Rồng rắn xếp hàng chờ làm trợ cấp thất nghiệp sau dịch Covid-19

15/06/2020 08:06 AM | Xã hội

Lượng người đông, trong khi số lượng hồ sơ được nhận và giải quyết mỗi ngày có hạn nên có người đến vài lần vẫn chưa được giải quyết.

Do ảnh hưởng từ Covid-19, rất nhiều công ty, doanh nghiệp phải dừng hoạt động hoặc cắt giảm nhân công, hạ lương, khiến nhiều người mất việc làm hoặc phải bỏ việc. Chính vì thế, từ đầu tháng 5/2020 (thời điểm kết thúc cách ly xã hội), tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội mỗi ngày có hàng trăm người lao động đến làm thủ tục đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Rồng rắn xếp hàng chờ làm trợ cấp thất nghiệp sau dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Từ 6h sáng, đã có rất đông người chờ ngoài cổng Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội để làm thủ tục đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Rồng rắn xếp hàng chờ làm trợ cấp thất nghiệp sau dịch Covid-19 - Ảnh 2.
Để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch, mỗi người đến đây đều phải đo thân nhiệt.

Theo quan sát của PV ngày 12/6, tuy mới 6 giờ sáng nhưng đã có rất nhiều người đến xếp hàng chờ làm thủ tục đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp. Lượng người đông, trong khi số lượng hồ sơ được nhận và giải quyết mỗi ngày có hạn nên có người đến vài lần vẫn chưa xong thủ tục.

Rồng rắn xếp hàng chờ làm trợ cấp thất nghiệp sau dịch Covid-19 - Ảnh 3.
Quá tải ở Trung tâm dịch vụ việc làm khi người dân ùn ùn tới nhận trợ cấp thất nghiệp.

Chia sẻ với PV, ông Tạ Văn Thảo - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, cho biết: "Do ảnh hưởng của dịch nên năm nay lượng người tới đăng ký trợ cấp tăng đột biến. Từ đầu năm 2020 đến nay, trung tâm tiếp nhận hơn 30.000 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Trong đó, chỉ tính từ đầu tháng 6, đơn vị đã tiếp nhận hơn 4.000 hồ sơ.

Ngày cao điểm, Trung tâm tiếp nhận khoảng 530 hồ sơ".

Rồng rắn xếp hàng chờ làm trợ cấp thất nghiệp sau dịch Covid-19 - Ảnh 4.
Từ đầu năm 2020 đến nay, trung tâm tiếp nhận hơn 30.000 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Sau 3 lần tới Trung tâm làm thủ tục, cuối cùng ông Phạm Văn Chính (quận Cầu Giấy, Hà Nội) cũng được hẹn trả kết quả. Trước dịch Covid-19, ông Chính làm việc cho một khách sạn, nhưng dịch bùng phát ông phải nghỉ việc đến nay. "Thật sự quá khó khăn, vì tôi chưa xin được việc mới nên dù biết mất thời gian nhưng tôi vẫn cố đi kê khai thủ tục để hưởng trợ cấp thất nghiệp", ông Chính chia sẻ.

Rồng rắn xếp hàng chờ làm trợ cấp thất nghiệp sau dịch Covid-19 - Ảnh 5.
Ông Phạm Văn Chính (quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Không gửi được con nên chị Nguyễn Hồng Nhung (quận Tây Hồ, Hà Nội) phải bế cả con nhỏ đến nhận kết quả trợ cấp thất nghiệp.

Trước đó, chị Nhung làm cho một công ty cà phê, nhưng bị cắt giảm nhân sự. Tháng 5/2020, chị tới làm thủ tục và sau một tháng thì được thông báo đến để trả kết quả. "Dịch bệnh xảy ra nên tôi phải nghỉ việc, cuộc sống gặp nhiều khó khăn, chồng tôi kinh doanh đào cảnh nên chỉ trông chờ vào dịp Tết mới có tiền", chị Nhung cho biết.

