Sinh viên nếm trái đắng sau cơn lốc game “Tài - Xỉu online”

18/10/2022 17:36 PM | Xã hội

Bằng hình thức đặt cược ăn tiền, game "Tài - Xỉu online" nhanh chóng trở thành "kênh" làm giàu của nhiều bạn trẻ, bất chấp những cảnh báo của các cơ quan chức năng.

Tài - Xỉu online là tựa game cá cược trái phép thu hút nhiều người chơi
Tài - Xỉu online là tựa game cá cược trái phép thu hút nhiều người chơi

Cạm bẫy online, bi kịch đời thực

Với nhiều bạn trẻ có "máu cờ bạc", ham đỏ đen, " Tài - Xỉu online" không phải là cái tên quá xa lạ. Thực chất, đây là một nền tảng cho phép người chơi đặt cược số tiền mong muốn vào một trong 2 ô "Tài" hoặc "Xỉu". Tỉ lệ thắng là 50%, số tiền nhận được sau khi thắng gần như gấp đôi lần số tiền cược.

Đáng nói hơn, các ứng dụng này được quảng cáo rầm rộ trên các diễn đàn mạng xã hội như facebook, youtube…với vô vàn những lời mời chào hấp dẫn: "Cái này dễ lắm, anh em cứ đánh theo tôi, chắc chắn ăn…", "để tôi đọc cầu cho anh em nhé"... Với mục đích cuối cùng nhằm lôi kéo người chơi tham gia cá cược.

Sinh viên nếm trái đắng sau cơn lốc game “Tài - Xỉu online” - Ảnh 2.

Mạng xã hội trở thành nơi để "nhà cái" tìm kiếm những "con bạc" tiềm năng.

T.Q.T. (18 tuổi, sinh viên) hiện là một con bạc đúng nghĩa. Mỗi khi có thời gian rảnh, T. đều tham gia đặt cược. Do được các bạn rủ rê, nên giờ T. "nghiện" không bỏ được "Tài - Xỉu". Là sinh viên sống xa nhà nên mỗi khi bố mẹ gửi tiền phụ cấp, T. đều dành ra một khoản để đánh tài xỉu. Đôi khi, T. còn phải vay thêm của các bạn cùng lớp để có thể gỡ lại số tiền ăn cuối cùng.

T. nói: "Chơi để biết thôi chứ có nghiện đâu bạn". Nói là không nghiện, nhưng T. luôn dành mọi thời gian rảnh để có thể tham đặt cược. Ở phòng trọ, ở trường, ở các điểm truy cập Internet hay thậm chí ngay cả trên đường, T. cũng tranh thủ cược. Chỉ khi không còn tiền, không còn ai cho vay, T. mới dừng.

Sinh viên nếm trái đắng sau cơn lốc game “Tài - Xỉu online” - Ảnh 3.

T luôn tranh thủ những thời gian rảnh để có thể tham gia đặt cược.

Bạn N.V.H. (19 tuổi, sinh viên) cho biết đây thực chất là game đặt cược ăn tiền đã xuất hiện từ đầu những năm 2016. Theo H., vào những năm 2019, 2020 tựa game này nổi lên một phần là do tác động của COVID - 19, khi mà dịch bệnh trở nên căng thẳng, học sinh, sinh viên phải nghỉ học nên rảnh dỗi, muốn kiếm tiền nhẹ nhàng, không tốn sức lao động. Tài - Xỉu khi đó nổi lên như một cách kiếm tiền "nhàn hạ".

H. cũng từng là một con nghiện Tài - Xỉu. H. cho hay, năm học lớp 12 được các bạn rủ rê nên đã vướng vào Tài Xỉu lúc nào không hay. Khi đó, H. được bạn cùng lớp giới thiệu: "Bây giờ nghỉ học ở nhà, không phải làm gì nhiều, chỉ cần chọn 1 trong 2, chọn đúng là lấy tiền, một ngày kiếm 400 - 500.000 đồng là bình thường".

Lời giới thiệu quá đỗi hấp dẫn với H. tại thời điểm đó.

H. chia sẻ: "Số tiền kiếm được cũng nhiều, đủ để mua được xe, mua được điện thoại". Số tiền kiếm được trong một tối đặt cược có thể lên tới hàng chục triệu đồng. Tiền kiếm được nhiều, tuy nhiên số tiền mất cũng không phải là ít. Do tính chất là trò đỏ đen nên khi thắng thì các con nghiện càng muốn thắng thêm, còn khi mất thì lại có xu hướng "gỡ".

H. từng dùng chính tiền học phí của mình để nạp game và đặt cược với mong muốn thu được về số tiền x3 x4 số tiền ban đầu. Tuy nhiên, H. đã thua hết toàn bộ số tiền ban đầu, thậm chí H. còn tìm đến các quỹ tín dụng đen với mong muốn "gỡ" lại số tiền đã mất. Nhưng càng thêm lún sâu, H. càng chơi càng thua, số nợ khi này đã lên đến hơn 100 triệu. Không còn cách nào khác, H. buộc phải thông báo số nợ về gia đình, nghỉ học, trốn nợ, đi làm các công việc bốc vác, shipper để trả nợ.

