Siêu máy tính xác định ngày tận thế

11/11/2022 14:37 PM | Công nghệ

Siêu máy tính World One, được thiết kế để dự đoán quy luật xuất hiện các nền văn minh, đã xác định ra ngày tận diệt của loài người, tờ The Daily Star của Anh viết.

Theo tính toán của cỗ máy tính do Câu lạc bộ Rome đặt chế tạo vào những năm 1970 đã xác định rằng nền văn minh này sẽ sụp đổ vào năm 2050. Nguyên nhân của ngày tận thế chính là do các hoạt động của con người, cụ thể là nạn ô nhiễm môi trường và những hậu quả tiêu cực của nó.

"Khoảng từ năm 2040 đến năm 2050, cuộc sống văn minh như chúng ta biết trên hành tinh này sẽ không còn tồn tại", dự báo cho biết.

Ngay cả việc chuyển đổi hoàn toàn sang sử dụng loại ô tô "thân thiện với môi trường" và kiểm soát tỷ lệ sinh đẻ nghiêm ngặt cũng không làm cho tình hình khả quan hơn.

Tờ Daily Star cũng nhắc nhở rằng dự báo của World One cho năm 2020 cảnh báo tình trạng hành tinh sẽ trở nên "cực kỳ nghiêm trọng".

Nhà khí hậu học Johan Rockstrom trước đó cho biết chỉ chưa đầy 50 năm nữa có thể sẽ bắt đầu diễn ra cảnh di cư hàng loạt khỏi những nước như Brazil, Ấn Độ, một số khu vực châu Phi và Trung Đông do khí hậu nóng lên.

Theo dự báo của các nhà khoa học, việc nóng lên 2,4 độ C đe dọa Trái đất sẽ phải đối mặt với những hậu quả "thảm khốc" khó lường và sẽ hình thành những điều kiện sống hoàn toàn mới. Thậm chí có thể ở một phần hành tinh lúc đó con người không thể sinh sống được nữa.

Theo Thanh Huyền

Cùng chuyên mục
XEM