'Sốc' trước hoá đơn sửa chữa của chủ xe Mercedes C 180, CĐM soi ra riêng tiền công lắp vè đã mất 8,5 triệu đồng

10/03/2022 17:21 PM | Kinh doanh

Phần đông cư dân mạng đều khuyên chủ xe Mercedes-Benz nên đến các cơ sở tư nhân để tiết kiệm chi phí.

Chi phí bảo dưỡng của những hãng xe sang như Mercedes-Benz luôn là vấn đề bàn tán sôi nổi của cộng đồng mạng. Đơn cử như trường hợp chủ xe Mercedes-Benz C 180 AMG xuất hiện trong bài viết dưới đây.

 Sốc trước hoá đơn sửa chữa của chủ xe Mercedes C 180, CĐM soi ra riêng tiền công lắp vè đã mất 8,5 triệu đồng  - Ảnh 1.

Cụ thể, trên một hội nhóm chuyên về Mercedes-Benz xuất hiện một bài đăng nhận được nhiều sự chú ý. Được biết, chủ nhân chiếc Mercedes-Benz C 180 AMG nhận được tờ báo giá sửa chữa sau khi gặp tai nạn ở bên cửa sau bên lái.

 Sốc trước hoá đơn sửa chữa của chủ xe Mercedes C 180, CĐM soi ra riêng tiền công lắp vè đã mất 8,5 triệu đồng  - Ảnh 2.
 Sốc trước hoá đơn sửa chữa của chủ xe Mercedes C 180, CĐM soi ra riêng tiền công lắp vè đã mất 8,5 triệu đồng  - Ảnh 3.

Trong đó, tờ báo giá có đến 11 hạng mục với tổng giá trị lên tới 185 triệu đồng (đã bao gồm VAT). Ngoài những thay thế chính như cánh cửa, mâm, cộng đồng mạng lại đặc biệt chú ý tới chi tiết công thay vè sau bên trái với đơn giá tổng cộng lên tới 8,4 triệu đồng. Ngoài ra, chi tiết 2 lọ keo thành phần trị giá gần 20 triệu đồng cũng được một số người nhắc tới.

Ở phần bình luận dưới bài đăng, rất nhiều ý kiến cho rằng công thay thế phụ tùng chính hãng của Mercedes-Benz quá đắt và khuyên chủ xe hãy đi bảo dưỡng những chi tiết đơn giản tại các xưởng dịch vụ tư nhân.

 Sốc trước hoá đơn sửa chữa của chủ xe Mercedes C 180, CĐM soi ra riêng tiền công lắp vè đã mất 8,5 triệu đồng  - Ảnh 4.

Một số bình luận dưới bài viết.

Một bình luận nhận được hưởng ứng khá đông cho hay: "Giá sơn thì hợp lý, mà số lượng 9,1 cái ở đâu nhỉ? Thấy có cái vè, cái cản với cái cửa. Rồi lốp gì 5 triệu đắt vậy? Rồi keo gì mà 9 triệu/lọ kêu mấy ông bán mâm ở ngoài bán cho cái 5-6 triệu là được rồi. Mâm hãng tận 28 triệu, mấy xe này bảo hiểm trả chứ tiền nào chịu nổi".

Theo Duy Khánh

Cùng chuyên mục
XEM