Sinh viên Ngoại thương thạo 4 ngôn ngữ, được 6 sếp lớn tranh nhau mời về làm Trưởng phòng với mức lương khởi điểm 30 triệu!

20/12/2021 12:53 PM | Kinh doanh

Với nền tảng ngôn ngữ tốt, cô nàng đã khiến các sếp lớn tranh nhau mời mình về làm.

Nhiều sinh viên hiện nay có xu hướng năng động với khả năng ngoại giao, giỏi giao tiếp và tích lũy những kinh nghiệm chuyên sâu khi còn đi học. Bạn trẻ Võ Thị Cẩm Thuyên (26 tuổi, Quảng Ngãi) là một trong những chuyên viên marketing tiềm năng như thế.

Được biết đến là cựu sinh viên khoa Kinh tế đối ngoại (Đại học Ngoại thương), Cẩm Thuyên gây ấn tượng với trình “bắn” song song 4 thứ tiếng: Việt - Anh - Đức - Tây Ban Nha. Phải kể đến thành tích đáng gờm như Tiếng Anh tương đương IELTS 8.0, Tiếng Đức cấp B1, Tiếng Tây Ban Nha cấp A2.

Cô nàng đồng dẫn kênh YouTube về ẩm thực lớn nhất thế giới với hơn 7 triệu lượt đăng ký. Không những thế nữ MC còn có đến 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Digital Marketing (tiếp thị kỹ thuật số) chuyên sâu.

Xuất hiện trong chương trình Whose Chance? (Cơ Hội Cho Ai), Cẩm Thuyên khiến 6 sếp tranh giành về làm vị trí Phó Trưởng phòng với mức lương khởi điểm 30 triệu!

Sinh viên Ngoại thương thạo 4 ngôn ngữ, được 6 sếp lớn tranh nhau mời về làm Trưởng phòng với mức lương khởi điểm 30 triệu! - Ảnh 1.

Võ Thị Cẩm Thuyên gây ấn tượng khi được 6 sếp lớn tranh nhau mời vào làm Phó/Trưởng phòng

Thạo 4 ngôn ngữ vì nhận ra được điểm yếu học Tiếng Anh mà bấy lâu nay chúng ta đều học sai lầm!

Nữ sinh đến từ Quảng Ngãi khiến người khác trầm trồ với khả năng "nuốt mic" 4 ngôn ngữ siêu đỉnh. Để giao tiếp ngoại ngữ trôi chảy và thành thạo, duy nhất 1 điều cựu sinh viên FTU tâm đắc nhất là “nói”. Cựu sinh viên Ngoại thương nhấn mạnh tầm quan trọng của việc luyện nói để giao tiếp tốt hơn.

Chia sẻ về các phương pháp học ngoại ngữ bên cạnh việc luyện nói, nữ MC 26 tuổi cho rằng nên nắm vững kiến thức căn bản trước. Khi bắt đầu học một ngôn ngữ, người học cần làm quen từ vựng bằng cách nghe băng đĩa, radio và nhẩm theo. Cùng với đó là liên tục trau dồi và cập nhật kiến thức chung mang tính quốc tế thông qua việc nghe nhạc nước ngoài, đọc báo, xem phim tài liệu...

Cẩm Thuyên cho biết: "Mình thường áp dụng phương pháp Shower Conversation - luyện nói một mình, tự hỏi và tự trả lời. Cách này giúp mình đóng cả 2 vai trong đoạn hội thoại. Phương pháp này cải thiện phản xạ nghe-nói và phát âm. Sau khi có kiến thức cơ bản và vốn từ, lúc này mới nên tìm một người bản xứ để luyện hội thoại".

Sinh viên Ngoại thương thạo 4 ngôn ngữ, được 6 sếp lớn tranh nhau mời về làm Trưởng phòng với mức lương khởi điểm 30 triệu! - Ảnh 2.

Võ Thị Cẩm Thuyên gây ấn tượng với trình độ Digital Marketing đỉnh cao

9x cho biết thêm: "Để nói tốt ngôn ngữ thì cần phải NÓI, chỉ đơn giản như vậy. Những trường hợp học sinh học 12 năm Tiếng Anh nhưng không thạo, đơn giản vì họ không sử dụng thường xuyên, dẫn đến phản xạ nghe - nói chậm.

Khi mới bắt đầu học 1 ngôn ngữ, mình thường lên các app học tiếng để học từ vựng và làm quen ngôn ngữ mới, chứ chưa vội học với thầy cô ngay. Sau khi đã có kiến thức cơ bản và vốn từ, lúc này mới tìm thầy cô bản xứ để luyện hội thoại".

Rẽ hướng sang phát triển marketing thay vì chuyên ngành ngôn ngữ như định hướng ban đầu, Cẩm Thuyên cho biết tiếp cận khách hàng qua mạng xã hội là một nền tảng cực kì tiềm năng. Cô nàng nhận thấy việc áp dụng cách quảng bá truyền thống như in poster, tờ rơi đăng lên mạng xã hội chưa thực sự hiệu quả nên đã đặt ra định hướng phát triển digital marketing điều tiên quyết là khách hàng.

