những tỷ phú giàu nhất ngành ôtô năm 2022 - Ảnh 5.

5. Stefan Quand

Giá trị tài sản ròng: 20,7 tỷ USD

Thay đổi so với BXH năm ngoái: - 0,9 tỷ USD

Quốc gia: Đức

Stefan Quandt sinh năm 1966, là em trai của bà Susanne Klatten. Theo Forbes, bà Susanne Klatten sở hữu 19,1% của BMW trong khi Stefan Quandt nắm giữ 23,6%. Cha của họ là Herbert Quandt - người đã có công "giải cứu" BMW vào cuối những năm 1950. (Ảnh: Bloomberg)

‘Soi’ tài sản của những tỷ phú giàu nhất ngành ôtô năm 2022 - Ảnh 6.

6. Huang Shilin

Giá trị tài sản ròng: 20,3 tỷ USD

Tăng so với BXH năm ngoái: 7,4 tỷ USD

Quốc gia: Trung Quốc

Huang Shilinty là Phó chủ tịch CATL - một trong những nhà cung cấp pin cho xe điện lớn nhất thế giới. Tương tự Robin Zeng, tài sản của ông tăng mạnh nhờ cổ phiếu của CATL. (Ảnh: Bloomberg)

‘Soi’ tài sản của những tỷ phú giàu nhất ngành ôtô năm 2022 - Ảnh 7.

7. Wang Chuanfu 

Giá trị tài sản ròng: 19,5 tỷ USD

Tăng so với BXH năm ngoái: 3,2 tỷ USD

Quốc gia: Trung Quốc

Wang Chuanfu là người sáng lập tập đoàn sản xuất ôtô điện và pin BYD – doanh nghiệp có một phần sở hữu của nhà đầu tư nổi tiếng Warren Buffett. Năm 2009, ông Wang từng giữ ngôi vị người giàu nhất Trung Quốc theo thống kê của Hurun Report (tập đoàn ở Thượng Hải chuyên xuất bản các ấn phẩm dành cho giới thượng lưu) với tổng giá trị tài sản đạt 5,1 tỷ USD. (Ảnh: Fortune)

‘Soi’ tài sản của những tỷ phú giàu nhất ngành ôtô năm 2022 - Ảnh 8.

8. Lu Xiangyang

Giá trị tài sản ròng: 15,7 tỷ USD

Tăng so với BXH năm ngoái: 6,6 tỷ USD

Quốc gia: Trung Quốc

Năm 1995, Lu Xiangyang đã cùng với người em anh họ của mình là Wang Chuanfu thành lập sản xuất ôtô điện và pin BYD. Tỷ phú này từng làm việc tại Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc và hiện là Phó chủ tịch BYD. Ông cũng điều hành công ty đầu tư riêng Youngy Investment Holding Group.

‘Soi’ tài sản của những tỷ phú giàu nhất ngành ôtô năm 2022 - Ảnh 9.

9. Wei Jianjun và gia đình

Giá trị tài sản ròng: 15,5 tỷ USD

Thay đổi so với BXH năm ngoái: - 0,2 tỷ USD

Quốc gia: Trung Quốc

Wei Jianjun lãnh đạo nhà sản xuất SUV lớn nhất Trung Quốc, Great Wall Motor. Ông tiếp quản Công ty Công nghiệp Ôtô Great Wall - tiền thân của doanh nghiệp hiện tại - vào năm 1990 khi mới 26 tuổi. Wei làm việc tại một nhà máy sản xuất thảm và nhà máy bơm nước trước khi gia nhập Great Wall. (Ảnh: Bloomberg)

‘Soi’ tài sản của những tỷ phú giàu nhất ngành ôtô năm 2022 - Ảnh 10.

10. Li Ping

Giá trị tài sản ròng: 9 tỷ USD

Tăng so với BXH năm ngoái: 3,2 tỷ USD

Quốc gia: Trung Quốc

Ông Li Ping cũng là Phó chủ tịch của hãng sản xuất pin xe điện CATL. Ông có bằng của Đại học Phúc Đán (Trung Quốc) và Trường Kinh doanh Quốc tế Trung Quốc Châu Âu. (Ảnh: Getty Images).

Theo Linh Lam

Cùng chuyên mục
XEM