SeABank có phó tổng giám đốc người nước ngoài

08/06/2022 08:59 AM | Kinh doanh

Ông Faussier Loic Michel Marc, quốc tịch Pháp đảm nhận vai trò Phó Tổng giám đốc cấp cao SeABank từ 3/6.

HĐQT SeABank ( HoSE: SSB ) có nghị quyết tiếp nhận và bổ nhiệm ông Faussier Loic Michel Marc (quốc tịch Pháp) đảm nhận vai trò Phó Tổng giám đốc cấp cao. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 3/6.

Trước đó, ông từng là thành viên HĐQT độc lập của SeABank song đã không còn giữ chức vụ này từ ngày 26/5. Thay vào đó, ông sẽ đảm nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc cao cấp.

Tân Phó Tổng giám đốc có hơn 24 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tại chính ngân hàng, quản trị rủi ro, tư vấn tài chính tại các tổ chức tài chính quốc tế như Citibank, HSBC. Trong giai đoạn 2012-2018, ông cũng từng gắn kết với VIB với vai trò là Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc khối quản trị rủi ro

Ông Marc sinh năm 1972, tốt nghiệp Thạc sĩ tài chính tại Đại học Paris Dauphine - Pháp và Thạc sĩ chuyên ngành Luật Kinh doanh, Học viện Chính trị Paris.

Với việc bổ nhiệm này, ban tổng giám đốc SeABank sẽ có một tổng giám đốc và 10 phó tổng giám đốc. Bà Lê Thu Thủy giữ chức Tổng giám đốc kiêm Phó Chủ tịch HĐQT thường trực. 10 vị Phó tổng khác gồm bà Đặng Thu Trang, ông Hoàng Mạnh

Phú, ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, bà Nguyễn Thị Thu Hương, ông Nguyễn Tấn Cường, bà Trần Thị Thanh Thủy, ông Võ Long Nhi (Andrew Vo), ông Vũ Đình Khoán và ông Lê Quốc Long giữ Phó Tổng giám đốc thường trực.

Kết quả kinh doanh quý I, SeABank báo lãi trước thuế hơn 1.306 tỷ đồng, tăng 87% so với cùng kỳ năm 2021, thực hiện 27% kế hoạch lợi nhuận năm. Tính tới ngày 31/3, tổng tài sản của đạt 231.222 tỷ đồng, tăng 9% so với thời điểm cuối năm 2021. Về nguồn vốn, tiền gửi khách hàng giảm 3%, xuống còn 106.116 tỷ đồng. Tổng nợ xấu tính đến 31/3 tăng 14%, lên mức 2.392 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu giảm từ mức 1,65% đầu năm xuống còn 1,64%.

Theo Nhật Quang

Cùng chuyên mục
XEM