Singapore thêm hơn 1.000 ca Covid-19 mới trong ngày

21/04/2020 21:16 PM | Xã hội

Theo Bộ Y tế Singapore, có đến gần 1.000 trường hợp mới được xác nhận lây nhiễm tại ký túc xá sinh hoạt dành cho các lao động người nước ngoài.

Bộ Y tế Singapore ngày 21/4 thông báo nước này ghi nhận thêm 1.111 trường hợp mắc Covid-19, nâng tổng số ca mắc tại quốc đảo này lên 9.125 ca với 11 người tử vong, trở thành “ổ dịch” lớn nhất tại khu vực Đông Nam Á.


Theo báo cáo của Bộ Y tế Singapore, có đến gần 1.000 trường hợp mới được xác nhận lây nhiễm tại ký túc xá sinh hoạt dành cho các lao động người nước ngoài tại đây. Ngoài ra, các trường hợp còn lại có liên hệ với các ca mắc trước hoặc lây nhiễm cộng đồng. Tính đến nay, trong tổng số hơn 9.000 ca mắc Covid-19 tại Singapore có đến hơn 75% là các lao động nước ngoài.

Ngày 20/4, Giám đốc khu vực của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết khá quan ngại trước tình hình dịch bệnh tại Singapore – khu vực có số lượng ca mắc cao nhất tại Đông Nam Á; đồng thời bày tỏ hy vọng quốc gia này có đủ khả năng quản lý rủi ro và điều kiện hệ thống chăm sóc sức khỏe tiên tiến để đối mặt với "những thách thức khó khăn" từ sự gia tăng đột biến của các ca bệnh gần đây.

Trước đó vào ngày 19/4 vừa qua, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cho biết, để ngăn chặn tình trạng lây lan tại các ký túc xá của lao động nước ngoài, Chính phủ nước này đã ra lệnh phong tỏa hơn 13 ký túc xá tương tự và tiến hành cách ly, kiểm dịch đối với đối tượng lao động nước ngoài có nguy cơ lây nhiễm Covid-19.

Bên cạnh đó, Chính phủ Singapore cho biết sẽ đảm bảo các chế độ phúc lợi và chi phí y tế đối với lao động nước ngoài trong quá trình điều trị./.

Theo Mỹ Linh

Cùng chuyên mục
XEM