Sập cổng trường làm 3 HS tử vong: Cổng nằm trên nền dốc, mặt đất mềm nhão vì nhiều ngày mưa

07/09/2020 19:48 PM | Xã hội

Cuối giờ chiều cùng ngày, cơ quan chức năng huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai vẫn tập trung khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Cuối buổi chiều 7/9, cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai có thông tin ban đầu về vụ sập cổng trường khiến 3 học sinh tử vong và 3 em khác bị thương.

Theo đó, vào khoảng 13h10 ngày 7/9, cổng trường mầm non Bản Phung, xã Khánh Yên Thượng (huyện Văn Bàn) bất ngờ đổ sập.

Sập cổng trường làm 3 HS tử vong: Cổng nằm trên nền dốc, mặt đất mềm nhão vì nhiều ngày mưa - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng có mặt khám nghiệm hiện trường điều tra vụ việc.

Hậu quả ba học sinh tử vong tại chỗ là: Giàng Thị D., sinh năm 2015; Vàng Thị H. Trang, sinh năm 2014; Ma Thị X., sinh năm 2014.

Ba học sinh bị thương gồm: Giàng Thị Hoa S. sinh năm 2015; em Giàng A V., sinh năm 2016; em Ma Thị C., sinh năm 2014, hiện cả ba được đưa vào bệnh viện Đa khoa huyện Văn Bàn cấp cứu.

Theo cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai, tai nạn thương tâm diễn ra trong giờ học sinh đang nghỉ trưa. Khu vực xảy ra vụ đổ sập cổng trường nằm trên nền đất dốc, nhiều ngày nay xảy ra mưa to, khiến mặt đất mềm nhão. Trường mầm non nằm trên khu đất cao, đường đi có độ dốc lớn.

Ông Hoàng Quốc Khánh (Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai) sau khi nắm được thông tin đã cùng các cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường, động viên, thăm hỏi gia đình các cháu học sinh tử vong, bị thương và hỗ trợ ban đầu.

Sập cổng trường làm 3 HS tử vong: Cổng nằm trên nền dốc, mặt đất mềm nhão vì nhiều ngày mưa - Ảnh 2.

Cánh cổng trên đất dốc.

Ông Nguyễn Văn Hạnh (Chủ tịch xã Khánh Yên Thượng) cho biết, công an và các lực lượng chức năng đang tích cực khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân sự việc.

"Qua thông tin ban đầu được biết, các cháu nhỏ trèo lên cổng trường nghịch, không may cổng bị đổ rồi đè, lên khiến các cháu tử vong thương tâm", ông Hạnh thông tin.

Theo Hoàng An

Cùng chuyên mục
XEM