Sau phi vụ tẩu thoát như phim ở Nhật Bản, cựu Chủ tịch Nissan bị Pháp phát lệnh truy nã quốc tế

22/04/2022 16:04 PM | Kinh doanh

Cựu Chủ tịch Nissan Carlos Ghosn từng trốn khỏi Nhật Bản vào năm 2019.

Ông Carlos Ghosn
Ông Carlos Ghosn

Theo France24, Pháp vừa phát lệnh truy nã quốc tế đối với cựu Chủ tịch, CEO Nissan ông Carlos Ghosn. Sắc lệnh này liên quan đến khoản tiền hơn 15 triệu Euro (16,3 triệu USD) bị nghi là tiền thanh toán giữa liên minh Renault-Nissan của ông Ghosn với công ty Suhail Bahwan Automobiles (SBA) tại Oman.

Từ chỗ được coi là "vị cứu tinh" giúp Nissan thoát khỏi bờ vực phá sản, ông Ghosn bị giới chức Nhật Bản bắt giữ hồi năm 2018 với các cáo buộc gian lận tài chính, bao gồm khai man thu nhập và lạm dụng tín nhiệm phục vụ lợi ích cá nhân. Tuy nhiên, cựu Chủ tịch Nissan khi đó đã phủ nhận tất cả các tội danh và trốn sang Liban trong thời gian tại ngoại chờ xét xử.

Ông Ghosn ngụy biện buộc phải bỏ trốn vì không tin tưởng vào sự công bằng của luật pháp Nhật Bản, và rằng các công tố viên ở đất nước này 99% đều kết án mọi bị can. Ông cũng phản kháng rằng Nissan đã âm mưu bắt ông nhằm mục đích làm sâu sắc thêm mối quan hệ đồng minh giữa các công ty Nhật Bản với Renault.

Ngoài ông Ghosn, giới chức Pháp còn phát lệnh truy nã 4 lãnh đạo khác liên quan, trong đó có cựu lãnh đạo SBA. Cuộc điều tra sẽ tập trung vào các báo cáo tài chính bị cáo buộc sai sự thật trong liên minh Renault-Nissan ở Oman, khoản thanh toán của công ty con đặt trụ sở tại Hà Lan và các bữa tiệc xa hoa được tổ chức tại Cung điện Versailles. Thông tin này khiến luật sư của cựu Chủ tịch Nissan rất bất ngờ vì cho rằng thân chủ của mình trước giờ rất hợp tác với giới chức Pháp.

Hồi tháng trước, cựu trợ lý của ông, Kelly, đã bị tòa án Tokyo tuyên án 6 tháng tù treo vì tội tiếp tay cho Ghosn khai man thu nhập. 

Theo: France24 

Vũ Anh

Từ khóa:  truy nã , Nissan
Cùng chuyên mục
XEM