Sài Gòn lắp barie trên vỉa hè nhưng nhiều người vẫn phi xe máy "giành đường" với người đi bộ

12/02/2017 09:18 AM | Xã hội

Mặc dù vỉa hè ở các tuyến đường trung tâm Sài Gòn được gắn barie để ngăn xe máy "tranh đường" người đi bộ nhưng nhiều người vẫn bất chấp phạm luật, ngang nhiên chạy xe máy lạng lách qua chướng ngại vật khiến ai cũng ngao ngán.

Thời gian qua, nhiều người đi bộ các tuyến đường như Lý Tự Trong, Pasteur, Nguyễn Bỉnh Khiêm (quận 1, TP. HCM) khá thích thú vì vỉa hè xuất hiện nhiều thanh barie nằm ngang, mục đích để không cho xe máy "giành" vỉa hè của người đi bộ khi bị kẹt xe.

Theo quan sát, những thanh barie được làm từ chất liệu thép inox có đường kính khoảng 10cm. Tùy theo vỉa hè rộng hoặc hẹp, những barie được gắn từ 2-3 thanh so le với nhau tại từng đoạn hoặc ở đầu và cuối vỉa hè.

Người đi bộ khá hài lòng khi barie đã hạn chế được xe máy chiếm vỉa hè.

Chiều cao của barie vừa đủ để người đi bộ bước qua mà không cảm thấy bất tiện.

Được biết, barie đều được gắn trên vỉa hè của các tuyến đường một chiều, thường xuyên xảy ra ùn ứ xe do Khu Quản lý giao thông đô thị số 1 (Sở GTVT TP. HCM) triển khai ở các tuyến đường thuộc phường Bến Nghé (quận 1).

Theo UBND phường Bến Nghé, các barie đã ngăn đáng kể xe máy đi lên và vỉa hè và người dân cũng như du khách nước ngoài đều đồng tình, ủng hộ. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn khá nhiều người có ý thức kém vẫn bất chấp phạm luật leo lên vỉa hè, lạng lách qua khoảng trống để chừa cho người khuyết tật đi xe lăng qua (khoảng 80cm).

"Khoảng 1 tháng nay, kể từ khi gắn barie này tình trạng leo vỉa hè chạy ầm ầm đã giảm nhưng vẫn còn một số bộ phận thiếu ý thức vẫn bất chấp lách qua khoảng trống để đi. Nhiều lúc muốn ngăn họ lại để nói mà còn bị họ chửi nữa. Đường Lý Tự Trong với Pasteur có nhiều người nước ngoài đi lại đã nhiều lần giật mình vì xe máy chạy lù lù trên vỉa hè từ phía sau", một nhân viên dịch vụ công ích quận 1 chia sẻ thêm.

Nhiều du khách nước ngoài khi đi lại trên vỉa hè cũng khá thích thú vì những thanh barie này cũng giúp cho việc đi bộ thêm thú vị hơn. Nhiều em bé được bố mẹ dắt đi bộ cũng đã có những phút giây vui đùa thoải mái trên những thanh barei mỗi khi đi qua.

UBND phường Bến Nghé còn cho biết sắp tới có thể sẽ triển khai thí điểm một số tuyến đường có nhiều xe máy chạy trên vỉa hè.

Những em bé ngồi xe đẩy cũng được bố mẹ đưa qua dễ dàng và thoải mái qua barie.

Đường Pasteur do vỉa hè rộng nên được lắp 3 thanh barie.

Nhiều bạn trẻ cũng khá thích thú khi "vượt chướng ngại vật" trên vỉa hè.

Do vẫn còn những người đi xe máy thiếu ý thức lợi dụng khoảng trống cỏ chạy qua nên người dân dùng cây nối tạm thêm barie để ngăn xe máy lại.

Trẻ em vui đùa qua những barie trên vỉa hè.

Xe máy lạng lách qua chỗ trống chừa cho người khuyết tật đi lại.

Xe đạp cũng cố vượt qua barie.

Nam thanh niên bất chấp vỉa hè có nhiều đoạn bị ngăn cản nhất vẫn cố lạng lách để vượt qua.

Ngay cả nơi hẹp nhất trên vỉa hè nam thanh niên này vẫn cố luồn lách khiến người đi bộ phía trước giật mình.

Để tránh đám đông dưới đường chờ đèn đỏ, nam thanh niên chạy xe cà tàn đã le vỉa hè.

Những phụ huynh đón con đi học về cũng thiếu ý thức khi leo vỉa hè dù có barie ngăn cản.
Những phụ huynh đón con đi học về cũng thiếu ý thức khi leo vỉa hè dù có barie ngăn cản.

Theo Tứ Quý

Cùng chuyên mục
XEM