Sau vụ tài xế bị giết, Grab phối hợp với cảnh sát lập đường dây nóng

07/10/2019 17:10 PM | Xã hội

Phòng Cảnh sát hình sự và Grab thống nhất thiết lập đường dây nóng 24/7 để kịp thời trao đổi thông tin giữa hai bên trong những tình huống khẩn cấp...

Thông tin từ Grab cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an Tp.HCM và Công ty TNHH Grab vừa ký kết biên bản ghi nhớ về việc phối hợp chặt chẽ nhằm phòng chống tội phạm trên địa bàn Tp.HCM. 

Theo biên bản ghi nhớ, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an Tp.HCM sẽ hỗ trợ Grab trong việc tuyên truyền pháp luật, tập huấn kỹ năng phòng vệ và nhận biết đối tượng phạm tội cho các đối tác tài xế Grab.

Về phía Grab sẽ tiếp tục tăng cường tổ chức các buổi tuyên truyền, hướng dẫn cho đối tác tài xế Grab về phương thức, thủ đoạn của tội phạm; cách nhận dạng đối tượng phạm tội và cách xử lý các tình huống nhằm tăng khả năng phòng, chống tội phạm.

Đại diện Grab nói với phóng viên, đây là hoạt động nhằm nâng cao kỹ năng để các đối tác tài xế Grab chủ động ứng biến trong những tình huống nguy hiểm, từ đó an toàn hơn mỗi ngày khi hợp tác với Grab. Ngoài ra Grab sẽ tuyên truyền, hướng dẫn đối tác tài xế cách nhận biết và trình báo kịp thời với công ty và/hoặc Cơ quan Công an về các đối tượng nghi vấn phạm tội xâm phạm sức khỏe, tài sản và tính mạng của đối tác tài xế, đảm bảo an toàn cho người dùng khi sử dụng dịch vụ thông qua ứng dụng Grab.

Phòng Cảnh sát hình sự và Grab cũng thống nhất thiết lập đường dây nóng 24/7 để kịp thời trao đổi thông tin giữa hai bên trong những tình huống khẩn cấp.

Ông Jerry Lim, Giám đốc Grab Việt Nam cho biết: "Việc phối hợp giữa hai bên không chỉ góp phần đảm bảo tình hình trật tự an ninh xã hội mà còn bảo vệ an toàn tốt hơn cho đối tác tài xế và khách hàng của Grab. Chúng tôi hy vọng việc phối hợp giữa hai bên sẽ tạo tiền đề quan trọng để có thể lan rộng ra cả nước trong thời gian sắp tới".

Trước đó, tại Hà Nội, vụ án hai khách hàng sát hại nam sinh chạy Grab khiến dư luận hoang mang, nhiều khách hàng tỏ ra lo ngại về an toàn khi sử dụng dịch vụ gọi xe Grab.

Theo công bố mới nhất của Công an quận Bắc Từ Liêm vào chiều 5/10, giữa tháng 9, Giáp và Trường từ quê Yên Bái xuống Hà Nội chơi. Sau nhiều ngày chơi điện tử, hai thanh niên hết tiền tiêu nên nảy sinh ý định cướp tài sản. Chúng chọn bãi đất trống ở khu Tân Phong (phường Thụy Phương) làm nơi hành động. Hai tên thống nhất nếu xe ôm chống trả sẽ giết chết sau đó ném xác xuống ao sen gần đó.

Khoảng 20h ngày 26/9, hai bị can ra khu vực cổng sau bến xe Mỹ Đình ngồi uống nước thì thấy Nguyễn Cao Sang (18 tuổi) mặc áo Grab đứng đợi khách. Giáp ra thoả thuận với Sang về việc chở hai người tới nhà bạn ở phường Thụy Phương với giá 60.000 đồng.

Đến bãi đất trống khu Tân Phong thì xe của Sang chết máy. Lợi dụng lúc tài xế không để ý, Giáp rút dao bấm chuẩn bị sẵn đâm trúng gáy Sang. Xe máy đổ, Sang vùng bỏ chạy liền bị Giáp đuổi theo đâm tiếp.

Hai nghi phạm sau đó lấy điện thoại của nạn nhân nhưng không mở khoá được nên vứt lại hiện trường và lấy xe máy bỏ trốn.

Theo Kiều Linh

Cùng chuyên mục
XEM