Sinh viên đi học sau đợt dịch Covid-19, hoạt động kinh doanh ven trường sôi động trở lại

02/03/2020 14:45 PM | Xã hội

Biết tin hôm nay nhiều trường đại học đón sinh viên quay trở lại học tập sau thời gian dài nghỉ phòng dịch Covid-19, các hàng quán quanh trường đại học mở cửa trở lại, buôn bán tấp nập.

 Sinh viên đi học sau đợt dịch Covid-19, hoạt động kinh doanh ven trường sôi động trở lại - Ảnh 1.

Sáng nay, rất đông sinh viên của các trường Đại học Bách Khoa, Đại học Khoa học xã hội và Nhân Văn, đại học Phương Đông... đã đón sinh viên đi học trở lại.

 Sinh viên đi học sau đợt dịch Covid-19, hoạt động kinh doanh ven trường sôi động trở lại - Ảnh 2.

Sau một tháng rưỡi đóng cửa hoặc kinh doanh cầm cự, nhiều hàng quán quanh các trường đại học "hồi sinh", buôn bán tấp nập hơn.

Người bán hàng khá vui mừng vì công việc đã trở lại như cũ. Nhiều người kỳ vọng có thể kinh doanh bù lỗ sau thời gian dài đóng cửa. "Hai tuần trước tôi vẫn còn ở quê để tỉa hoa bưởi đi bán, giờ mở hàng lại thì mừng lắm, cũng chỉ mong được lâu dài vì nếu đóng cửa thêm 1-2 tuần nữa thì chắc dẹp quán luôn", chị Hoa, chủ hàng nước gần trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn cho biết.

 Sinh viên đi học sau đợt dịch Covid-19, hoạt động kinh doanh ven trường sôi động trở lại - Ảnh 4.

Hay tin sinh viên đi học trở lại, anh Tín, một người bán hàng rong cho biết, anh quyết định chở hàng hóa đến đây để bán. Các mặt hàng anh Tín bán là xô chậu, cốc, ghế nhựa... đều là những vật dụng sinh hoạt thiết yếu cho sinh viên ở trọ.

 Sinh viên đi học sau đợt dịch Covid-19, hoạt động kinh doanh ven trường sôi động trở lại - Ảnh 5.

"Học sinh đi học trở lại rồi thì hi vọng bán được thêm hàng, chứ mấy tuần qua đi khắp nơi mà bán chậm lắm", anh Tín chia sẻ.

 Sinh viên đi học sau đợt dịch Covid-19, hoạt động kinh doanh ven trường sôi động trở lại - Ảnh 6.

Mặc dù bán hàng trở lại, song nhiều hàng quán đã thay đổi khá nhiều vì thực đơn do gặp khó về nguyên liệu chế biến. "Do dịch tả lợn khiến nguồn hàng không ổn định, giá cũng lên xuống thất thường nên cửa hàng không bán bún bò và xôi thịt như trước nữa", chị Huyền, chủ hàng ăn gần đại học Bách Khoa nói.

 Sinh viên đi học sau đợt dịch Covid-19, hoạt động kinh doanh ven trường sôi động trở lại - Ảnh 7.

Đa phần, các hàng quán đều nhập hàng ít hơn thông thường vì sợ không bán được với số lương như trước đây.

 Sinh viên đi học sau đợt dịch Covid-19, hoạt động kinh doanh ven trường sôi động trở lại - Ảnh 8.

Tuy lo lắng vì dịch Covid-19 vẫn diễn biến, nhưng vì mưu sinh, họ vẫn tiếp tục công việc bình thường, chọn cách bảo vệ sức khỏe bằng việc đeo khẩu trang kín mít khi tiếp xúc với nhiều người.

 Sinh viên đi học sau đợt dịch Covid-19, hoạt động kinh doanh ven trường sôi động trở lại - Ảnh 9.

Không chỉ hàng ăn tấp nập, các điểm trông giữ xe máy, hàng photocopy gần trường Đại học đã đông đúc trở lại.

 Sinh viên đi học sau đợt dịch Covid-19, hoạt động kinh doanh ven trường sôi động trở lại - Ảnh 10.

Hôm nay, các sinh viên đều chuẩn bị khẩu trang vải hoặc khẩu trang y tế để phòng nhiễm vi khuẩn, virus. "Nhà trường đã chuẩn bị nước rửa tay sát khuẩn ở hành lang và cầu thang để sinh viên sử dụng. Ngoài ra, chúng em cũng được đo thân nhiệt trước khi vào giảng đường nên cảm thấy khá yên tâm khi đi học trở lại", Minh Trang, sinh viên đại học Phương Đông chia sẻ.

 Sinh viên đi học sau đợt dịch Covid-19, hoạt động kinh doanh ven trường sôi động trở lại - Ảnh 12.
 

Theo Hoàng Linh

Cùng chuyên mục
XEM