Số trẻ em sinh ra tại Nhật Bản giảm xuống mức thấp kỷ lục

22/12/2022 15:10 PM | Sống

Số trẻ em sinh ra ở Nhật Bản trong năm 2022 dự kiến sẽ giảm xuống mức thấp kỷ lục trong vòng 7 năm liên tiếp và lần đầu tiên xuống mức dưới 800.000 trẻ.

Số liệu thống kê sơ bộ do Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản công bố hôm 20/12 cho thấy, số trẻ sinh ra tại Nhật Bản từ tháng 1 đến tháng 10 vừa qua xấp xỉ 670.000 trẻ. Đây là mức thấp nhất từ trước đến nay, giảm gần 34.000 trẻ so với cùng kỳ năm ngoái.

Số trẻ em sinh ra tại Nhật Bản giảm xuống mức thấp kỷ lục - Ảnh 1.

Giảm tỷ lệ sinh khiến dân số Nhật bản già hóa nhanh chóng (Ảnh: Reuters).dân so

Viện nghiên cứu dân số và an sinh xã hội quốc gia Nhật Bản từng ước tính số ca sinh vào năm 2022 là 854.000 trẻ, tuy nhiên việc tỷ lệ sinh đang giảm với tốc độ nhanh hơn dự kiến thì con số này nhiều khả năng sẽ lần đầu tiên giảm xuống dưới 800.000 trẻ kể từ năm 1899, khi số liệu thống kê bắt đầu được thu thập.

Sách trắng năm 2022 về tỷ lệ sinh giảm do Văn phòng Nội các công bố hồi tháng 6 cho biết, sự lây lan của đại dịch Covid-19 đã làm giảm số lượng các cặp kết hôn và phụ nữ mang thai, đồng thời những người ở độ tuổi 20 đến 30 cũng lo lắng nhiều hơn các thế hệ khác về triển vọng đảm bảo công việc và thu nhập, dẫn đến họ kém lạc quan hơn trong việc lập gia đình so với trước đại dịch.

Số ca sinh ở Nhật Bản đang có xu hướng giảm kể từ khi đạt đỉnh với khoảng 2,09 triệu vào năm 1973 - thời kỳ bùng nổ trẻ sơ sinh lần thứ hai của nước này. Năm 1984, con số này giảm xuống còn 1,5 triệu trẻ và xuống dưới 1 triệu trẻ vào năm 2016. Ngoài ra, tổng tỷ suất sinh của Nhật Bản, tức số con trung bình mà một phụ nữ sẽ sinh trong đời, là 1,30 vào năm 2021, giảm 0,03% so với năm trước, đánh dấu mức giảm năm thứ 6 liên tiếp.

Tỷ lệ sinh giảm đang làm cho dân số Nhật Bản già hóa một cách nhanh chóng. Điều này sẽ tác động rất lớn đến các mặt đời sống - xã hội, đặc biệt là khi nước này phải đảm bảo nguồn ngân sách ngày càng nhiều hơn cho các chương trình an sinh xã hội như lương hưu và chăm sóc y tế cho người già./.

Theo Hoàng Nguyễn

Cùng chuyên mục
XEM