Rót 14 tỷ USD vào Việt Nam, các tập đoàn Hà Lan Heineken, Unilever, De Heus... chiếm vị thế đầu ngành từ đồ uống đến thức ăn chăn nuôi, thu hàng chục nghìn tỷ đồng mỗi năm

13/12/2022 08:43 AM | Kinh doanh

Hà Lan hiện là đối tác EU có đầu tư nước ngoài (FDI) lớn nhất tại Việt Nam với 409 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đầu tư 14 tỷ USD. Nhiều doanh nghiệp lớn của Hà Lan như Heineken, Unilever, De Heus... đã coi thị trường Việt Nam như "sân nhà" của mình tại khu vực châu Á.

Rót 14 tỷ USD vào Việt Nam, các tập đoàn Hà Lan Heineken, Unilever, De Heus... chiếm vị thế đầu ngành từ đồ uống đến thức ăn chăn nuôi, thu hàng chục nghìn tỷ đồng mỗi năm - Ảnh 1.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Hà Lan, chiều 11/12 (giờ địa phương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có buổi tọa đàm với một số doanh nghiệp hàng đầu của Hà Lan.

Theo đó, quan hệ Việt Nam - Hà Lan những năm qua phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, nhất là về đầu tư, thương mại, nông nghiệp và ứng phó với biến đổi khí hậu. Trao đổi thương mại song phương năm 2021 đạt 8,37 tỷ USD, tăng gần 10% so với năm 2020; 09 tháng của năm 2022 đạt 8,2 tỷ USD, tăng 36% so với cùng kỳ năm 2021.

Đến nay, Hà Lan là nhà đầu tư từ Liên minh châu Âu (EU) lớn nhất tại Việt Nam và đứng thứ 8/141 quốc gia, vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam với 409 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký 13,7 tỷ USD.

Các tập đoàn Hà Lan như Heineken, Unilever, De Heus, FrieslandCampina, AkzoNobel... không chỉ hiện diện tại Việt Nam từ rất sớm mà còn xem đây là "cứ điểm", chiếm hữu vị thế đầu ngành, trải dài từ đồ uống (bia, sữa, nước giải khát), đến hàng tiêu dùng, sơn, nông nghiệp...

Rót 14 tỷ USD vào Việt Nam, các tập đoàn Hà Lan Heineken, Unilever, De Heus... chiếm vị thế đầu ngành từ đồ uống đến thức ăn chăn nuôi, thu hàng chục nghìn tỷ đồng mỗi năm - Ảnh 2.

Heineken đã đầu tư Việt Nam 1 tỷ USD, dự kiến tiếp tục rót thêm 500 triệu USD

Liên doanh Heineken - Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn (SATRA) được thành lập năm 1991 là một trong những doanh nghiệp nước ngoài đầu tiên đầu tư tại Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất, phân phối bia. Đến nay, Liên doanh đang vận hành 6 nhà máy ở Hà Nội, Đà Nẵng, Quảng Nam, TP. HCM, Tiền Giang, Vũng Tàu với hơn 3.000 nhân viên trực tiếp và tạo ra hơn 150.000 việc làm gián tiếp, đóng góp tương đương 0,7% tổng GDP quốc gia.

Trong đó, Nhà máy Heineken Vũng Tàu có diện tích 40ha, với công suất mỗi năm 1,1 tỷ lít bia là nhà máy bia lớn nhất trong khu vực Đông Nam Á. Nhà máy có vốn đầu tư gần 400 triệu USD (tương đương 9.000 tỷ đồng).

Rót 14 tỷ USD vào Việt Nam, các tập đoàn Hà Lan Heineken, Unilever, De Heus... chiếm vị thế đầu ngành từ đồ uống đến thức ăn chăn nuôi, thu hàng chục nghìn tỷ đồng mỗi năm - Ảnh 3.

Nhà máy bia Heineken Việt Nam Vũng Tàu

Doanh thu tại Việt Nam của tập đoàn này tăng trưởng đều đặn 20% mỗi năm. Đến năm 2020 đạt doanh thu 55,7 nghìn tỷ đồng, lãi ròng 8.868 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp của Heineken Việt Nam cũng duy trì trên mức 53% liên tục trong nhiều năm.

