Shark Phú: Chính tư duy ban đầu phải lỗ đã hạn chế start-up

05/09/2018 08:18 AM | Kinh doanh

Ông Nguyễn Xuân Phú cho rằng doanh nghiệp cần phải căn cơ, tính toán kỹ giữa doanh thu và chi phí để tránh tình trạng chưa chờ được đến khi có lãi doanh nghiệp đã chết.

Yếu tố quan trọng để các start-up thu hút nhà đầu tư? - ông Nguyễn Xuân Phú, Chủ tịch HĐQT Sunhouse - nhà đầu tư vào các start-up (shark) trong chương trình truyền hình Thương vụ bạc tỷ (Shark Tank Vietnam) vừa có cuộc trao đổi với Truyền hình Quốc hội xung quanh vấn đề này.

* Thưa ông, trong vòng 17 năm khởi nghiệp kinh doanh, chưa hề có một năm nào, một công ty nào của ông báo lỗ, ông có thể chia sẻ bí quyết khởi nghiệp?

 Shark Phú: Chính tư duy ban đầu phải lỗ đã hạn chế start-up  - Ảnh 1.

- Bản thân tôi đã khởi nghiệp kinh doanh 17 năm. Trong vòng 17 năm này chưa một tháng nào, năm nào doanh nghiệp của tôi báo lỗ. Thông tin này có nghĩa là trong tổng thể kết quả kinh doanh, không phải các bộ phận.

Có thể trong gia đoạn nhà máy mới lập ra có lỗ, tuy nhiên, mảng thương mại có lãi, vì vậy, về mặt tổng thể của công ty không bị lỗ.

Theo tôi bí quyết rất đơn giản. Khi kinh doanh phải căn cơ, tức là chúng ta phải tính toán kỹ lưỡng giữa doanh thu và chi phí, nhất là với những doanh nghiệp với số vốn ban đầu rất nhỏ. Doanh nghiệp không có nguồn lực hỗ trợ nếu không có căn cơ rất dễ bị đứt gánh giữa đường. Khi đó, hết vốn, doanh nghiệp phải dừng công cuộc kinh doanh.

Đa phần các bạn có tư duy khởi nghiệp ban đầu phải lỗ. Chính tư duy đó đã hạn chế start-up, khiến chúng ta không nghĩ cách để tiết kiệm. Tất nhiên nếu có nguồn lực hoặc hỗ trợ một cách lâu dài, chúng ta có thể hi sinh trong ngắn hạn để có lãi trong tương lai.

Ví dụ, có thể lỗ trong 2 – 3 năm để lãi trong năm thứ 4. Như vậy chúng ta phải chuẩn bị nguồn lực để lỗ trong 3 năm. Điều đó rất quan trọng. Nếu không tính toán được, đến năm thứ 2 hết vốn doanh nghiệp phải dừng kinh doanh. Có thể đến năm thứ 4 sẽ có lãi nhưng chúng ta đã chết rồi.

* Xin ông tiết lộ con số cụ thể trong năm nay Sunhouse có thể dành để rót vốn cho khởi nghiệp ở Việt Nam?

- Sau khi ngành kinh doanh chính đã ổn định sinh lời hàng năm, ngoài việc tái đầu tư cho ngành kinh doanh chính, phần thặng dư còn lại chúng tôi có một công ty đầu tư là Sunhouse Invest.

Quỹ đầu tư hiện nay được tăng dần qua các năm. Thông thường quỹ của chúng tôi tăng thêm 200-300 tỷ đồng một năm để có thể dành cho đầu tư.

Chúng tôi chia thành các phần khác nhau để đầu tư. Start-up chỉ là phần rất nhỏ với mục tiêu kiếm các cơ hội mới và chỉ chiếm cỡ khoảng 10% trong quỹ đầu tư của chúng tôi. Như vậy thì quỹ 200 tỷ chúng tôi sẽ dành ra khoảng 20 tỷ đầu tư cho quỹ mạo hiểm.

* Với khởi nghiệp ở Việt Nam, đâu sẽ là những ý tưởng, mô hình mà ông nhắm tới để rót vốn đầu tư?

- Thông thường tôi ưu tiên đầu tư những doanh nghiệp chung hệ sinh thái với chúng tôi để có thể bổ trợ cho ngành kinh doanh chính.

Thứ hai là những doanh nghiệp chúng tôi thấy sản phẩm dịch vụ của họ thiết thực có khả năng mở rộng phát triển trong tương lai.

Thư ba chính đội ngũ nhân lực start-up nếu có năng lực, tiềm năng và khát vọng thì chúng tôi xem xét đầu tư.

Chúng tôi rót vốn đầu tư dựa trên ba khía cạnh đó.

Theo N.A

Từ khóa:  shark , shark phú
Cùng chuyên mục
XEM