Sốc với số vũ khí thu được từ QĐ Afghanistan, Taliban giờ mạnh ngang quốc gia NATO

17/08/2021 07:55 AM | Xã hội

Chỉ qua một đêm, Taliban đột ngột trở thành nhóm vũ trang hồi giáo có trang bị tốt nhất thế giới. Phần lớn vũ khí họ thu được từ QĐ Afghanistan là hàng xịn "Made in USA".

Quân đội Afghanistan vỡ trận nhanh chóng, tháo chạy và đầu hàng hàng loạt. Gần như toàn bộ vũ khí trang bị của họ đã bị Taliban thu giữ.

Như vậy chỉ qua một đêm, lực lượng Taliban đột ngột trở thành nhóm vũ trang hồi giáo có trang bị tốt nhất trên thế giới. Phần lớn vũ khí họ thu được đều hàng xịn "Made in USA - Sản xuất tại Mỹ".

Các nhà phân tích đã thông kê sơ bộ số vũ khí mà nhóm hồi giáo cực đoan này thu được trong những tuần gần đây thậm chí còn nhiều và "chất" ngang trang bị của một số quốc gia thành viên NATO.

Theo ước tính, có khoảng 1 triệu khẩu súng cá nhân cùng hàng tỷ viên đạn và 99% tổng số xe cơ giới, xe tăng - thiết giáp của Quân đội Afghanistan do Mỹ-NATO hỗ trợ đã rơi vào tay Taliban.

Sốc với số vũ khí thu được từ QĐ Afghanistan, Taliban giờ mạnh ngang quốc gia NATO - Ảnh 1.

Taliban thu giữ được gần như toàn bộ vũ khí trang bị của Quân đội Afghanistan. Ảnh minh họa.

Thêm vào đó, Taliban đã thu giữ hơn 600 xe thiết giáp chở quân M1117, khoảng 8.500 xe thiết giáp Humvees, trước đây từng là xương sống của lực lượng cơ giới Quân đội Afghanistan.

Ngoài ra, Quân đội Afghanistan còn có khoảng 1.000 xe chiến đấu bộ binh, xe tăng và xe bọc thép các loại có từ thời Liên Xô, hiện cũng đang nằm trong tay Taliban.

Hầu như toàn bộ máy bay của Không quân Afghanistan bị "dâng nộp. Taliban hiện có khoảng 68 trực thăng tấn công hạng nhẹ MD 500 "Defender", 19 máy bay cường kích A-29 do Brasil sản xuất và tới 16 chiếc trực thăng quân sự đa dụng UH-60 Blackhawk huyền thoại.

Theo chuyên gia quân sự Gustav Gressel thuộc Hội đồng châu Âu về Các vấn đề đối ngoại, vấn đề đáng lo nhất và nguy hiểm nhất lại đến từ đội hình máy bay không người lái của Quân đội Afghanistan mà Taliban mới thu được gần đây.

Nhiều video cho thấy Taliban thu giữ được một số máy bay không người lái ScanEagle chứa đựng nhiều công nghệ cao do hãng Boeing của Mỹ sản xuất. Chuyên gia Gressel cảnh báo, những chiếc UAV tối tân này có thể được Taliban sử dụng để tiến hành các hoạt động khủng bố.

N. Tuấn Sơn

Cùng chuyên mục
XEM