Tại thị trường Việt Nam, Heineken Việt Nam không chỉ thu lãi thuộc hàng cao nhất mà còn chiếm thị phần áp đảo so với các đối thủ có cùng dải sản phẩm. Trong 2 năm 2020 – 2021, Heineken chiếm thị phần số 1 ngành bia Việt Nam (44,4%), vượt mặt cả Sabeco và bỏ xa Carlsberg, Habeco, Sapporo...Công ty này cũng nằm trong số các DN đóng góp thuế nhiều nhất cho ngân sách nhà nước trong nhiều năm liền.

Báo cáo tình hình đầu tư kinh doanh và kế hoạch phát triển của Tập đoàn tại Việt Nam, lãnh đạo Heineken Global cho biết đã đầu tư của Heineken vào Việt Nam đạt 1 tỷ USD và trong vòng 10 năm tới, dự kiến đầu tư tiếp 500 triệu USD.

35 triệu sản phẩm của Unilever được sử dụng khắp cả nước

Là DN Hà Lan hoạt động tại Việt Nam lớn thứ 2 chỉ sau Heineken, xuất hiện từ năm 1995, Unilever đã đầu tư hàng trăm triệu USD vào Việt Nam để xây 5 nhà máy tại Hà Nội, Củ Chi, Thủ Đức và KCN Biên Hoà. Doanh thu của Unilever Việt Nam cũng liên tục tăng trưởng nhiều năm qua, đến năm 2020 đạt gần 30.000 tỷ đồng.

Công ty hiện tại có hệ thống phân phối bán hàng trên toàn quốc thông qua hơn 350 nhà phân phối lớn và hơn 150.000 cửa hàng bán lẻ. Hầu hết các nhãn hàng của Unilever như OMO, P/S, Clear, Pond’s, Knorr, Lifebuoy, Sunsilk, VIM, Lipton, Sunlight, VISO, Rexona…đã trở thành những sản phẩm quen thuộc.

Unilever Việt Nam ước tính mỗi ngày, có khoảng 35 triệu sản phẩm của công ty được sử dụng bởi người tiêu dùng cả nước.

Rót 14 tỷ USD vào Việt Nam, các tập đoàn Hà Lan Heineken, Unilever, De Heus... chiếm vị thế đầu ngành từ đồ uống đến thức ăn chăn nuôi, thu hàng chục nghìn tỷ đồng mỗi năm - Ảnh 4.

Chủ sở hữu sữa Dutch Lady, Friso, YoMost,... thu về 10.000 tỷ/năm tại Việt Nam

Bắt đầu thực hiện hoạt động phát triển ngành sữa tại Việt Nam từ năm 1995 với mức đầu tư mỗi năm khoảng 1 triệu đô la Mỹ, FrieslandCampina Việt Nam đã trở thành một trong những thương hiệu hàng đầu trong ngành sản xuất sữa tại Việt Nam, cung cấp cho người dân mỗi năm hơn 1,5 tỷ suất sữa, với các nhãn hiệu như Dutch Lady, Friso, YoMost, Fristi, Completa… tạo ra hơn 15 ngàn việc làm trực tiếp và gián tiếp cho người lao động trong nước.

Tập đoàn này đã đầu tư vùng chăn nuôi bò sữa bền vững tại Hà Nam hồi năm 2014. Doanh thu hoạt động tại thị trường Việt Nam giai đoạn 2014 - 2020 dao động từ 9.000 - 10.000 tỷ đồng/năm.

Rót 14 tỷ USD vào Việt Nam, các tập đoàn Hà Lan Heineken, Unilever, De Heus... chiếm vị thế đầu ngành từ đồ uống đến thức ăn chăn nuôi, thu hàng chục nghìn tỷ đồng mỗi năm - Ảnh 5.

De Heus - ''đại gia'' nông nghiệp chi 340 triệu USD thâu tóm mảng thức ăn chăn nuôi của Masan

Cùng bắt tay đầu tư vùng chăn nuôi bò sữa tại Hà Nam với FrieslandCampina Việt Nam là De Heus - Tập đoàn nông nghiệp Hà Lan có mặt tại Việt Nam năm 2008.

Nhắc tới De Heus, phải kể đến thương vụ mua lại toàn bộ mảng sản xuất thức ăn chăn nuôi MNS Feed của Tập đoàn Masan vào cuối năm 2021 với giá trị ~340 triệu USD. Với việc mua lại 14 nhà máy của Masan, De Heus đã nâng tổng số nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi trên toàn Việt Nam lên 23 nhà máy thời điểm đó.

