Sau tạp chí Time, Financial Times cũng chọn Elon Musk là "Nhân vật của năm"

17/12/2021 08:48 AM | Kinh doanh

Không lâu sau khi tạp chí Time vinh danh tỷ phú Elon Musk là "Nhân vật của năm" từ, Financial Times cũng trao tặng danh hiệu này cho CEO Tesla.

Tờ Financial Times đã theo dõi tạp chí Time khi vinh danh Elon Musk , Giám đốc của Tesla, là "Nhân vật của năm", khen ngợi ông vì những công việc đã hoàn thành trong việc chuyển đổi ngành công nghiệp xe điện (EV).

CEO Tesla, nhà lãnh đạo EV toàn cầu, đã thúc đẩy nhiều người tiêu dùng trẻ và các nhà sản xuất ô tô kế thừa chuyển trọng tâm sang xe điện.

Trong một chuyên mục, biên tập viên của FT, Roula Khalaf, đã ghi nhận Musk vì đã chứng minh rằng xe điện có thể thay thế ô tô chạy bằng xăng và gọi ông là một nhà cách mạng trong ngành.

Sau tạp chí Time, Financial Times cũng chọn Elon Musk là Nhân vật của năm - Ảnh 1.

Tỷ phú Elon Musk. Ảnh: Reuters.

"Trong một thời gian dài, phần còn lại của ngành công nghiệp ô tô truyền thông gọi Tesla và tôi là những kẻ ngu ngốc và lừa đảo," tờ báo dẫn lời Musk nói trong một cuộc phỏng vấn.

"Họ nói rằng ô tô điện sẽ không hoạt động, bạn không thể đạt được phạm vi và hiệu suất. Và ngay cả khi bạn đã làm điều đó, sẽ không ai mua chúng".

Tỷ phú Elon Musk là người giàu nhất thế giới và công ty Tesla của ông trị giá khoảng 1.000 tỷ USD, khiến công ty này có giá trị hơn các nhà sản xuất ô tô Ford Motor và General Motors cộng lại.

Trong vài tuần qua, Musk đã bán số cổ phiếu Tesla trị giá gần 13 tỷ USD. Theo tính toán của Bloomberg, nếu Elon Musk bán 10% cổ phần Tesla, ông có thể giảm được 2 tỷ USD tiền thuế khi chuyển từ California đến Texas, do Golden State (Texas) là nơi đánh thuế thu nhập cao nhất ở nước Mỹ.

Sau tạp chí Time, Financial Times cũng chọn Elon Musk là Nhân vật của năm - Ảnh 2.

Tỷ phú Elon Musk

Các nghị sĩ Đảng Dân chủ tại Thượng viện Mỹ đã yêu cầu đánh thuế cổ phiếu và tài sản có thể giao dịch của các tỷ phú vì phần lớn tài sản của họ nằm ở đó.

Tỷ phú Elon Musk sinh năm 1971 tại Nam Phi. Ngoài việc điều hành Tesla, ông còn là nhà sáng lập và Giám đốc điều hành của tập đoàn hàng không vũ trụ SpaceX, công ty phát triển chip Neuralink và công ty dịch vụ xây dựng cơ sở hạ tầng The Boring Company. Ngoài việc theo đuổi công việc kinh doanh chính của mình, tỷ phú Musk đang theo đuổi một hệ thống giao thông tốc độ cao được gọi là Hyperloop.

Theo Ngọc Linh

Cùng chuyên mục
XEM