Siêu xe bọc thép Mercedes S600 đưa chủ tịch Kim Jong-un từ Đồng Đăng về Hà Nội có gì đặc biệt?

26/02/2019 10:50 AM | Sống

Sáng 26/2, đoàn tàu chở Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đã tới ga Đồng Đăng. Sau đó, ông Kim tiếp tục sử dụng siêu xe bọc thép Mercedes S600 Pullman Guard để di chuyển về Hà Nội.

Trước khi chủ tịch Kim Jong Un bước xuống từ đoàn tàu bọc thép, người ta đã nhìn thấy hai chiếc siêu xe S600 ở trước cửa ga Đồng Đăng để hộ tống nhà lãnh đạo. Trong đó, một chiếc là Mercedes-Maybach S600 chống đạn đời mới nhất, chiếc còn lại là S600 Pullman Guard - chiếc xe mà ông Kim đã sử dụng khi tới Singapore tháng 6/2018 để dự hội nghị thượng đỉnh lần 1 với tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trên hành trình từ Đồng Đăng về thành phố Hà Nội, ông Kim đã lựa chọn sử dụng chiếc Pullman Guard cũ của mình.

Hồi đầu tháng 2, những hình ảnh về siêu xe Mercedes-Maybach S600 đời mới, với logo đặc trưng là 2 chữ M lồng vào nhau của Maybach, của ông Kim lần đầu được hé lộ trong phóng sự phát trên kênh truyền hình quốc gia KCTV hôm 1/2. Đoạn phim cho thấy ông Kim đứng cạnh siêu xe này hôm 31/1 trong chuyến thăm đoàn nghệ thuật DPRK Friendship Art Delegation. Ở một đoạn quay khác, chiếc siêu xe di chuyển tới trụ sở Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên ở Bình Nhưỡng.

Siêu xe bọc thép Mercedes S600 đưa chủ tịch Kim Jong-un từ Đồng Đăng về Hà Nội có gì đặc biệt? - Ảnh 1.

Chiếc xe bọc thép Mercedes-Maybach S600 của ông Kim Jong Un, với logo đặc trưng 2 chữ M lồng vào nhau, đỗ tại ga Đồng Đăng, Lạng Sơn, Việt Nam, sáng 26/2 (Ảnh: Xuân Hoàng)

Bài viết giới thiệu phiên bản Mercedes-Maybach S600 Guard được đăng tải trên trang web của hãng sản xuất xe Daimler, tập đoàn xe hơi hàng đầu nước Đức sở hữu dòng xe Mercedes-Benz, đã quảng cáo rằng mẫu xe trị giá hơn 500.000 USD này vừa đem lại cảm giác thoải mái, lại vừa khiến người sử dụng có cảm giác an toàn tuyệt đối cho người dùng:

"Phiên bản bọc thép của [Mercedes-Maybach S600] có khả năng chống đạn và chống nổ tối đa trong số các dòng xe phi quân sự, đồng thời cũng vượt trội so với các đối thủ khác về nội thất, sự sang trọng và thoải mái."

Bên cạnh đó, tài liệu quảng cáo này còn cho biết: "Một loạt tính năng kĩ thuật đặc biệt đã được thêm vào để đảm bảo chiếc Maybach S-Class có thể tiếp tục di chuyển sau khi bị tấn công để có thể thoát khỏi khu vực nguy hiểm nhanh chóng".

Ra mắt năm 2016, chiếc Mercedes-Maybach S600 Guard là mẫu xe bọc thép hạng sang đầu tiên đạt chứng nhận về khả năng chống đạn VR-10 theo tiêu chuẩn BRV 2009, cùng với đó là chứng chỉ chống vật liệu nổ ERV2010.

Trước đó, ông Kim từng xuất hiện cùng chiếc xe siêu sang Rolls Royce Phantom EWB khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo thăm Bình Nhưỡng. Chuyên trang Motor1 không loại trừ khả năng chiếc xe này đã được bọc thép và chỉnh sửa đặc biệt để phục vụ nhu cầu của nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Siêu xe bọc thép Mercedes S600 đưa chủ tịch Kim Jong-un từ Đồng Đăng về Hà Nội có gì đặc biệt? - Ảnh 2.

Chiếc xe bọc thép của ông Kim Jong Un tại ga Đồng Đăng, Lạng Sơn, Việt Nam. Ảnh: Xuân Hoàng.

