Sở hữu tổng tài sản hơn 115 tỷ USD, hai nhà đồng sáng lập Google kiếm và tiêu tiền như thế nào?

05/12/2019 14:29 PM | Kinh doanh

Hai nhà đồng sáng lập Google Larry Page và Sergey Brin là người giàu thứ 6 và 7 thế giới với tài sản lần lượt là 58,9 tỷ USD và 56,8 tỷ USD. Sở hữu khối tài sản khổng lồ, cả Brin và Page đều đầu tư rất nhiều vào bất động sản.

Sở hữu tổng tài sản hơn 115 tỷ USD, hai nhà đồng sáng lập Google kiếm và tiêu tiền như thế nào? - Ảnh 1.

Alphabet (công ty mẹ của Google) vừa tuyên bố 2 nhà đồng sáng lập Larry Page và Sergey Brin sẽ rời chức CEO và giám đốc cấp cao nhưng vẫn ở trong hội đồng quản trị và nắm quyền kiểm soát công ty. Brin và Page thành lập Google cách đây 21 năm trong một garage ở Menlo Park, California. Năm 2015, Google thông báo kế hoạch tái cấu trúc và thành lập công ty mẹ mang tên Alphabet. Theo bảng xếp hạng thời gian thực của Forbes, Larry Page hiện sở hữu khối tài sản trị giá 58,9 tỷ USD và là người giàu thứ 6 thế giới. Sergey Brin xếp sau Larry Page một bậc với tài sản 56,8 tỷ USD. (Ảnh: Getty Images)


Sở hữu tổng tài sản hơn 115 tỷ USD, hai nhà đồng sáng lập Google kiếm và tiêu tiền như thế nào? - Ảnh 2.

Page sinh năm 1973 trong một gia đình có cha mẹ là giáo sư khoa học máy tính của Đại học Michigan. Từ khi còn nhỏ, ông đã thường xuyên dỡ tung các loại máy móc để tìm hiểu cơ chế hoạt động của chúng rồi lắp lại. Lớn lên, Page theo học Đại học Michigan và là một thành viên của đội phát triển xe năng lượng mặt trời - đưa ra đề xuất cải cách cho hệ thống xe bus của trường. Tại đây, ông cũng phát triển các kế hoạch kinh doanh khác. (Ảnh: Reuters)


Sở hữu tổng tài sản hơn 115 tỷ USD, hai nhà đồng sáng lập Google kiếm và tiêu tiền như thế nào? - Ảnh 3.

Brin và Page gặp nhau vào năm 1995. Khi đó, Brin là sinh viên năm hai của Đại học Stanford, ngành khoa học máy tính còn Page đang cân nhắc chuyển sang trường này. Cả hai được cho là đều "ghét lẫn nhau" trước khi trở thành bạn cùng lớp. (Ảnh: Linda A. Cicero/Stanford University/Facebook)

Sở hữu tổng tài sản hơn 115 tỷ USD, hai nhà đồng sáng lập Google kiếm và tiêu tiền như thế nào? - Ảnh 4.

Brin cũng sinh năm 1973 tại Liên Xô, cha mẹ ông là nhà khoa học. Do làn sóng tẩy chay người Do Thái, cha mẹ Brin không thể theo đuổi sự nghiệp của mình. Năm 6 tuổi, Brin tới Mỹ và nhanh chóng trở thành học sinh xuất sắc. Năm 19 tuổi, ông tốt nghiệp ngành toán và khoa học máy tính của Đại học Maryland. (Ảnh: Getty Images)


Sở hữu tổng tài sản hơn 115 tỷ USD, hai nhà đồng sáng lập Google kiếm và tiêu tiền như thế nào? - Ảnh 5.

