Sở thích "kỳ lạ" ông trùm đường dây đánh bạc 14.000 tỷ

08/11/2021 16:42 PM | Kinh doanh

Mặc dù là ông trùm đường dây đánh bạc 14.000 tỷ, 2 đàn em đều đi ô tô Mercedes nhưng Phạm Công Anh lại chọn taxi là phương tiện di chuyển, còn ở nhà hắn có 2 đầu bếp riêng.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Lâm ( Hà Nội ) hiện đang tạm giữ 14 đối tượng trong đường dây đánh bạc 14.000 tỷ vừa được đơn vị phối với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) triệt phá.

Để triệt phá đường dây trên, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) phối hợp với Công an huyện Gia Lâm huy động gần 200 cán bộ, chiến sĩ triển khai 15 tổ công tác, đồng loạt khám xét khẩn cấp các địa điểm tại Hà Nội, Lạng Sơn, Phú Quốc - Kiên Giang, Quảng Ninh, Thái Nguyên.

Đây là nơi ở của các đối tượng trong đường dây đánh bạc khủng này.

Cán bộ Công an huyện Gia Lâm cho biết, kẻ cầm đầu là Phạm Công Anh (42 tuổi, ở tỉnh Lạng Sơn). Còn Hoàng Mạnh Lâm (SN 1987), Đinh Văn Hoàng (SN 1985 cùng trú tại TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) là những người chỉ đạo trực tiếp 42 đại lý cấp dưới.

 Sở thích kỳ lạ ông trùm đường dây đánh bạc 14.000 tỷ - Ảnh 1.

4 xe ô tô bị công an thu giữ là tang vật trong vụ án.

Hiện trong đường dây đánh bạc khủng này, công an đã thu giữ 4 xe ô tô. Trong đó, có 2 chiếc nhãn hiệu hạng sang Mercedes.

Được biết, Phạm Công Anh có sở thích khá lạ, dù có rất nhiều tiền, nhiều xế sang, nhưng ông trùm lại thường đi taxi.

Hai chiếc xế hộp hạng sang Mercedes thuộc sở hữu của đàn em Công Anh là Hoàng Mạnh Lâm và Đinh Văn Hoàng.

Ra ngoài đi taxi, ở nhà hắn thuê riêng 2 người làm đầu bếp phục vụ việc ăn uống cho bản thân và các đệ tử.

Mặc dù mới học hết lớp 5 nhưng Phạm Công Anh tự học các chiêu trò trên mạng xã hội rồi lập trang web Boc.fan cung cấp các dịch vụ trò chơi trực tuyến đổi thưởng có tính chất cờ bạc Tiến lên miền Nam, Pocker, quay hũ, tài xỉu, xóc đĩa....

Năm 2004, y bị tuyên án 4 năm tù giam về tội Cố ý gây thương tích.

Các đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc là thành phần cộm cán, kinh doanh tài chính có dấu hiệu hoạt động cho vay lãi nặng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự.

Phạm Công Anh và các đồng phạm sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi để che giấu hành vi phạm tội như: che giấu thông tin máy chủ, sử dụng nhiều sim điện thoại "rác", tài khoản ngân hàng "ảo"...

Qua đấu tranh khai thác, công an xác định số tiền đánh bạc qua hệ thống do người đàn ông 42 tuổi này cầm đầu lên đến 30 tỷ đồng/ngày.

Từ tháng 7/2020 đến nay, ước tính lượng tiền đánh bạc qua hệ thống tương đương 14.000 tỷ đồng.

Hoàng Hải

Cùng chuyên mục
XEM