Sau 7 ngày thực hiện Chỉ thị 16, tình hình dịch Covid-19 tại TP.HCM ra sao?

15/07/2021 20:00 PM | Xã hội

Trong 1 tuần qua, trung bình mỗi ngày TP.HCM ghi nhận hơn 1.300 ca mắc Covid-19, dịch bệnh vẫn chưa có dấu hiệu đi xuống, tuy nhiên phần lớn số ca nhiễm nằm trong khu cách ly, phong tỏa.

Thông tin trên được Phó Chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức cho biết vào chiều 15/7 tại buổi họp trực tuyến sơ kết 7 ngày thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, thành phố hiện đang điều trị cho khoảng hơn 20.000 bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại các cơ sở y tế, có 80% bệnh nhân không có triệu chứng, hoặc triệu chứng nhẹ. Hiện có 246 ca mắc Covid-19 nặng, đang thở máy, có 7 ca phải can thiệp ECMO.

Về tình hình giãn cách xã hội sau 7 ngày thực hiện Chỉ thị 16 (bắt đầu từ 0h ngày 9/7), Phó Chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức cho biết thành phố đã gặp nhiều khó khăn trong công tác phòng chống dịch khi nhiều cán bộ ở các quận 4, quận 7, quận 8 nằm trong khu phong tỏa.

Dịch bệnh bùng phát mạnh, lây lan nhanh khiến thành phố gặp khó khăn về cơ sở vật chất, có nhiều lúc không chuẩn bị kịp để đáp ứng điều trị cho bệnh nhân. Bên cạnh đó, một số thời điểm dư luận xuất hiện thông tin xấu, bịa đặt, gây hoang mang dư luận, tạo sự ùn ứ tại điểm bán hàng hóa thiết yếu, dẫn đến nhiều khó khăn, vướng mắc.

 Sau 7 ngày thực hiện Chỉ thị 16, tình hình dịch Covid-19 tại TP.HCM ra sao? - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức

Đặc biệt liên quan đến việc cung ứng hàng hóa, ông Đức cho rằng TP.HCM đang gặp khó trong khâu vận chuyển hàng hóa từ các tỉnh về thành phố. Việc dừng hoạt động 3 chợ đầu mối khiến nhiều thời điểm, giá cả tăng 1,5 đến 2 lần so với thời điểm chưa áp dụng Chỉ thị 16. Đồng thời, một số lúc chưa thông tin kịp thời cho báo chí, người dân.

Riêng công tác xét nghiệm, lấy mẫu tầm soát, thành phố nhận định trong những ngày đầu thực hiện giãn cách, nhiều địa phương, nơi lấy mẫu vẫn còn tình trạng tập trung đông người. Việc một số địa phương yêu cầu giấy xét nghiệm âm tính mới được chấp nhận cho "di chuyển" dẫn đến nhiều người tập trung để xét nghiệm, hiện tình trạng này đã được giải quyết.

Tại cuộc họp, ông Hứa Quốc Hưng, Trưởng Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM, cho biết từ ngày 9/7 đến nay, tại các khu công nghiệp, khu chế xuất có 678 ca mắc Covid-19, hiện số trường hợp mắc có giảm trong những ngày qua.

Trên toàn thành phố có 171 doanh nghiệp chủ động xin ngừng sản xuất, số doanh nghiệp còn lại hoạt động sản xuất theo phương châm 3 tại chỗ, 2 điểm, 1 cung đường. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp cũng gặp khó khăn trong việc cung cấp trang thiết bị mùng, mền, chăn gối... do số lượng công nhân ở lại quá đông. Ban Quản lý đang khẩn trương phối hợp cùng doanh nghiệp cải thiện vấn đề lưu trú cho công nhân.

Đến tối 15/7, trong đợt bùng phát dịch Covid-19 thứ 4, TP.HCM đã có 19.405 bệnh nhân nhiễm bệnh được Bộ Y tế công bố, đứng đầu cả nước với hơn 50% số ca nhiễm.

VĂN TIÊN

Cùng chuyên mục
XEM