Singapore thấy "ánh sáng cuối đường hầm": Nâng dự báo tăng trưởng, tỷ lệ tiêm vaccine Covid-19 “mẫu mực”

16/08/2021 16:01 PM | Xã hội

Singapore được xem là một trong những “điểm sáng” hiếm hoi của châu Á khi đã đạt mục tiêu kép: khống chế được sự lây lan của dịch Covid-19 và kinh tế tăng trưởng ấn tượng.

BỨC TRANH KINH TẾ ẤN TƯỢNG

Báo Asia Times ngày 12/8 cho biết, Singapore đã nâng mức dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2021 trong bối cảnh nền kinh tế phụ thuộc vào thương mại của họ chứng kiến biểu đồ phục hồi mạnh hơn dự kiến trong nửa đầu năm do tình hình Covid-19 trong nước dần ổn định.

Bộ Thương mại Singapore (MTI) ngày 11/8 đã công bố báo cáo triển vọng kinh tế cho biết, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này trong quý II/2021 tăng trưởng nhanh hơn dự kiến ban đầu, và chính phủ đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế cả năm.

Theo đó, GDP của Singapore trong quý II/2021 tăng 14,7% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn mức 14,3% được chính phủ ước tính trước đó. Và nền kinh tế nước này được dự ước tăng trưởng từ 6% - 7% trong năm 2021, cao hơn ngưỡng tăng 4-6% được dự báo chính thức trước đó.

Trong báo cáo triển vọng kinh tế cập nhật, bộ này nêu rõ: “Trừ khi nền kinh tế toàn cầu rơi vào suy thoái lớn, nền kinh tế Singapore dự kiến sẽ tiếp tục phục hồi dần dần trong nửa cuối năm nay, phần lớn nhờ các lĩnh vực hướng ngoại”.

MTI cho biết, trong khi các ca nhiễm Covid-19 tiếp tục gia tăng trên toàn cầu do sự lây lan của biến chủng Delta, tỷ lệ tiêm chủng cũng đã tăng lên ở các nền kinh tế tiên tiến quan trọng như Mỹ và khu vực đồng EUR (Eurozone), cho phép họ tiếp tục thực hiện kế hoạch mở cửa trở lại.

Việc Singapore tăng mức dự báo tăng trưởng kinh tế không gây ngạc nhiên vì hầu hết các nhà kinh tế tư nhân đã nâng dự báo về tăng trưởng GDP năm 2021, dao động từ 6,3% - 7,5%.

Tuy nhiên, sự phục hồi sẽ không đồng đều trên toàn nền kinh tế, và cũng còn nhiều rủi ro. Bộ Công thương Singapore vẫn lo ngại những rủi ro bất ổn có thể sẽ đè nặng lên nền kinh tế toàn cầu, như sự bất ổn xung quanh diễn biến của đại dịch, lạm phát tăng cao hơn dự kiến, và bất ổn địa chính trị liên quan đến các nền kinh tế lớn.

Singapore thấy ánh sáng cuối đường hầm: Nâng dự báo tăng trưởng, tỷ lệ tiêm vaccine Covid-19 “mẫu mực” - Ảnh 1.

Một khu vực ăn uống tại Singapore bị phong tỏa nhằm hạn chế dịch bệnh Covid-19 hồi tháng 7/2021. Ảnh: Reuters

CHỐNG DỊCH THÀNH CÔNG, TỪNG BƯỚC MỞ RỘNG CỬA

Cho đến nay, Singapore vẫn luôn được xem là một trong những “hình mẫu” chống dịch thành công nhất thế giới.

Hiện quốc đảo này chính là một trong những nước có tỷ lệ tiêm chủng cao nhất thế giới với 70% dân số đã được tiêm đầy đủ vaccine ngừa Covid-19 và 79% dân số được tiêm ít nhất một mũi vaccine. Vậy là Singapore đã đạt được mục tiêu đầy tham vọng là 70% dân số được tiêm chủng đầy đủ trước Ngày Quốc khánh (9/8).