Tuy vậy, hai chiếc xe Rolls Royce Phantom và Mercedes S600 đều mới chỉ được ông Kim sử dụng trong nước. Được biết, trong những lần thượng đỉnh liên Triều và Mỹ-Triều năm 2018, ông Kim đều sử dụng chiếc siêu xe bọc thép Mercedes-Benz S600 Pullman Guard.

Sự nâng cấp đáng kể

Ông Kim được cho là rất ưa chuộng thương hiệu Mercedes-Benz. Siêu xe bọc thép Mercedes-Benz S600 Pullman Guard được ông sử dụng trong hai lần thượng đỉnh lịch sử với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hồi tháng 4/2018 và với Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 6/2018 tại Singapore.

Mercedes-Benz S600 Pullman Guard của ông Kim được cho là có giá 2 triệu USD, được bọc giáp dày và có khả năng chống đạn súng trường hoàn toàn và chống được vụ nổ tương đương 15kg TNT trong vòng bán kính 2 mét.

Ngoài ra, chiếc xe này còn có mô-tơ điện riêng ở bên trong để ngăn việc mở cửa từ phía ngoài, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho yếu nhân ở trong xe.

Trong lần thượng đỉnh Mỹ-Triều hồi tháng 6 năm ngoái, Tổng thống Trump từng giới thiệu với ông Kim chiếc chuyên xa có biệt danh "Quái thú" của mình. Tuy nhiên, không rõ ông Kim có thích chiếc xe của Tổng thống Mỹ hay không, khi ông này chỉ nhìn chiếc "Quái thú" trong vài giây.

Các chuyên gia đánh giá tính năng của chiếc xe "Quái thú" vẫn vượt trội hơn nhiều so với chiếc Mercedes-Benz S600 Pullman Guard của ông Kim, nếu xét đến cả khả năng chống đạn, chống nổ và các tính năng đi kèm như chiếc tủ lạnh chứa các túi máu dự trữ của Tổng thống Trump.

Siêu xe bọc thép Mercedes S600 đưa chủ tịch Kim Jong-un từ Đồng Đăng về Hà Nội có gì đặc biệt? - Ảnh 3.

Ông Kim Jong Un trên chiếc S600 Pullman Guard sáng nay. Ảnh: Xuân Hoàng.

Tuy các tính năng cụ thể của siêu xe Mercedes-Maybach S600 mới của ông Kim Jong-un chưa được công bố, nhưng đây cũng là sự nâng cấp đáng kể từ chiếc xe S600 Pullman Guard cũ của ông.

Với việc mang cả hai siêu xe của mình tới Việt Nam, nhà lãnh đạo Triều Tiên rất có khả năng sẽ lựa chọn chiếc xe mới trong lần hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ tại Hà Nội vào ngày 27-28/2 tới.

Siêu xe bọc thép Mercedes S600 đưa chủ tịch Kim Jong-un từ Đồng Đăng về Hà Nội có gì đặc biệt? - Ảnh 4.

Niềm yêu thích xe hơi "cha truyền con nối"

Niềm yêu thích xe hơi phương Tây, và đặc biệt là các loại xe của thương hiệu Mercedes, được cho là điều "cha truyền con nối" trong gia tộc họ Kim. Ông và cha của nhà lãnh đạo Kim Jong-un cũng rất thích phương tiện này.

Năm 2001, cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il được cho là đã mua khoảng 200 chiếc xe hạng sang của hãng Mercedes. Hiện nay một số chiếc xe từng được ông sử dụng vẫn được lưu giữ trong bảo tàng của Triều Tiên.

Siêu xe bọc thép Mercedes S600 đưa chủ tịch Kim Jong-un từ Đồng Đăng về Hà Nội có gì đặc biệt? - Ảnh 5.

Chiếc xe Mercedes bọc thép của ông Kim Jong-il, cha của ông Kim Jong-un. Ảnh: Youtube/The Drive.

Hiện không rõ chính phủ Triều Tiên sở hữu bao nhiêu chiếc xe Mercedes, nhưng theo thông tin của giới chuyên môn, ông Kim đã mua ít nhất hai chiếc S600 hồi năm 2009, và bắt đầu đưa chúng vào hoạt động từ năm 2010.

Trong giai đoạn từ năm 2011-2014, Triều Tiên đã nhập thêm một số xe Mercedes S600 khác, tuy nhiên theo ý kiến của giới chuyên môn, các lô S600 này không phải là bản Pullman Guard chính hãng, mà đã được một bên thứ ba độ lại trước khi chuyển sang Triều Tiên.

Theo Hồng Anh

Cùng chuyên mục
XEM