RT: Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ bất ngờ nói Mỹ sẵn sàng đàm phán nếu Nga rút khỏi Ukraine

04/03/2022 08:36 AM | Xã hội

Đây là tín hiệu mới từ phía Mỹ.

Theo RT, trong lần liên hệ mới nhất của Washington với Moscow, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland nói nếu ông Putin muốn nói chuyện với ông Biden, thì tổng thống Mỹ sẽ không từ chối nghe điện thoại.

Bên cạnh đó, phía Mỹ tuyên bố rằng các bên không bao giờ được sử dụng vũ khí hạt nhân, và Mỹ đã không nâng mức an ninh hạt nhân nhằm xoa dịu và giảm leo thang tình hình.

Bà Nuland còn cho biết Mỹ đã hoãn các cuộc tập trận hạt nhân để tránh gây căng thẳng không đáng có.

Theo bà Nuland, nếu ông Putin sẵn sàng rút quân khỏi Ukraine , Mỹ cũng sẵn sàng đàm phán.

Đây là tín hiệu đầu tiên từ phía Mỹ về việc tham gia xử lí khủng hoảng và giải quyết vấn đề Ukraine qua con đường đàm phán.

Theo Tất Đạt

Cùng chuyên mục
XEM