Ronaldo là cầu thủ duy nhất thất nghiệp ở World Cup 2022

23/11/2022 16:32 PM | Sống

Với việc bị Man Utd thanh lý hợp đồng, Ronaldo là cầu thủ duy nhất ở World Cup 2022 không có CLB chủ quản.

Tối 23/11 (giờ Việt Nam), Man Utd thông báo quyết định thanh lý hợp đồng với Cristiano Ronaldo. " Đôi bên đạt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng. Ronaldo sẽ không còn là cầu thủ của Man Utd từ sau thông báo này ", trang chủ Man Utd ghi rõ. Hiện tại, Ronaldo chưa xác định bến đỗ tiếp theo dù có một số tin đồn đàm phán với Bayern Munich, Chelsea.

Như vậy, Ronaldo là cầu thủ duy nhất ở World Cup 2022 đang thất nghiệp. Tiền đạo 37 tuổi có thể phải chờ đến sau World Cup để biết điểm đến tiếp theo. Ronaldo cùng Bồ Đào Nha trước mắt tập trung cho mục tiêu World Cup, với các đối thủ Ghana, Hàn Quốc, Uruguay ở bảng H. Ở trận ra quân lúc 23h ngày mai (24/11), Bồ Đào Nha sẽ gặp Ghana.

Các cầu thủ Bồ Đào Nha như Joao Mario, Bernardo Silva khẳng định vấn đề của Ronaldo với Man Utd sẽ không ảnh hưởng đến đội tuyển ở World Cup 2022. Trả lời báo chí, Ronaldo cũng nhấn mạnh sẽ tập trung tối đa cho đội tuyển Bồ Đào Nha.

" Tôi là một cầu thủ giàu hoài bão. Tôi muốn vô địch World Cup. Nếu giành chức vô địch, tôi sẽ có tất cả, không còn thiếu thứ gì. Vô địch World Cup sẽ là chiến tích phi thường.

Tôi muốn có một kỳ World Cup tuyệt vời dành tặng gia đình, người hâm mộ. Tôi muốn vô địch nhưng nếu điều đó không xảy ra, tôi vẫn hạnh phúc vì những gì đã làm được ", Ronaldo nói.

Đánh giá về cơ hội vô địch World Cup, Ronaldo thừa nhận Bồ Đào Nha không nằm trong nhóm ứng cử viên hàng đầu. Tuy nhiên, chân sút của Man Utd tin rằng anh và đồng đội đủ khả năng tạo ra bất ngờ như cách đội tuyển Bồ Đào Nha lên ngôi tại EURO 2016.

" Brazil, Argentina, Pháp là những đội bóng có cơ hội lớn nhất, cả Tây Ban Nha và Đức nữa. Họ là những đội tuyển được cổ động viên đánh giá cao nhất. Tuy nhiên, năm 2016 cho chúng ta thấy rằng Bồ Đào Nha có đủ khả năng gây ra bất ngờ ", Ronaldo cho biết.

" Chúng tôi có tiềm năng rất lớn, nhưng vẫn phải cẩn trọng về đội tuyển Ghana. Nếu đúng là đội tuyển mạnh nhất, chúng tôi sẽ đi đến trận đấu cuối cùng. Nhà vô địch là đội bóng mạnh nhất ".

Theo Hồng Nam/VTC

Cùng chuyên mục
XEM