Giống với H., N.C.T. (17 tuổi) cũng là một con nghiện "Tài - Xỉu". T. nói: "Có những đêm, em ăn được 20 -30 triệu cơ mà". Sau 3 năm chơi và nhiều lần báo nợ về gia đình, tuy nhiên, H. vẫn chưa thể bỏ được "Tài - Xỉu". Được biết, T. đã 3 lần báo nợ về gia đình, số nợ đã lên tới 9 con số. Nợ nhiều là vậy, tuy nhiên "máu đỏ đen" đã là một phần cơ thể của T. nên T. không thể rút ra được.

T. hiện đã nghỉ học khi mới 17 tuổi để có thời gian đi làm các công việc chân tay để kiếm tiền trả nợ. Tuy nhiên, số tiền kiếm được từ việc đi làm, T. lại trích ra 1 phần để tiếp tục chơi "Tài - Xỉu" với hy vọng "gỡ" lại phần nào số tiền đã mất.

Bố mẹ T. nói: "Từ lúc nó báo nợ về nhà, có bao nhiêu phải đem đi trả nợ hết, bán hết đất hết cát đi mới đủ tiền trả nợ cho nó, nhà tôi bây giờ còn cái gì đâu…" Không chỉ cuộc sống của T. mà "Tài - Xỉu" đã thay đổi cả cuộc sống gia đình T.. Từ một người là con ngoan trò giỏi, T. đã biến mình thành một cậu thanh niên có tương lai mù mịt với số nợ khổng lồ trên vai. Gánh nặng tài chính, giờ được đặt lên vai người mẹ đã 54 tuổi.

"Tài - Xỉu online" - game bất hợp pháp

Xuất hiện đa dạng trên nhiều nền tảng, tuy nhiên, "Tài - Xỉu online" là một tựa game đánh bạc bất hợp pháp. Theo luật sư Ước An (Công ty Luật Hợp danh Đại An Phát): "Hành vi tài xỉu online với hình thức đặt cược ăn tiền là hành vi đánh bạc trá hình với mục đích của người thực hiện hành vi là mục đích được, thua bằng tiền, tài sản…".

Sinh viên nếm trái đắng sau cơn lốc game “Tài - Xỉu online” - Ảnh 4.

Luật sư Ước An khẳng định đây là hành vi vi phạm pháp luật.

Theo luật sư Ước An, hiện nay Việt Nam chưa có bộ luật riêng hay quy định cụ thể về mức phạt riêng đối với hành vi đánh bạc online đối với trẻ vị thành niên, chính vì vậy người phạm tội đánh bạc online là trẻ vị thành niên sẽ bị xử lý theo quy định của bộ Luật Hình Sự 2015. Tức là người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc theo đúng quy định tại điều 321 Bộ luật Hình Sự 2015.

Theo đó, người đánh bạc trái phép bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 5 triệu đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này thì bị phạt tiền từ 20 - 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Nếu có tính chất chuyên nghiệp; tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc trị giá 50 triệu đồng trở lên; sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội; tái phạm nguy hiểm thì bị phạt tù từ 3 - 7 năm.

Cũng theo luật sư An, các nhà phát hành tựa game tài xỉu online với mục đích để những người khác vào chơi, chính vì vậy việc phát hành tựa game đồng nghĩa với việc tạo cơ hội cho những người khác đánh bạc. "Đây là hành vi vi phạm pháp luật thuộc tội tổ chức đánh bạc và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tội tổ chức đánh bạc"- Luật sư An khẳng định.

Vậy nên "người nào tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc trái phép thuộc một trong các trường hợp được nêu trong quy định, thì bị phạt tiền từ 50 - 300 triệu đồng hoặc phạt tù từ 1 - 5 năm.

Đáng nói hơn, ngoài "Tài - Xỉu online", các website cá độ bóng đá cũng đang bòn rút túi tiền của nhiều học sinh, sinh viên. Cũng giống như "Tài - Xỉu", các web cá độ này được quảng cáo rầm rộ trên nhiều nền tảng. Đáng chú ý, những hệ thống cho phép đặt cược online này thường có máy chủ được đặt ở nước ngoài. Vì vậy, rất khó để có thể kiểm soát và quản lý. Sẽ có bao nhiêu học sinh, sinh viên có thể làm giàu từ "Tài - Xỉu" và sẽ có bao nhiêu mảnh đời nữa phải bỏ dở tương lai vì "nợ" khi làm giàu "hụt"?

Theo Hoàng Minh Toàn - Quốc Huy (VTV Digital)

Cùng chuyên mục
XEM