Dù ban đầu không ưa nhau, Brin và Page bắt đầu cùng nhau phát triển ý tưởng thú vị của Page về việc xây dựng các danh mục kết nối với nhau trên internet. Năm 1996, BackRub ra đời. Sau khi cùng bỏ học trường Stanford, cả hai thành lập Google vào năm 1998. Hai thập kỷ sau, Google không chỉ là website hàng đầu thế giới mà còn là công cụ tìm kiếm được sử dụng nhiều nhất. Hiện nay, công ty mẹ Alphabet phát triển ra nhiều lĩnh vực như nội dung video, công nghệ di động, giáo dục, thư viện điện tử và thậm chí cả ôtô tự lái. Aphabet hiện có vốn hoá hơn 893 tỷ USD. (Ảnh: Getty Images)

Sở hữu tổng tài sản hơn 115 tỷ USD, hai nhà đồng sáng lập Google kiếm và tiêu tiền như thế nào? - Ảnh 6.

Sở hữu khối tài sản khổng lồ, cả Brin và Page đều đầu tư rất nhiều vào bất động sản. Năm 2005, Page mua một căn nhà với giá 7,2 triệu USD. Rộng hơn 830 m2, căn nhà 2 tầng này được xây bằng vữa và ngói theo phong cách thuộc địa Tây Ban Nha. Tới năm 2009, Page bắt đầu mua lại các căn nhà xung quanh khu vực này để xây một dinh thự thân thiện với môi trường. Căn nhà có diện tích hơn 550 m2 với sân vườn trên mái và được trang bị các tấm năng lượng mặt trời. (Ảnh: Gerosch/Wikimedia Commons)


Sở hữu tổng tài sản hơn 115 tỷ USD, hai nhà đồng sáng lập Google kiếm và tiêu tiền như thế nào? - Ảnh 7.

Trong khi đó, Brin sở hữu nhà tại West Village, New York với hàng xóm là những người nổi tiếng như Sarah Jessica Parker và Tiger Woods. Năm 2008, ông mua một căn penthouse rộng hơn 320 m2 tại đây với giá 8,5 triệu USD. Brin cũng sống tại một dinh thự ở Los Altos Hills, California. Vài năm trước, Brin được cho là để mắt đến dinh thự rộng gần 2.800 m2 tại Alpine, bang New Jersey có giá 48,88 triệu USD. (Ảnh: Google Maps)

Sở hữu tổng tài sản hơn 115 tỷ USD, hai nhà đồng sáng lập Google kiếm và tiêu tiền như thế nào? - Ảnh 8.

Hai nhà đồng sáng lập Google thường tổ chức kỳ nghỉ Google Camp cùng nhiều nhân vật nổi tiếng như CEO Snap Evan Spiegel, nhà làm phim nổi tiếng George Lucas, ca sĩ Pharrell tại Sicily, Italia mỗi năm. Địa điểm được chọn là khu nghỉ dưỡng xa xỉ Vendura Resort có giá phòng tới 2.000 USD/đêm với bờ biển dài dọc biển Địa Trung Hải và 2 sân golf 18 lỗ. (Ảnh: Youtube)


Sở hữu tổng tài sản hơn 115 tỷ USD, hai nhà đồng sáng lập Google kiếm và tiêu tiền như thế nào? - Ảnh 9.

Brin và Page cũng từng đi nghỉ tại Fiji - quốc đảo ở Nam Thái Bình Dương vào năm 2012. Brin và Page đã du ngoạn trên siêu du thuyền Dragonfly dài 73 m được Brin mua năm 2011 với giá 80 triệu USD. Page cũng sở hữu một du thuyền dài 60 m dành cho 12 người với 6 boong, phòng tập gym và bể sục Jacuzzi. (Ảnh: Youtube)


Sở hữu tổng tài sản hơn 115 tỷ USD, hai nhà đồng sáng lập Google kiếm và tiêu tiền như thế nào? - Ảnh 10.

Hai doanh nhân này mua một chiếc Boeing 767-200 năm 2005, khá khác biệt so với sở thích sắm Gulfstream của các CEO khác. Máy bay này có sức chứa 50 hành khách, có khu ghế ngồi, phòng ngủ lớn có phòng tắm và khu ăn uống. Họ còn có sân bay trị giá 82 triệu USD. Google đã xây sân bay này gần San Jose năm 2014. (Ảnh: Youtube)

Theo Linh Lam

Cùng chuyên mục
XEM