Reuters: Nga trừng phạt giới chóp bu Liên minh châu Âu

01/04/2022 08:46 AM | Xã hội

Đây là vòng trừng phạt mới nhất của Nga đối với phương Tây.

Hãng tin Reuters (Anh) ngày 31/3 đưa tin, phía Nga cùng ngày cho biết họ đã mở rộng lệnh trừng phạt với đội ngũ lãnh đạo, nhà lập pháp, nhân vật công chúng và nhà báo của châu Âu. Những người này bị cấm nhập cảnh vào Nga vì bị cáo buộc chịu trách nhiệm cho các lệnh trừng phạt nhằm vào Moscow.

"Các hạn chế áp dụng đối với lãnh đạo cao nhất của Liên minh châu Âu, bao gồm một số ủy viên châu Âu và người đứng đầu các cơ quan quân sự của EU, cũng như đại đa số thành viên của Nghị viện châu Âu, những người thúc đẩy các chính sách chống Nga", Bộ Ngoại giao Nga cho biết .

Trong khi đó, hãng tin RT (Nga) dẫn tuyên bố Bộ ngoại giao Nga cáo buộc, "các hành động của EU không chỉ khiến mối quan hệ với Nga đi vào bế tắc mà còn gây nguy hiểm tương tự đến sức khỏe và an ninh của chính công dân của mình, cũng như sự ổn định của hệ thống kinh tế và tài chính toàn cầu ".

Tuyên bố cũng tái khẳng định rằng “Nga sẽ tiếp tục đáp trả mạnh mẽ nếu EU và các quốc gia thành viên có thêm bất kỳ hành động không thân thiện nào nữa đối với Moscow".

RT cho biết, công hàm liên quan đã được chuyển cho Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Moscow.

EU, Mỹ và nhiều nước phương Tây khác đã áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế và chính trị sâu rộng đối với Nga, một số phương tiện truyền thông Nga và nhiều công dân Nga để đáp lại chiến dịch quân sự của Moscow ở Ukraine.

Theo An An

Cùng chuyên mục
XEM