Hiện, Việt Nam là một trong những quốc gia sở hữu nhiều nhà máy nhất của De Heus trên toàn cầu, đồng thời mở rộng nhiều dự án nông nghiệp hàng trăm ha tại Tây Nguyên, Tây Ninh...Doanh thu De Heus Việt Nam tăng đều trong các năm qua, vượt qua cả ''gã khổng lồ'' C.P của Thái Lan vào năm 2020.

Rót 14 tỷ USD vào Việt Nam, các tập đoàn Hà Lan Heineken, Unilever, De Heus... chiếm vị thế đầu ngành từ đồ uống đến thức ăn chăn nuôi, thu hàng chục nghìn tỷ đồng mỗi năm - Ảnh 6.

Nhà máy thức ăn chăn nuôi của De Heus Việt Nam

Chủ hãng sơn Dulux rót hàng chục triệu USD mở rộng nhà máy

Tập đoàn sở hữu nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới AkzoNobel (Dulux, Interpon và Sikkens) tham gia vào thị trường Việt Nam từ năm 1995. Với doanh thu dao động trong khoảng 4.000 tỷ đồng/năm, AkzoNobel đã chi hàng chục triệu USD để xây dựng nhiều nhà máy ở các tỉnh phía Nam gồm Bình Dương, Đồng Nai...

Trong đó, nhà máy thứ 4 đặt tại khu công nghiệp Amata, tỉnh Đồng Nai, công suất 10 triệu lít/năm, với vốn đầu tư gần 7 triệu USD là một trong những nhà máy sản xuất sơn gỗ công nghiệp chiến lược của Tập đoàn AkzoNobel, cung cấp sơn cho toàn khu vực Đông Nam Á.

Bên cạnh mảng chủ lực, ông Maarten de Vries, Giám đốc AkzoNobel vừa qua cũng đề cập việc đầu tư cho lĩnh vực logistics trong thời gian tới tại buổi làm việc với Thủ tướng Chính phủ.

Rót 14 tỷ USD vào Việt Nam, các tập đoàn Hà Lan Heineken, Unilever, De Heus... chiếm vị thế đầu ngành từ đồ uống đến thức ăn chăn nuôi, thu hàng chục nghìn tỷ đồng mỗi năm - Ảnh 7.

Damen dự kiến rót thêm 100 triệu USD vào đóng tàu tại Việt Nam

Tuy chưa đạt mức doanh thu cao như các ''đồng hương" của mình tại Việt Nam (mức thu về cao nhất là 840 tỷ đồng vào năm 2019), hãng đóng tàu hàng đầu Hà Lan Damen Shipyards Gorinchem vẫn gây chú ý thông qua nhiều dự án lớn.

Trong đó, nổi bật nhất là nhà máy đóng tàu liên doanh Damen – Sông Cấm tại Hải Phòng. Khánh thành năm 2014, nhà máy này có vốn đầu tư giai đoạn 1 là 60 triệu Euro với 70% vốn góp từ Damen, mỗi năm đủ sức hoàn thiện 50 tàu.

Mới đây, Damen Công ty TNHH MTV Đóng tàu Hạ Long cũng đã ký hợp đồng đóng 2 tàu dịch vụ điện gió CSOV 8720 chính thức và 4 tàu tùy chọn cùng series.

Ông Arnout Damen, Giám đốc điều hành Damen Shipyards Gorinchem cho biết, dự kiến đầu tư thêm 100 triệu USD trong lĩnh vực đóng tàu tại Việt Nam.

Rót 14 tỷ USD vào Việt Nam, các tập đoàn Hà Lan Heineken, Unilever, De Heus... chiếm vị thế đầu ngành từ đồ uống đến thức ăn chăn nuôi, thu hàng chục nghìn tỷ đồng mỗi năm - Ảnh 8.

Cùng với sự hiện diện của các doanh nghiệp FDI nói trên, trong chuyến thăm Hà Lan, Thủ tướng cho biết hiện Hà Lan có 3 mô hình hay mà Việt Nam cần được Hà Lan trao truyền kinh nghiệm đó là mô hình Airport (hàng không); mô hình Seaport (cảng biển, hàng hải) và mô hình Brainport (công nghệ cao, đổi mới sáng tạo).

Thủ tướng cũng đề nghị Hà Lan giúp Việt Nam xây dựng một Trung tâm đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp ở Hà Nội như mô hình Brainport Industries Campus (ở thành phố Eindhoven, Hà Lan) - nơi được coi là thung lũng Silicon của châu Âu.

Theo Nhuận Hoa

Cùng chuyên mục
XEM