Sau Google, hàng loạt gã khổng lồ công nghệ Mỹ bao gồm Intel và Qualcomm dừng cung ứng linh kiện cho Huawei

20/05/2019 13:48 PM | Công nghệ

Intel, Qualcomm, Xilinx và Broadcom sẽ ngừng cùng ứng linh kiện cho Huawei, tuân theo lệnh cấm của Tổng thống Donald Trump.

Vừa mới đây, Google đã rút giấy phép sử dụng hệ điều hành Android của Huawei, khiến cho nhà sản xuất smartphone hàng đầu Trung Quốc phải đối mặt với một tương lai vô cùng khó khăn. Tuy nhiên những rắc rối đối với Huawei chưa dừng lại ở đó.

Tuân theo chính sách mới nhất của Tổng thống Donald Trump, nhằm bóp nghẹt công ty công nghệ và viễn thông của Trung Quốc, hàng loạt các công ty công nghệ lớn của Mỹ cũng tuyên bố dừng cung ứng linh kiện và hợp tác với Huawei.

Các nhà sản xuất chip bao gồm Intel, Qualcomm, Xilinx và Broadcom đồng loạt tuyên bố ngừng cung ứng linh kiện cho Huawei, đến khi có thông báo mới nhất. Đây là biện pháp trừng phạt giống như đã từng áp dụng đối với ZTE, khiến gã khổng lồ này phải tạm dừng mọi hoạt động sản xuất của mình.

Hôm thứ sáu tuần trước, Chính phủ Mỹ đã liệt kê Huawei và các công ty con vào danh sách đen. Mỹ cáo buộc Huawei thực hiện các hoạt động gián điệp để hỗ trợ cho phía Trung Quốc. Bên cạnh việc đưa vào blacklist, Mỹ cũng đe dọa sẽ cắt đứt nguồn cung ứng linh kiện chip và cấp phép phần mềm mà Huawei cần để sản xuất các thiết bị của mình.

Động thái này sẽ có tác động rất lớn, không chỉ với Huawei. Các công ty công nghệ Mỹ không được bán linh kiện cho Huawei cũng sẽ chịu tổn thất nặng nề. Bên cạnh đó, việc triển khai mạng di động 5G cũng vấp phải khó khăn, khi thiếu đi nguồn cung quan trọng từ Mỹ.

Việc triển khai mạng di động 5G tại Trung Quốc cũng có thể sẽ bị trì hoãn cho đến khi các lệnh cấm này được dỡ bỏ. Do đó mà căng thẳng Mỹ - Trung sẽ ngày càng leo thang, trong khi cuộc chiến tranh thương mại vẫn đang diễn ra vô cùng căng thẳng.

Theo nhận định của các chuyên gia, đây là đòn trừng phạt rất mạnh tay của Chính phủ Mỹ đối với Huawei và có thể bóp nghẹt hoạt động sản xuất cốt lõi của công ty Trung Quốc này. Tuy nhiên trước đó, Huawei cũng cho biết đã chuẩn bị trước cho kịch bản tồi tệ nhất có thể xảy ra.

Kế hoạch dự phòng của Huawei bao gồm phát triển hệ điều hành riêng dành cho smartphone và máy tính cá nhân. Bên cạnh đó là dự trữ một số lượng lớn các linh kiện của Intel và Qualcomm, để đề phòng kịch bản bị Mỹ cắt đứt nguồn cung ứng giống như hiện nay.

Nhưng nói là như vậy, còn thực tế kế hoạch dự phòng có giúp Huawei vượt qua được vô vàn khó khăn hiện nay hay không? Chúng ta hãy cùng chờ xem.

Theo TVD

Cùng chuyên mục
XEM