Sốc với cầu thủ đắt nhất, và đội đắt nhất liệu có vô địch World Cup 2022?

18/11/2022 15:23 PM | Sống

Tiền không mua được danh hiệu, nhưng làm nên nhà vô địch. Ngay từ bây giờ, danh tính đội sẽ đăng quang tại Qatar có thể được xác định thông qua tổng giá trị đội hình.

Trung tâm nghiên cứu bóng đá (CIES) vừa công bố tổng giá trị đội hình của 32 đội bóng dự World Cup 2022 . Theo đó, với 26 cầu có trị giá 1,49 tỷ euro, Anh là đội đắt nhất tại Qatar.

Tiền vệ mới 19 tuổi hiện chơi cho Dortmund, Jude Bellingham là cầu thủ có mức định giá không chỉ cao nhất tuyển Anh mà còn đứng đầu World Cup (222 triệu euro). Điều này cũng đồng nghĩa giá trị của riêng Bellingham cao hơn tổng giá trị đội hình của 12 quốc gia tranh tài ở Qatar, bao gồm Xứ Wales (181 triệu), Hàn Quốc (159 triệu) và Costa Rica, đội có giá trị thấp nhất giải đấu (23 triệu).

Brazil , với Vinicius (201 triệu), là đội đắt thứ 2 giải đấu với 1,45 tỷ euro. Khá ngạc nhiên khi nhà đương kim vô địch Pháp chỉ đứng thứ 3 với 1,34 tỷ, còn Kylian Mbappe đắt nhất đội chỉ được định giá 185 triệu. 3 đội tiền tỷ khác là Tây Ban Nha (1,2 tỷ), Bồ Đào Nha (1,1 tỷ) và Đức (1 tỷ). Hà Lan (756 triệu), Argentina (748 triệu), Uruguay (590 triệu) và Bỉ (562) là 4 cái tên còn lại trong tốp 10 đội có giá trị cao nhất World Cup 2022.

Sốc với cầu thủ đắt nhất, và đội đắt nhất liệu có vô địch World Cup 2022? - Ảnh 1.

Với 1,49 tỷ euro, Anh là đội có tổng giá trị đội hình đắt nhất tại Qatar.

Vậy giá trị đội hình có quyết định khả năng vô địch World Cup? Câu trả lời là có. Tại World Cup 2018, Pháp là đội đắt nhất (1,41 tỷ euro) cũng là đội đăng quang trên đất Nga. Anh đứng thứ hai (1,39 tỷ) vào tới bán kết, một chiến tích đáng tự hào của thầy trò HLV Gareth Southgate. Bất ngờ lớn nhất là Croatia (416 triệu), đứng thứ 10 trong danh sách lại cán đích ở vị trí á quân, trong khi Bỉ (835 triệu) đứng thứ 7 đã về ba.

Còn tại World Cup 2014, Tây Ban Nha đắt nhất (622 triệu euro), kế đến là Đức (562 triệu), Brazil (467 triệu), Pháp (412 triệu) và Argentina (391 triệu). Kết quả, Đức lên ngôi sau khi đánh bại Brazil ở bán kết và Argentina ở chung kết. Đội về ba là Hà Lan, đứng thứ 11 (207 triệu).

Từ hai kỳ World Cup đã qua, có thể thấy một trong hai đội đắt nhất sẽ đăng quang, phản ánh một thực tế đó là đội tuyển sở hữu dàn cầu thủ chất lượng và cả những ngôi sao hàng đầu (nên giá trị cao). Dựa vào thống kê của CIES, có vẻ như Pháp và Anh có cơ hội lớn để lên ngôi tại Qatar. Ngoài ra, những đội thuộc tốp 10 sẽ góp mặt ở bán kết và bất ngờ có thể xảy ra, nhưng không dành cho đội có giá trị thấp hơn vị trí thứ 11.

Cuối cùng, số liệu của CIES nói rằng tổng giá trị chuyển nhượng của 831 cầu thủ tham dự World Cup 2022 lên đến 15 tỷ euro. Cách đây 4 năm ở giải đấu tại Nga, tổng giá trị là 12,6 tỷ euro. Chênh lệch này một phần vì năm nay, FIFA cho phép các đội đưa đến Qatar 26 cầu thủ (riêng Pháp chỉ 25).

Theo Thanh Hải

Cùng chuyên mục
XEM