Sau 40 tuổi vẫn nghèo là do lỗi của bạn: Có 4 thói quen này khó mà giàu được, nếu cứ duy trì dù thu nhập cao đến đâu vẫn ‘nghèo bền vững’

10/03/2023 17:59 PM | Sống

Nếu không muốn mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn nghèo khó, làm tháng nào hết tháng ấy, bạn nhất định phải từ bỏ những thói quen này.

Ai cũng muốn có một sự nghiệp thành công, trở thành một người giàu có, hay một người mà khiến người khác ngưỡng mộ. Nhưng trên thực tế, muốn trở thành một người giàu, có tiền, không phải điều dễ dàng. 

Suy cho cùng, ai cũng thích tiền, có địa vị, nhưng không phải ai cũng có được những thứ này. Có những người thu nhập rất cao nhưng vẫn không thể giàu được, lý do vì sao? Trước 40 tuổi mà nghèo, có thể đổ lỗi cho xuất thân của mình, nhưng sau 40 tuổi vẫn còn nghèo thì do sai lầm của chính bản thân bạn. Dưới đây là 4 thói quen khiến tài chính của bạn không thể phất lên:

Thói quen thứ nhất: Lợi dụng bạn bè

Chúng ta đều biết rằng bạn bè giúp đỡ nhau là điều bình thường. Sự có đi có lại là yếu tố để duy trì tình bạn, tình thân. Nếu bạn ỷ lại, chỉ muốn nhận sự giúp đỡ của người khác mà không cho thì không mối quan hệ nào có thể duy trì được lâu dài. 

Cho dù quan hệ của hai người tốt đến mức nào đi nữa, sự cho đi cũng không thể đến từ một phía. Hãy cố gắng để cả hai nhận được lợi ích chung. Khi bạn luôn có suy nghĩ lợi dụng bạn bè, mong bạn giúp đỡ mình mà khi xong xuôi lại “quên” không đáp trả. Dần dà, mối quan hệ bạn bè sẽ rạn nứt và lúc này, không ai sẽ đứng ra giúp đỡ bạn trong lúc khó khăn hoạn nạn nữa. 

Sau 40 tuổi vẫn nghèo là do lỗi của bạn: Có 4 thói quen này khó mà giàu được, nếu cứ duy trì dù thu nhập cao đến đâu vẫn ‘nghèo bền vững’ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Thói quen thứ hai: Kêu than nghèo khó

Tôi tin rằng ai cũng từng gặp phải người như như thế này, gặp ai cũng than nghèo, kể khổ. Nếu một người luôn than mình nghèo khó, dù hiện tại họ chưa chắc đã nghèo thật nhưng trong vài năm nữa thôi, có thể họ sẽ trở thành người nghèo chỉ vì thói quen than vãn của mình. Càng than sẽ chỉ càng nghèo, bởi: “Tâm lý của một người ảnh hưởng đến sự thành bại và quyết định tương lai của người đó”.

Trên thực tế, khi một người thường nói rằng anh ta nghèo, sẽ là gợi ý tâm lý cho bản thân anh ta luôn nói với chính mình: "Tôi là một người nghèo, bây giờ tôi rất nghèo". Nếu mọi thứ cứ tiếp tục như vậy, người này cũng mãi chỉ đắm trong nghèo khó, không khấm khá lên được. Vì vậy, nếu bạn không muốn trở thành một người nghèo, xin đừng kêu ca “Tôi nghèo quá”.

Sau 40 tuổi vẫn nghèo là do lỗi của bạn: Có 4 thói quen này khó mà giàu được, nếu cứ duy trì dù thu nhập cao đến đâu vẫn ‘nghèo bền vững’ - Ảnh 2.

Thói quen thứ ba: Chỉ nghĩ đến tiền, lợi ích

Trong xã hội ngày nay, nguyên tắc làm việc hay nói cách khác là quy tắc ứng xử với người khác của nhiều người là chỉ làm những việc có lợi ích, lợi nhuận. Nếu một người chỉ làm mọi thứ vì tiền, vì lợi ích, họ sẽ khó có được những mối quan hệ bạn bè, tình cảm chất lượng. Hãy thử tưởng tượng xem, trong xã hội này, nếu không có bạn bè, không ai giúp đỡ, sẽ ra sao? Một người trong lòng chỉ có lợi ích như vậy, khó mà trở nên giàu có, đạt đến đỉnh cao của cuộc đời. Nói chung, nếu bạn không muốn nghèo, không muốn mãi nghèo, hãy loại bỏ thói quen này.

Sau 40 tuổi vẫn nghèo là do lỗi của bạn: Có 4 thói quen này khó mà giàu được, nếu cứ duy trì dù thu nhập cao đến đâu vẫn ‘nghèo bền vững’ - Ảnh 3.

Ảnh minh họa.

Thói quen thứ tư: Hưởng thụ vượt quá khả năng chi trả 

Sẵn sàng chi tiền mua xe, bảo dưỡng xe, vay tín chấp… vượt quá thu nhập của bản thân sẽ chỉ dẫn đến một vòng nghèo khó luẩn quẩn. Hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định chi tiền bởi thứ bạn mua hôm nay khiến bạn vui vẻ trong chốc lát nhưng có thể lại là “gánh nặng” cho bạn sau này. 

Sau 40 tuổi vẫn nghèo là do lỗi của bạn: Có 4 thói quen này khó mà giàu được, nếu cứ duy trì dù thu nhập cao đến đâu vẫn ‘nghèo bền vững’ - Ảnh 4.

Ảnh minh họa.

Điều quan trọng hơn cả không phải là khả năng kiếm tiền giỏi, một mức lương cao mà phải biết cách tiêu tiền sao cho tránh lãng phí. Trước tiên, bạn phải có thói quen chi tiêu thông minh, hợp lý, sau đó bạn sẽ nhanh chóng giúp mình tích lũy được tiền, tạo ra lãi kép, từ đó nắm được chìa khóa dẫn đến cánh cửa giàu có. "Tạo lãi kép, trì hoãn hưởng thụ" chính là những tiêu chí hàng đầu để trở nên giàu hơn, có của ăn của để cho tương lai sau này. 

MINH NGUYỆT (THEO: SOHU, ABOLUOWANG)

Cùng chuyên mục
XEM