Sau khi đọc bài viết này, bạn hãy cẩn thận trước khi nhận bất kỳ thanh chocolate nào trong ngày Valentine

14/02/2017 11:07 AM | Sống

Nhà sử học ẩm thực Rebecca Earle, đến từ Đại học Warwick giải thích tại sao chocolate lại trở thành yếu tố chủ chốt trong ngày Valentine.

Trong ngày Valentine, các cặp tình nhân luôn xếp hàng dài trước cửa hàng bánh kẹo, để chọn ra được một hộp chocolate nhằm truyền tải sự chân thành của mình cho người nhận quà. Tuy nhiên, khi ngất ngây trong tình cảm nồng nàn, gần như tất cả mọi người đều không còn tỉnh táo để đoán biết những điều sẽ diễn ra trước mắt.

Từ thời Victoria (1837-1901), người ta đã biết sử dụng chocolate như một công cụ để quyến rũ đối phương. Những anh chàng trẻ tuổi dường như biết được vũ khí chắc ăn nhất của kẻ đang theo đuổi một bóng hồng nào đó chính là hộp chocolate ngọt ngào.

Văn chương và các nhà sản xuất chocolate lại càng cổ vũ cho quan niệm: sự trao đổi món quà chocolate giữa người con trai và người con gái chính là một lời tuyên bố tình yêu giữa hai người. Những người có đầu óc kinh doanh còn ra sức thuyết phục khách hàng rằng có một mối quan hệ trực tiếp giữa số tiền bỏ ra mua chocolate với sự nồng nàn của cảm xúc.

Các nhà sản xuất đã tạo ra vô vàn các loại chocolate khác nhau, từ những viên kẹo khiêm tốn cho đến những “bộ sưu tập” được gói trong nhiều lớp giấy bọc và ruy băng mô phỏng trang phục của những người phụ nữ thời Victoria. Nhiều nhà sử học đã ghi lại rằng “có một sự tương đồng thú vị giữa những hộp kẹo được bọc gói cầu kỳ với những lớp đăng ten, tầng váy và vải lụa che giấu phần thưởng của những kẻ theo đuổi”.

Vì chocolate có liên hệ mật thiết với sự tán tỉnh và sex nên các cuốn sách dạy lễ nghi thời đó cảnh báo các quý cô độc thân không nên nhận chocolate "từ một người đàn ông mà họ không có quan hệ họ hàng hoặc đính ước”.

Và việc người phụ nữ chủ động tặng chocolate cho nam giới cũng là một điều cấm kỵ, chỉ những người liều lĩnh nhất mới dám. Và người nhận quà có thể quyến rũ và lôi cuốn người tặng bằng cách gợi ý cho phép họ nếm thử một miếng chocolate trong hộp quà vừa nhận.

Vậy chocolate có tác dụng kích thích dục tình hay không? Khoa học vẫn chưa có câu trả lời, nhưng nhiều thế hệ người châu Âu vẫn hy vọng rằng câu trả lời là “Có”. Một chuyên luận y học còn nói rằng chocolate ‘khơi gợi dục tình của con người và khiến họ nổi hứng’. Các nhà văn cũng cho rằng chocolate giúp chữa chứng bất lực do uống cà phê quá nhiều gây ra.

Nhưng những gì mà các nhà văn nhắc đến ở đây không phải là những viên kẹo hay thậm chí thanh kẹo, mà là một cốc chocolate nóng. Chất cacao mà ngày nay gợi lên hình ảnh các cặp đôi nhiều tuổi cuộn mình trong chăn ấm, hay những em nhỏ thư giãn trong pyjama, trước đây từng là biểu tượng gợi lên dục tình mạnh mẽ.

Đàn ông còn rất sợ đàn bà sẽ sử dụng những khả năng huyền hoặc của mình để bỏ bùa họ với một cốc chocolate màu nhiệm. Rất nhiều phiên tòa dị giáo ở Tây Ban Nha xét xử những người phụ nữ được cho là cố “trói buộc” một người đàn ông không may bằng một cốc chocolate nóng, để anh ta không thể ân ái với bất kỳ ai khác nữa.

Vì thế nếu bạn được mời uống một cốc cacao trong ngày Lễ tình nhân, hãy suy nghĩ thật cẩn thận trước khi nhận lời. Nếu món quà là một hộp chocolate, những cuốn sách thời Victoria sẽ gợi ý là bạn nên bắt đầu chuẩn bị mua nhẫn cưới đi là vừa.

Ngoài ra hãy nhớ rằng, các số liệu thống kê về doanh số bán rượu trong ngày 14/02 cho thấy khi bàn đến chuyện cưa cẩm, tán tỉnh rất nhiều người trong chúng ta đều dựa vào lời khuyên của nhà thơ Dorothy Parker: “Kẹo ngọt thì tuyệt vời rồi, nhưng rượu mạnh còn nhanh hơn”.

Đinh Vân

Cùng chuyên mục
XEM