Sau màn ném băng đội trưởng gây tranh cãi, Ronaldo bất ngờ sáng cửa có danh hiệu Euro 2020

04/07/2021 10:20 AM | Xã hội

Ronaldo và đội tuyển Bồ Đào Nha đã bị loại khỏi Euro 2020 sau thất bại 0-1 trước Bỉ ở vòng 1/8. Dù vậy, CR7 vẫn sáng cửa giành một danh hiệu quan trọng của giải đấu.

Đêm 27/6 là kỉ niệm đáng buồn với Cris Ronaldo . Anh và đội tuyển Bồ Đào Nha thua Bỉ 0-1, chính thức trở thành cựu vương tại sân chơi Euro. Sau khi thua trận, CR7 cũng để lại hình ảnh gây tranh cãi là ném chiếc băng đội trưởng xuống sân. Thậm chí sau đó khi nhặt chiếc băng lên, Ronaldo lại ném xuống tiếp và đá thẳng chân lúc chuẩn bị xuống đường hầm.

Sau nỗi thất vọng lớn lao, may cho Ronaldo khi đêm qua, anh đón một tin vui nhỏ, có thể giúp chân sút này mang về niềm an ủi lớn. Cụ thể, đội tuyển CH Séc đã bị Đan Mạch loại ở Tứ kết, qua đó Patrik Schick không còn cơ hội nâng cao số bàn thắng.

 Sau màn ném băng đội trưởng gây tranh cãi, Ronaldo bất ngờ sáng cửa có danh hiệu Euro 2020 - Ảnh 1.

Patrik Schick đã bị loại ở Tứ kết Euro 2020.

Hiện ngôi sao của CH Séc cũng đang có 5 bàn giống Ronaldo. Nhưng Ronaldo có chỉ số phụ tốt hơn, là tình huống kiến tạo. Các cầu thủ đã ghi được 4 bàn thắng, gồm Lukaku, Benzema, Forsberg cũng đã bị loại, không thể cạnh tranh với CR7.

Trong số các cầu thủ đã ghi 3 bàn thắng, hiện chỉ còn Kasper Dolberg (Đan Mạch), Harry Kane và Raheem Sterling (Anh) có hy vọng cạnh tranh danh hiệu Vua phá lưới Euro 2020 với Ronaldo.

Theo lịch, Đan Mạch và Anh đụng độ nhau ở Bán kết, nên số lượng cạnh tranh Vua phá lưới sẽ sớm giảm xuống. Thêm vào đó, tính chất trận Bán kết, Chung kết rất căng thẳng, không loại trừ khả năng số bàn thắng sẽ thấp và cơ hội để Ronaldo bị vượt mặt khá nhỏ.

Nếu có thể đoạt danh hiệu Vua phá lưới Euro 2020 thì đấy sẽ là tin vui lớn cho Ronaldo. Hiện anh cũng đang là người ghi bàn nhiều nhất lịch sử các VCK Euro (14 bàn). Hiện đã 36 tuổi, có thể đây đã là giải vô địch châu Âu cuối cùng của CR7 trong vai trò cầu thủ.

Đoàn Dự

Cùng chuyên mục
XEM