Rồng rắn xếp hàng chờ làm trợ cấp thất nghiệp sau dịch Covid-19 - Ảnh 6.
Chị Nguyễn Hồng Nhung phải bế cả con nhỏ đến nhận kết quả trợ cấp thất nghiệp.

Mỗi người khi tới được phát một phiếu ghi số thứ tự. Nhưng không phải ai cũng may mắn có được phiếu số, nhiều người phải tới trên dưới 3 lần mới có cơ hội. Ghi nhận của PV trong sáng 12/6 cho thấy, chỉ khoảng 10 phút sau khi mở cửa làm việc, nhân viên Trung tâm đã thông báo hết số phiếu đăng ký phát ra trong ngày, khiến không ít người cảm thấy mệt mỏi, bức xúc.

Rồng rắn xếp hàng chờ làm trợ cấp thất nghiệp sau dịch Covid-19 - Ảnh 7.
Mỗi người khi tới làm thủ tục kê khai hưởng trợ cấp thất nghiệp đều được phát một phiếu ghi số thứ tự.

Vì thời gian tư vấn cho mỗi trường hợp kéo dài khoảng 20-30 phút, người lao động tập trung đông cùng lúc đầu buổi sáng, dẫn đến quá tải, phải xếp hàng chờ đến lượt.

Rồng rắn xếp hàng chờ làm trợ cấp thất nghiệp sau dịch Covid-19 - Ảnh 8.
Nhiều người xếp hàng chờ đến lượt nhận phiếu số thứ tự.
Rồng rắn xếp hàng chờ làm trợ cấp thất nghiệp sau dịch Covid-19 - Ảnh 9.
Sau khi xếp hàng và kiên trì chờ đợi, người đàn ông này đã nhận được số thứ tự và hồ sơ kê khai nên rất vui vẻ.

Bên trong văn phòng làm việc của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, tập hồ sơ đăng ký trợ cấp thất nghiệp chất cao khắp các bàn.

Rồng rắn xếp hàng chờ làm trợ cấp thất nghiệp sau dịch Covid-19 - Ảnh 10.
Hồ sơ đăng ký trợ cấp thất nghiệp của người lao động chất cao trên các bàn.

Theo thống kê của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, người lao động đến nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp là nữ dưới 35 tuổi chiếm khoảng 30%, nữ trên 35 tuổi chiếm 30%; lao động nam dưới 35 tuổi chiếm tỷ lệ khoảng 23% và nam trên 35 tuổi chiếm 22%.

Rồng rắn xếp hàng chờ làm trợ cấp thất nghiệp sau dịch Covid-19 - Ảnh 11.
Nhiều người mệt mỏi chờ đợi tại Trung tâm.
Rồng rắn xếp hàng chờ làm trợ cấp thất nghiệp sau dịch Covid-19 - Ảnh 12.
Người lao động đến nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp nhiều nhất là nữ dưới 35 tuổi, chiếm khoảng 30%.

Theo quy định, trong vòng ba tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng, người lao động muốn hưởng trợ cấp thất nghiệp cần có đủ giấy tờ hợp lệ, mang hồ sơ nộp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm do nhà nước quản lý.

Tính đến cuối tháng 4, dịch Covid-19 đã khiến ít nhất 5 triệu lao động giảm hoặc mất việc, kéo tỷ lệ có việc làm xuống thấp nhất mười năm qua.

Rồng rắn xếp hàng chờ làm trợ cấp thất nghiệp sau dịch Covid-19 - Ảnh 13.
Ngoài việc tới trực tiếp các trung tâm, người lao động có thể tải app hướng dẫn đăng ký thủ tục trợ cấp thất nghiệp online.

Ông Tạ Văn Thảo dự đoán từ nay đến hết tháng 7, áp lực sẽ còn lớn hơn nữa, vì nhiều người khoảng tháng 4 mới bắt đầu mất việc.

Bảo Khánh

Cùng chuyên mục
XEM