Smartphone kiếm đạo Nhật Bản thu hút người dùng Việt

24/10/2016 08:00 AM | Công nghệ

Mang tên vị “Kiếm Thánh” huyền thoại Miyamoto Musashi, được mệnh danh là chiếc điện thoại kiếm đạo, Musashi có thiết kế vừa hiện đại vừa pha lẫn nét cổ điển, tượng trưng cho tinh thần và giá trị văn hoá Nhật Bản.

Smartphone kiếm đạo đại diện cho tinh thần Nhật Bản

Chiếc điện thoại nắp gập đầu tiên ra đời vào thập niên 70 – 80 thế kỷ trước và dần phổ biến trên toàn thế giới. Ngày nay, trước sự phát triển như vũ bão của công nghệ, thì tại Nhật Bản, điện thoại nắp gập vẫn có một chổ đứng riêng, tiếp tục duy trì một nét văn hoá từ lâu đã thấm nhuần vào thói quen mỗi người dân Nhật.

Ra mắt tại Việt Nam tháng 10/2016, thương hiệu điện thoại Freetel từ Nhật Bản đã đem đến bất ngờ thú vị khi giới thiệu chiếc điện thoại nắp gập Musashi với 2 màn hình cảm ứng độc đáo. Là bản nâng cấp từ thiết kế truyền thống, Musashi mang đến phong cách khác biệt cho những ai sở hữu “thanh kiếm đôi” này trên tay.

Được phát triển bởi đội ngũ kỹ sư người Nhật hơn 40 năm kinh nghiệm đến từ các hãng điện tử hàng đầu thế giới như Dell, Panasonic, Sony,… Musashi vinh dự được mang tên vị kiếm khách dùng mộc kiếm huyền thoại được xưng tụng là “Kiếm Thánh” vĩ đại trong lịch sử Nhật Bản, Miyamoto Musashi. Có thế thấy, chiếc điện thoại nắp gập Musashi là hiện thân của tinh thần kiếm đạo Nhật Bản với thiết kế mô phỏng kiểu dáng kiếm đạo độc lạ, cá tính trong mỗi lần bật nắp, đóng nắp với kích cỡ vừa khuôn tay.

Sự xuất hiện của Musashi còn mang trong mình nhiều ý nghĩa hơn nữa khi không chỉ mang thế hệ 8X Việt Nam về với những hoài niệm cũ, mà còn mang đến cho các thế hệ trẻ sau này một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ và thú vị rất riêng.

Cá tính khác biệt, khí chất ấn tượng

Thiết kế kết hợp giữa nắp gập truyền thống và màn hình cảm ứng hiện đại với chất lượng chuẩn Nhật Bản, Musashi mang phong cách độc đáo khác biệt nhưng vẫn phù hợp với xu hướng phát triển của thời đại mới.

Sử dụng hệ điều hành Android 5.1, có RAM 1GB, ROM 8GB và hỗ trợ thẻ nhớ ngoài MicroSD, thêm hỗ trợ kết nối 4G, Musashi có thể thõa mãn những tác vụ phổ biến của người dùng hiện đại. Camera chính 8MP kèm flash cùng camera sau 2MP có khả năng nhận diện khuôn mặt, chạm lấy nét, Musashi giúp các bạn trẻ thoải mái selfie, “check-in” mọi lúc mọi nơi. Cùng với 2 màn hình cảm ứng 4” WVGA LCD và bàn phím vật lý độc đáo, Musashi chắc chắn sẽ mang đến những trải nghiệm thú vị chưa từng có cho người sử dụng.

Được xem là đại diện cho kỹ năng chế tác thiết bị điện tử của người Nhật, chiếc điện thoại nắp gập Musashi thích hợp dành cho những ai yêu thích sự khác biệt, cá tính và ấn tượng.

Hiện Musashi có 3 màu chính: Đen, Trắng, Vàng đồng với giá bán lẻ đề xuất là 4.190.000VNĐ.

FREETEL được thành lập năm 2012 bởi Plus One Marketing LTD. với đội ngũ kỹ sư Nhật Bản với hơn 40 năm kinh nghiệm chế tác điện tử. Tháng 6 năm 2016, FREETEL trở thành thương hiệu smartphone SIM-Free hàng đầu Nhật Bản. Giá trị cốt lõi của các sản phẩm thương hiệu FREETEL chủ yếu tập trung vào Chất lượng Nhật Bản, Thiết kế Nhật Bản và Giá bán hợp lý.

Hiện nay, FREETEL đã mở rộng thị trường tại 17 quốc gia trên thế giới, và đang không ngừng phát triển để trở thành thương hiệu smartphone tầm trung đứng thứ hai tại Nhật. FREETEL luôn đảm bảo sản phẩm đạt chất lượng cao nhất nhờ vào sự quản lý chặt chẽ quy trình thiết kế, sản xuất và kể cả đóng gói sản phẩm theo từng bước một để người dùng sở hữu được chiếc điện thoại ưng ý.

Tham khảo tại: http://freetel.vn/.

A.D

Cùng chuyên mục
XEM