Sở hữu hơn 87 tỷ USD, Warren Buffett kiếm và tiêu tiền như thế nào?

26/02/2020 10:48 AM | Kinh doanh

Warren Buffett thể hiện sự nhạy bén trong kinh doanh ngay từ khi còn nhỏ. Chủ tịch Berkshire Hathaway hiện sở hữu tài sản trị giá 87,5 tỷ USD. Buffett có lối sống giản dị và dành phần lớn tài sản làm từ thiện. Nhà hiền triết xứ Omaha sẽ tròn 90 tuổi vào tháng 8 và đang chuẩn bị kế hoạch nghỉ hưu.

Sở hữu hơn 87 tỷ USD, Warren Buffett kiếm và tiêu tiền như thế nào? - Ảnh 1.

Warren Edward Buffett sinh ngày 30/8/1930 tại Omaha, Nebraska, Mỹ. Ngay từ khi còn nhỏ, Buffett đã thể hiện sự nhạy bén trong kinh doanh. Ở tuổi thiếu niên, ông lần đầu tiên nộp tờ kê khai thuế, đi giao báo và đặt máy trò chơi pinball tại nhiều cửa hàng khác nhau. (Ảnh: Getty Images)

Sở hữu hơn 87 tỷ USD, Warren Buffett kiếm và tiêu tiền như thế nào? - Ảnh 2.

Tốt nghiệp trung học, Buffett đã mua được một trang trại tại Omaha và kiếm được 1.200 USD từ máy pinball. Một số câu chuyện kể lại rằng, khi còn trẻ Buffett từng nói "Tôi sẽ trở thành triệu phú ở tuổi 30. Nếu không, tôi sẽ nhảy xuống từ tòa nhà cao nhất của Omaha”. (Ảnh: Getty Images)

Sở hữu hơn 87 tỷ USD, Warren Buffett kiếm và tiêu tiền như thế nào? - Ảnh 3.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Buffett làm nhân viên môi giới chứng khoán cho công ty của cha ông. Đúng như mong đợi, đến năm 30 tuổi ông đã nắm trong tay khối tài sản trị giá 1 triệu USD. Năm 1965, Buffett giành quyền kiểm soát tập đoàn Berkshire Hathaway. Ba năm sau, công ty của ông đạt giá trị 104 triệu USD. (Ảnh: Getty Images)

Sở hữu hơn 87 tỷ USD, Warren Buffett kiếm và tiêu tiền như thế nào? - Ảnh 4.

Những năm giữa thập niên 70 lại là khoảng thời gian khó khăn của Berkshire. Năm 1974, cổ phiếu của công ty này sụt giảm mạnh khiến tài sản của Buffett khi đó chỉ còn 19 triệu USD. Tuy nhiên, cuối những năm 70, tình hình tài chính của công ty đã được khôi phục. (Ảnh: AP)

Sở hữu hơn 87 tỷ USD, Warren Buffett kiếm và tiêu tiền như thế nào? - Ảnh 5.

Năm 1986, ở tuổi 56, Buffett chính thức trở thành tỷ phú dù chỉ nhận mức lương khiêm tốn 50.000 USD tại Berkshire Hathaway. Năm 2008, ông trở thành người giàu nhất thế giới. Theo thống kê của Forbes, hiện Buffett sở hữu tài sản trị giá 87,5 tỷ USD và là người giàu thứ 4 thế giới. (Ảnh: Bloomberg)

Sở hữu hơn 87 tỷ USD, Warren Buffett kiếm và tiêu tiền như thế nào? - Ảnh 6.

Một trong những nguyên tắc đầu tư nổi tiếng của chủ tịch Berkshire Hathaway là "Hãy sợ hãi khi người khác tham lam. Hãy tham lam khi người khác sợ hãi". Nhờ áp dụng nguyên tắc này đúng thời điểm, Buffett kiếm được rất nhiều tiền. Với tài năng và những thành tựu đạt được trong sự nghiệp, Buffett được đánh giá là một trong những nhà đầu tư vĩ đại nhất thế giới và được mệnh danh là "Nhà hiền triết xứ Omaha". (Ảnh: Reuters)

Sở hữu hơn 87 tỷ USD, Warren Buffett kiếm và tiêu tiền như thế nào? - Ảnh 7.

Dù rất giàu có, Buffett hiện vẫn sống trong căn nhà giản dị ở Omaha ông mua năm 1958 với giá 31.500 USD. Vị tỷ phú này thường chi 3,17 USD cho bữa sáng, đồ ăn yêu thích của ông là McDonald's và uống Coca-Cola. (Ảnh: Reuters)

Sở hữu hơn 87 tỷ USD, Warren Buffett kiếm và tiêu tiền như thế nào? - Ảnh 8.

Buffett từng lái một chiếc Cadillac DTS đời 2006. Năm 2014, ông đổi sang chiếc Cadillac XTS - với giá khởi điểm 44.600 USD. Con gái Buffett - Susie chia sẻ ông còn mua xe hỏng với giá rẻ và lưỡng lự không muốn đổi. “Thực ra một năm tôi chỉ lái xe khoảng 5.600 km thôi, nên tôi không mua xe mới thường xuyên lắm”, ông giải thích trên Forbes. (Ảnh: AP)

Sở hữu hơn 87 tỷ USD, Warren Buffett kiếm và tiêu tiền như thế nào? - Ảnh 9.

Sau nhiều năm trung thành với chiếc điện thoại nắp gập SCH-U320 giá 20 USD của Samsung, Buffett tiết lộ ông vừa chuyển sang dùng iPhone 11 của Apple nhưng chủ yếu để nghe gọi. Trước đây, chủ tịch Berkshire Hathaway vẫn dùng iPad để nghiên cứu thông tin về cổ phiếu cũng như biến động của thị trường chứng khoán. Tập đoàn của ông hiện nắm giữ 5,5% cổ phần của Apple. (Ảnh: Marketwatch)

Sở hữu hơn 87 tỷ USD, Warren Buffett kiếm và tiêu tiền như thế nào? - Ảnh 10.

Năm 2010, Warren Buffett cùng với vợ chồng Bill Gates phát động chương trình Giving Pledge, cam kết dành phần lớn tài sản để làm từ thiện. Theo dữ liệu thống kê bởi Forbes và hãng nghiên cứu SHOOK Research, từ năm 2014 đến 2018, Buffett đã quyên góp gần 15 tỷ USD cho các hoạt động từ thiện. (Ảnh: Getty Images)

Sở hữu hơn 87 tỷ USD, Warren Buffett kiếm và tiêu tiền như thế nào? - Ảnh 11.

Warren Buffett sẽ tròn 90 tuổi vào tháng 8 tới. Ông đang chuẩn bị cho ngày rời vị trí lãnh đạo Berkshire để nghỉ hưu. Trong lá thư gửi cổ đông thường niên vừa phát hành hôm 22/2, Buffett cho biết 2 phó chủ tịch của Berkshire Hathaway là Ajit Jain và Greg Abel sẽ tham gia nhiều hơn tại các cuộc họp thường niên của công ty. (Ảnh: AP)

Theo Linh Lam

Cùng chuyên mục
XEM