Samsung dẫn đầu thế giới về đầu tư cho R&D, Huawei vươn lên vị trí thứ 5, Apple chỉ đứng thứ 7

05/01/2019 09:48 AM | Kinh doanh

Ủy ban Châu Âu (EC) mới đây vừa công bố danh sách xếp hạng các công ty chịu chi nhất cho R&D trên thế giới trong năm 2018. Không bất ngờ khi Samsung vẫn là công ty dẫn đầu về độ bạo chi cho R&D.

Nghiên cứu và phát triển (R&D) luôn là phần quan trọng nhất của bất kỳ ngành công nghiệp nào. Hàng năm, các công ty luôn dành một phần ngân sách phục vụ cho nghiên cứu và phát triển các sản phẩm, vật liệu, tính năng mới.

Đặc biệt với các công ty công nghệ như Samsung, Apple, Huawei, R&D lại càng là yếu tố sống còn để duy trì tính sáng tạo và đổi mới của sản phẩm.

Theo thống kê mới nhất của Ủy ban Châu Âu (EC) trong năm 2018, Samsung đang là công ty dẫn đầu về mức chi cho R&D với số tiền lên tới 15,3 tỷ USD, tiếp theo là tập đoàn Alphabet (công ty mẹ của Google) với khoản chi 15,2 tỷ USD. Xếp thứ ba là tập đoàn xe hơi nước Đức Volkswagen với 14,9 tỷ USD. Thứ tư là Microsoft với khoản chi 14 tỷ USD.

Samsung dẫn đầu thế giới về đầu tư cho R&D, Huawei vươn lên vị trí thứ 5, Apple chỉ đứng thứ 7 - Ảnh 1.

Xếp hạng các công ty chi nhiều tiền nhất cho R&D trong năm 2018

Cuối cùng trong top 5 là Huawei, công ty viễn thông và điện tử Trung Quốc đã chi khoảng 12,9 tỷ USD cho R&D trong năm qua. Khá bất ngờ khi Intel và Applechỉ góp mặt ở hai vị trí thứ 6 và thứ 7.

So sánh trong giai đoạn 2004-2018, Huawei và Alphabet là hai trong số ít công ty có tốc độ thăng hạng ấn tượng nhất, vượt tới hơn 200 bậc chỉ sau 14 năm.

Samsung dẫn đầu thế giới về đầu tư cho R&D, Huawei vươn lên vị trí thứ 5, Apple chỉ đứng thứ 7 - Ảnh 2.

Top 50 công ty chi nhiều tiền nhất cho R&D trong năm 2018 chia theo các quốc gia và khu vực. Ảnh EC

EC cho biết, bảng xếp hạng trên dựa trên quá trình đánh giá 2.500 công ty tại 46 quốc gia. Trong đó số tiền chi cho R&D ít nhất của mỗi công ty là 28,5 triệu USD. Tổng số tiền chi cho R&D từ các công ty có trong danh sách lên tới 840 tỷ USD.

Trung Quốc góp 438 công ty trong danh sách, chiếm 10% trong khi Mỹ có 778 công ty, chiếm 37%, EU là 577 công ty, chiếm 27% và Nhật Bản là 339 công ty, chiếm 14%.

Tổng cộng 438 công ty Trung Quốc đã chi khoảng 81,2 tỷ USD trong giai đoạn 2017-2018 và 44,7% nguồn chi cho R&D tập trung vào công nghệ thông tin, 11,4% cho xe hơi và 3,4% cho y tế. Tốc độ chi cho R&D tại Trung Quốc đã tăng trưởng tới mức 20% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn cả tốc độ trung bình của thế giới là 8%.

Theo Thiên Long

Từ khóa:  samsung
Cùng chuyên mục
XEM