Rời xa thành phố đông đúc, náo nhiệt, dịp lễ này ba mẹ đưa trẻ về những điểm cắm trại đẹp như tranh

06/04/2023 20:40 PM | Sống

Những địa điểm dưới đây đều có quang cảnh đẹp, không khí trong lành, nhiều dịch vụ tiện lợi để cả nhà đi dã ngoại dịp lễ.

Dịp lễ 30/4 - 1/5 đã đến rất gần rồi, các ba mẹ đã lên kế hoạch cho kì nghỉ lễ kéo dài này chưa. Trong dịp này, bố mẹ có thể tranh thủ thời gian đưa gia đình đi chơi xa, rời khỏi những bộn bề, lo toan của cuộc sống. Những địa điểm dưới đây đều có quang cảnh đẹp, không khí trong lành, nhiều dịch vụ tiện lợi để cả nhà đi dã ngoại.

1. Núi Hàm Lợn

Đối với những gia đình nào thích đi dã ngoại thì núi Hàm Lợn không phải là 1 địa điểm xa lạ. Từ Hà Nội, đi theo con đường cao tốc Thăng Long – Nội Bài hướng đi Vĩnh Phúc. Tiếp tục đi thẳng đến khi thấy biển Việt Phủ Thành Chương và xóm Núi thì rẽ phải rồi đi thẳng thêm 7km có một ngã rẽ phải chỉ dẫn đường vào Việt Phủ, đi thẳng sẽ tới Hàm Lợn.

Núi Hàm Lợn có độ cao 462m so với mực nước biển. Dưới chân núi là hồ Núi Bàu rất rộng, có rừng thông xanh mướt, không khí trong lành. Chính vì thế nơi đây đã trở thành 1 điểm nổi tiếng để các gia đình đến đây dã ngoại.

Khách du lịch trải nghiệm tại núi Hàm Lợn.

Địa điểm này có thể đến bất cứ mùa nào trong năm. Bây giờ thời tiết sang thu đông, núi Hàm Lợn lại quay về vẻ nhẹ nhàng. Nhưng đâu đó vẫn ánh lên sắc vàng của những chùm hoa keo sặc sỡ. Sang đông, nơi đây sẽ giữ một vẻ hoang sơ trầm mặc, có những ngọn cỏ lau đung đưa trước gió, gợi vẻ man mác buồn.

Các gia đình đến đây có thể cắm trại qua đêm. Trên núi Hàm Lợn được đốt lửa trại. Mọi người có thể chuẩn bị đồ tươi sống và nướng, rồi thưởng thức cùng nhau. Đó có thể là một trải nghiệm thú vị. Chi phí dã ngoại ở núi Hàm Lợn cũng rất rẻ. Tuy nhiên, bạn nên chuẩn bị đồ ăn sẵn ở nhà. Bởi vì trên núi có thể có những cơn mưa bất chợt, sẽ rất khó cho việc nấu nướng.

2. Ba Vì

Địa điểm: Rừng Quốc gia Ba Vì - Hà Nội, cách Hà Nội 60km. Nơi đây dù không mới nhưng lại đem lại nhiều trải nghiệm thú vị, ba mẹ có thể cho con đi trong ngày hoặc ngủ lại qua đêm. Tại địa điểm cắm trại có thể thuê: Lều cắm trại (có trụ) để che nắng; 2 bộ bàn, 8 ghế ngồi ăn trưa; 1 bếp nướng than hoa. Các đồ dùng thảm, bếp ga mini, nồi, thùng đựng đá, bát đĩa đựng thức ăn gia đình có thể tự mang theo nhé. 

Nhà hàng dưới cổng rừng, nhà hàng ngay gần khu đồi thông đều có nên vấn đề ăn uống không đáng lo. Các gia đình có con nhỏ hoàn toàn có thể tự chuẩn bị đồ để nướng cho có không khí camping. Tới nơi đây, các bạn nhỏ được đào đất cả buổi, đá bóng, trốn tìm, đào kiến đủ kiểu không biết chán... Còn bố mẹ thì người nướng đồ, người chụp ảnh, người căng bạt, mỗi người mỗi việc luôn chân luôn tay cũng rất thú vị. 

Không gian cực kỳ rộng rãi cho các gia đình.

Một vài lưu ý cho chuyến đi chơi là: Nên chọn trang phục màu sáng để chụp ảnh cho chill, đồ basic dễ hoạt động, giầy dép tùy ý đều được vì cũng dễ đi, không nên đi giày cao gót vì có đoạn leo lên leo xuống sẽ hơi bất tiện; Mang theo xịt côn trùng và thuốc bôi nếu chẳng may bị đốt. Kiến ở đây khá to, đốt sẽ bị đau; Không quên mang giấy ướt, giấy khô và nước rửa tay khô; Không quên túi đựng rác.

3. Sơn Tinh Camp

- Địa chỉ: Sơn Tinh Camp 2: Xã Yên Bình, huyện Thạch Thất/ Sơn Tinh Camp 3: Xã Vân Hòa, huyện Ba Vì. Giá vé: 60.000 - 110.000 đồng/người.