Từng nản marketing đến chuyên viên lương "sương sương" ngàn đô!

Ứng viên 9X chứng tỏ khả năng marketing không phải dạng vừa khiến 6 sếp trong Cơ Hội Cho Ai giành giật nhau mời về làm phó/trưởng phòng, đề xuất lương ngàn đô, tặng cổ phiếu,…

Từng làm thêm ở vị trí quản lý sự kiện cho một band nhạc nhỏ nhưng lại không có khách hàng, nữ chuyên viên có khoảng thời gian bất lực với nghề. "Trải nghiệm từ công việc làm thêm giúp mình nhận ra marketing quan trọng mức nào. Các yếu tố sản phẩm cũng cực kỳ quan trọng, nhưng có nguồn khách hàng ổn định sẽ duy trì doanh nghiệp tốt." - Cẩm Thuyên tâm đắc về bài học khách hàng trong kinh doanh.

Sinh viên Ngoại thương thạo 4 ngôn ngữ, được 6 sếp lớn tranh nhau mời về làm Trưởng phòng với mức lương khởi điểm 30 triệu! - Ảnh 3.

Đối với cựu sinh viên Ngoại thương, để xây dựng tốt thương hiệu cá nhân trong hàng ngàn người trẻ tiềm năng, cần phải khôn khéo chia sẻ những trải nghiệm bản thân. Tức là, phải hiểu mình và không làm trái lại những tiêu chuẩn đạo đức thì mới đạt được hiệu quả marketing.

Cô bạn cho biết: "Xây dựng thương hiệu cá nhân là điều quan trọng, vì đây là cách marketing hiệu quả. Tuy nhiên, mọi người cần nhớ đến bản chất của mình là gì. Mình cần hiểu bản thân là ai và không làm trái những quy tắc đạo đức của bản thân.

Hiện tại xu hướng trên thế giới đã không còn là 1 hình ảnh duy nhất nữa. Họ đang hướng tới sự đa dạng và nhiều mặt khác nhau của cá nhân. Một nhà kinh doanh hoàn toàn có thể chơi thể thao, nấu ăn, cover K-Pop... chứ không còn đóng gộp trong hình ảnh mặc suit nghiêm túc. Ngày nay người ta coi trọng lối sống của bản thân hơn. Chính vì thế việc 1 cá nhân kiêm nhiều chức danh là chuyện bình thường".

4 điều giúp Gen Z định vị được bản thân?

Để đạt được những cột mốc nhất định, cực sinh viên Ngoại thương bật mí rằng điều quan trọng là mỗi cá nhân phải tin vào sự phát triển toàn diện - một kim chỉ nam quý giá. Không chỉ trau dồi chuyên môn, mà còn phải quan tâm đến sức khỏe vật lí, sức khỏe tinh thần, kỹ năng mềm… Trong đó, 4 kỹ năng cần thiết để tạo nên thành công như hiện tại chính là:

Thứ nhất, duy trì thói quen tốt. Những thói quen như học ngôn ngữ, chơi thể thao, thiền, đọc báo… là giải pháp hữu hiệu cho việc tạo lập và định hướng phát triển lâu dài.

Sinh viên Ngoại thương thạo 4 ngôn ngữ, được 6 sếp lớn tranh nhau mời về làm Trưởng phòng với mức lương khởi điểm 30 triệu! - Ảnh 4.
Sinh viên Ngoại thương thạo 4 ngôn ngữ, được 6 sếp lớn tranh nhau mời về làm Trưởng phòng với mức lương khởi điểm 30 triệu! - Ảnh 5.

Thứ hai, tìm hiểu bản thân. Đối diện với khó khăn và tìm hiểu nguyên do. Khi hiểu được bản thân thì sẽ có lựa chọn sáng suốt mà không bị cảm xúc chi phối quá nhiều. Điều đó đặc biệt quan trọng khi bạn ở vị trí quản lý và muốn phát triển đường dài.

Thứ ba chính là sức khỏe. Đừng chủ quan với sức khỏe, khi càng lớn bạn càng nhận ra nó quan trọng tới mức nào.

Cuối cùng, quan trọng nhất là tự học. Để định hướng bước tiếp theo, hãy lựa chọn nơi mà mình có thể học nhiều nhất từ những mentor giỏi và tự đúc kết lại theo ý tưởng bản thân.

Có thể nói, Cẩm Thuyên là con người tham vọng bởi bản thân luôn muốn được thử nhiều thứ chỉ cần có cơ hội. Chính việc không ngại trải nghiệm và thử thách bản thân nên Cẩm Thuyên đạt được thu nhập từ nhiều nguồn khác nhau như làm MC-host chương trình, Digital marketing, dạy tiếng Anh…

Nguồn: Cơ hội cho ai, Instagram nhân vật

Nguyễn Hoa - Huy Vũ

Cùng chuyên mục
XEM