Số ca nhiễm Covid-19 tăng lên 100, Pháp cấm mọi sự kiện tụ họp hơn 5.000 người

01/03/2020 08:51 AM | Xã hội

Chính phủ Pháp ngày 29/2 tạm thời cấm các cuộc tụ họp công cộng với hơn 5.000 người trong bối cảnh số trường hợp Covid-19 ở nước này tăng lên 100 người.

Tính đến 18h ngày 29/2, tổng số ca nhiễm virus Sars-CoV2 tại Pháp là 100 ca, tăng gần gấp đôi so với ngày hôm trước (57 ca). Đa số các ca nhiễm mới được phát hiện vẫn tập trung ở hai ổ dịch trước đó là tỉnh Oise nằm ngay cạnh Paris và vùng Haute-Savoie ở miền Đông.

Tất cả các cuộc tụ họp công cộng của hơn 5.000 người trong một không gian hạn chế tạm thời bị cấm trên khắp nước Pháp”, Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Veran nói với các phóng viên.

Những biện pháp này là tạm thời và chúng tôi có thể sẽ phải sửa đổi chúng. Chúng là những biện pháp hạn chế và ngược đời, và chúng tôi hy vọng chúng không tồn tại lâu bởi điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ ngăn chặn được sự lây lan của virus” - Bộ trưởng Y tế Pháp cho biết thêm.

Theo đó, một cuộc đua bán marathon ở Paris dự kiến được tổ chức cuối tuần này với hơn 40.000 vận động viên đã bị hủy bỏ, và chương trình nông trại thường niên của thủ đô nước Pháp cũng sẽ kết thúc sớm một ngày, vào ngày 29/2 - ông Veran nói.

Trong khi đó, một hội chợ bất động sản quốc tế thường niên dự kiến tổ chức vào cuối tháng này tại Cannes, miền nam nước Pháp, cũng đã bị đẩy lùi sang tháng 6.

Chính phủ còn cấm tất cả các cuộc tụ họp công cộng ở quận Oise phía bắc Paris và tại La Balme-de-Silligy, một thị trấn thuộc dãy núi Alps của Pháp, nơi các trường hợp nhiễm bệnh đã được báo cáo.

Pháp báo cáo cái chết thứ hai vào ngày 26/2. Đó là một giáo viên người Pháp 60 tuổi, người đã không đi đến bất kỳ khu vực bị ảnh hưởng nào bởi sự bùng phát Covid-19 toàn cầu.

Cái chết đầu tiên do Covid-19 ở Pháp là trường hợp của một du khách Trung Quốc 80 tuổi vào giữa tháng 2.

Động thái của chính phủ Pháp được đưa ra sau khi Thụy Sĩ vào ngày 28/2 thông báo cấm các sự kiện dự kiến sẽ thu hút hơn 1.000 người tham gia nhằm ngăn chặn sự lây lan của căn bệnh này.

Trong khi đó, các trường học và trường đại học ở Italy, nơi bùng phát Covid-19 tồi tệ nhất châu Âu, sẽ đóng cửa trong tuần thứ hai liên tiếp ở 3 khu vực phía bắc.

Hơn 2.900 người đã chết và hơn 85.000 người nhiễm bệnh trên toàn thế giới kể từ khi Covid-19 lần đầu tiên được phát hiện tại thành phố Vũ Hán, trung tâm của Trung Quốc, vào cuối năm ngoái.

Phần lớn các trường hợp nhiễm bệnh đã xảy ra ở Trung Quốc, nhưng nhiều ca nhiễm mới lại đang được ghi nhận bên ngoài quốc gia này, với Hàn Quốc, Italy và Iran nổi lên như những điểm nóng lớn.

Hàn Quốc có nhiều trường hợp nhiễm bệnh nhất bên ngoài Trung Quốc, với 3.150 ca nhiễm vì có thêm 813 bệnh nhân được báo cáo vào ngày 29/2 – mức tăng lớn nhất của nước này cho đến nay.

Loại virus này cũng đã lan sang các khu vực mới trong những ngày gần đây, xâm nhập vào 9 quốc gia mới bao gồm Azerbaijan, Mexico và New Zealand, cũng như đến châu Phi hạ Sahara với Nigeria báo cáo trường hợp đầu tiên.

Chúng tôi hiện đã tăng đánh giá về nguy cơ lây lan và nguy cơ tác động của Covid-19 lên mức rất cao ở cấp độ toàn cầu” - người đứng đầu WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nói với các phóng viên ngày 28/2.

 Số ca nhiễm Covid-19 tăng lên 100, Pháp cấm mọi sự kiện tụ họp hơn 5.000 người - Ảnh 2.

Theo Văn Đức

Cùng chuyên mục
XEM