Sau bị phạt, Tuấn Hưng còn được phép hát ở ban công?

09/09/2022 15:27 PM | Xã hội

Quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) tái khẳng định, rất hoan nghênh hoạt động văn hoá, văn nghệ vì cộng đồng của ca sĩ Tuấn Hưng và các nghệ sĩ, tuy nhiên, phải đúng theo quy định của pháp luật.

Như đã thông tin, ca sĩ Tuấn Hưng vừa bị UBND quận Hoàn Kiếm ra quyết định xử phạt 12,5 triệu đồng do tổ chức live show tại ban công căn nhà ở phố Hàng Khay (phường Tràng Tiền), vi phạm quy định tại Điểm D, Khoản 2, Điều 11, Nghị định 38 ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, đại diện lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm thông tin, quận đã mời ca sĩ Tuấn Hưng đến để thông tin về mức xử phạt nêu trên. Phía ca sĩ Tuấn Hưng đã cử đại diện lên làm việc, tinh thần rất cầu thị, nhận thức được vấn đề về việc tổ chức live show như vậy là chưa đúng.

"Phía ca sĩ Tuấn Hưng cam kết chấp hành mức xử phạt. Trong thời gian tới, họ sẽ thực hiện theo đúng quy định", đại diện lãnh đạo quận Hoàn Kiếm nêu.

Lãnh đạo quận Hoàn Kiếm cũng thêm một lần khẳng định, quận hoan nghênh ca sĩ Tuấn Hưng và các nghệ sĩ trong hoạt động văn hoá, văn nghệ vì cộng đồng, tuy nhiên, phải tuân thủ các quy định của pháp luật.

"Nếu họ muốn tiếp tục biểu diễn, phải tiến hành xin phép cơ quan quản lý văn hoá. Nếu được cấp phép, phía quận sẽ chỉ đạo các lực lượng phối hợp cùng để đảm bảo các vấn đề an ninh, an toàn cho buổi biểu diễn", vị này nói.

Tuy nhiên, theo vị này, nếu tiếp tục biểu diễn ở ban công căn nhà trên phố Hàng Khay, sẽ tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ về an ninh, an toàn cho người đến xem. Ngay phía ca sĩ Tuấn Hưng khi làm việc với quận cũng cho biết, không biết sẽ có bao nhiêu người đến xem, bởi live show diễn ra vào dịp phố đi bộ đang hoạt động, ngoài người hâm mộ còn có thêm du khách đến với phố đi bộ.

"Nếu ca sĩ Tuấn Hưng muốn tiếp tục biểu diễn ở ban công sẽ phải xin phép cơ quan chức năng, cụ thể là cơ quan quản lý văn hoá là Sở VHTT Hà Nội, phải đáp ứng các yêu cầu cụ thể. Nhưng ở ban công thì tiềm ẩn nhiều vấn đề. Sẽ rất khó để được cấp phép. Ca sĩ Tuấn Hưng có thể chuyển địa điểm xuống phố đi bộ hoặc có thể là quảng trường, khu vực rộng rãi ở phố đi bộ như Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục", vị đại diện lãnh đạo quận Hoàn Kiếm nêu.

Vị này cho biết, nếu phía ca sĩ Tuấn Hưng tiếp tục biểu diễn ở ban công khi chưa có sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền, tiềm ẩn các vấn đề về an ninh trật tự, cơ quan chức năng của quận sẽ tiếp tục thực hiện việc lập biên bản, xem xét xử phạt, có thể có cả tình tiết tăng nặng.

"Như mấy hôm trước, khi tổ chức liveshow như vậy, hàng nghìn người tập trung khu vực chật hẹp, nếu chẳng may có sự cố giẫm đạp, người ngã xuống nước, tai nạn... thì sẽ xem xét trách nhiệm của phía ca sĩ Tuấn Hưng, liên quan đến trách nhiệm của chính quyền địa phương. Hệ luỵ rất nhiều", vị này nói.

Theo Trường Phong

Cùng chuyên mục
XEM