Từ thành quả này, bắt đầu từ ngày 10/8, Singapore thực hiện kế hoạch nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội, nối lại nhiều hoạt động hơn và chuẩn bị cho giai đoạn mở cửa trở lại nền kinh tế. Theo đó, nước này sẽ bắt đầu mở cửa nền kinh tế theo “4 giai đoạn” và chấp nhận “sống chung với Covid-19”, dù tỷ lệ nhiễm hay tử vong có thể gia tăng.

Nước này cũng ưu tiên nới lỏng hạn chế cho nhóm người đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin. Theo đó các hoạt động ăn uống tại chỗ, thể dục trong nhà,... sẽ được nối lại cho những người đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin, giới hạn 5 người/nhóm; nâng công suất tham dự các sự kiện lớn, các hoạt động tín ngưỡng lên 500 người (nếu chưa tiêm chỉ được 50 người). Số người tại các điểm công cộng như bảo tàng, thư viện, các điểm tham quan du lịch, rạp phim,... sẽ tăng lên 50 người. Từ ngày 19/8, 50% số lao động đang phải làm việc tại nhà sẽ được phép trở lại công sở và việc đo nhiệt độ tại các điểm công cộng cũng sẽ bãi bỏ.

Từ ngày 10/8, Singapore cũng quyết định mở cửa đường biên giới, cho phép nhập cảnh đối với những người mang thẻ lao động và người đi theo, kể cả đến từ các nước thuộc diện “nguy cơ cao”, nếu đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin, bất kể loại nào trong danh mục vắc xin được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cấp phép.

Và họ cũng đặt mục tiêu tham vọng hơn nữa là tiêm vắc xin đầy đủ cho 80% dân số vào đầu tháng 9 để bắt đầu nới lỏng một số hạn chế khó khăn nhất. Lúc đó, Singapore sẽ bước vào “Giai đoạn chuyển tiếp A” và sẽ tăng số người tham gia các sự kiện, mở cửa đường biên giới hơn nữa. Nếu thuận lợi, Singapore sẽ bước vào “Giai đoạn chuyển tiếp B” và kế tiếp là giai đoạn cuối cùng là trở thành “Quốc gia kiên cường trước dịch Covid-19”.

Theo các chuyên gia, để đi đến được kế hoạch lớn này, Singapore đã có sự chuẩn bị tốt hơn nhiều trước làn sóng Covid-19 mới do biến chủng Delta, với năng lực truy vết và xét nghiệm được nâng cao và đặc biệt chương trình tiêm vắc xin thành công.

Báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) dẫn tuyên bố của Bộ Y tế Singapore nói rằng, “chúng tôi đã đạt được tiến bộ tốt trong chương trình tiêm chủng Covid-19 quốc gia”.

Số ca lây nhiễm trong cộng đồng vẫn duy trì bình quân khoảng 100 ca/ngày nhưng là mức rất thấp so với các nước khác. Việc tiêm vắc xin đã giảm nguy cơ lây nhiễm và mắc bệnh nặng dẫn tới tử vong, hơn 90% số ca nhiễm mới ở Singapore là những người chưa tiêm hoặc mới tiêm 1 mũi.

Trong nỗ lực tiêm vắc xin cho toàn bộ những người còn lại, các quan chức khuyến khích bằng cách tạo điều kiện tốt nhất cho người đi tiêm. Theo đó, người dân và thường trú nhân lâu dài sẽ không cần đặt lịch hẹn tiêm vắc xin Pfize/BioNTech nữa, và thay vào đó có thể đến bất kỳ phòng khám nào trong số hơn 20 phòng khám cung cấp dịch vụ tiêm chủng. Singapore vào đầu tháng này cũng đã cung cấp vắc xin Moderna trên cơ sở tự do mua bán.

“Tiêm chủng vẫn là chìa khóa quan trọng trong cuộc chiến chống lại Covid-19 của chúng tôi. Chúng tôi kêu gọi tất cả những ai đủ điều kiện được tiêm chủng nên đi tiêm”, Bộ Y tế nước này nhấn mạnh.

Nam Anh

Cùng chuyên mục
XEM