Sơn Tinh Camp là một trong những địa điểm du lịch dã ngoại hấp dẫn dành cho các gia đình có trẻ nhỏ và các bạn trẻ yêu thiên nhiên cũng như khám phá các hoạt động ngoài trời. Nơi đây gần gũi thiên nhiên, có suối cho bạn nhỏ lội, bạn lớn thì trekking theo con suối, camping thì rất đẹp vì nhiều không gian. Tại đây, không khí rất dễ chịu, trẻ con chạy nhảy thoải mái, cực kỳ nhiều góc sống ảo cho cả gia đình lưu lại kỷ niệm. 

Còn gì tuyệt vời hơn khi cùng set up tiệc BBQ trên thảm cỏ xanh rì, view cây cối núi rừng trùng điệp và thưởng thức những món nướng nóng hổi. Tại đây có cho thuê sẵn bếp nướng và dụng cụ đi kèm nên các gia đình hãy chuẩn bị đầy đủ đồ ăn, sau đó bố mẹ hãy trổ tài nấu nướng cho các con thôi!

4. Lạng Sơn

Thảo nguyên Đồng Lâm thuộc xã Hữu Liên, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, cách Hà Nội khoảng 150 km. Khu vực có diện tích 100 ha, nổi tiếng bởi thảm cỏ tươi tốt, hồ trong xanh, nằm giữa những vách núi hùng vĩ. Đây đang là một trong những địa điểm cắm trại, dã ngoại đang được nhiều người yêu thích.

Rời xa Hà Nội náo nhiệt ồn ã, đến với mảnh đất yên bình này, chị Hằng như được hòa mình vào thiên nhiên tươi đẹp, trong lành. Không những thế, các con của chị cũng có chỗ vui chơi thỏa thích. Ở đây, con suối nhỏ nước trong xanh và tụi trẻ con thích thú với trải nghiệm lội suối, chèo bè cùng bố mẹ. Các mẹ không lội suối thì ngồi sống ảo, chụp ảnh vô cùng "chill".

Các con có chỗ vui chơi, phụ huynh có nơi sống ảo.

Đồng Lâm mỗi mùa mang một vẻ đẹp riêng. Mùa cạn (từ tháng 9 năm trước tới tháng 3 năm sau), thảo nguyên xanh ngát, đẹp nên thơ. Mùa nước ngập (từ tháng 4 đến tháng 8), Đồng Lâm trở thành nơi lý tưởng để du khách trải nghiệm cưỡi ngựa, chèo thuyền Kayak, đi bè mảng... Ở đây có dịch vụ chèo bè đưa du khách tham quan hồ với giá khoảng 250.000 đồng/tiếng, ngoài ra là thuê thuyền kayak 50.000 đồng/tiếng.

Trước chuyến đi, các mẹ chỉ cần chuẩn bị áo ấm, khăn mũ, chống muỗi và 1 ít thuốc phòng bệnh mang theo. Khi đến đây, mọi người chỉ cần chuẩn bị một tinh thần thật sự vui vẻ và tận hưởng trọn vẹn từng phút giây bên gia đình, người thân và bạn bè đi cùng.

5. Thái Nguyên

Thác Đát Ngao là một trong những dòng thác đẹp, nổi tiếng thuộc xã Quân Chu, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Dòng thác này nằm sát chân dãy núi Tam Đảo, cách thị trấn Đại Từ khoảng 18 km. Thác Đát Ngao khiến nhiều người yêu thích bởi nó vẫn giữ nguyên vẻ đẹp hoang sơ giữa rừng, với tiếng nước đổ, chim hót, lá cây xào xạc… tạo nên "bản nhạc" dịu mát yên ả.

Sau chuyến đi, các con trường thành, dày dạn và khả năng thích nghi với các môi trường sống tốt hơn, khám phá thêm được nhiều điều mới lạ hơn. Ở MoJen's Camp & Retreat các con thoải mái chạy nhảy, vận động, tắm nắng. Thiên nhiên nơi đây còn hoang sơ, gần gũi giúp các bé nhà mình kích thích các giác quan, giúp con phát triển nhận thức, cảm xúc, ngôn ngữ tối ưu trong những năm đầu đời. Chuyến đi nhẹ nhàng trong 2 ngày nhưng cả nhà sẽ có nhiều giây phút tuyệt vời bên nhau.

Nếu các bạn dùng loại lều nhỏ thông thường thì có thể dùng cái ghim sắt bên khu camping cung cấp để ghim hãm vào khe sàn nhựa. Để đảm bảo an toàn khi đi cắm trại qua đêm thì mọi người nên chọn những địa điểm camping được quy hoạch, có bảo vệ trông coi, quản lý, có điện nước đầy đủ, khu vệ sinh sạch sẽ.

Nếu ngủ qua đêm nên chọn những lều chất lượng, chắc chắn, có khả năng chống mưa, nắng tốt. Hôm mình đi ban đêm mưa rất to, nếu dùng lều chất lượng kém thì mưa sẽ thấm vào ướt hết và không đảm bảo an toàn.

Ở đây có một con suối nên các bạn nhỏ có thể ra suối chơi, rồi chạy quanh khu hái chè, chơi xích đu. Tối đốt lửa trại rồi chạy nhảy hò hét xung quanh đám lửa. Lúc mưa thì nằm trong lều nô đùa, nhâm nhi đồ ăn vặt, trò chuyện với nhau, rồi nhìn ra ngoài trời ngắm mưa rơi cũng vui rồi. 

Theo Thảo Hương

Cùng chuyên mục
XEM