Reuters: Học sinh được đi học, cuộc sống ở Việt Nam đang trở lại bình thường nhanh top đầu khu vực

11/05/2020 15:44 PM | Xã hội

Với việc cho học sinh mẫu giáo và tiểu học trở lại trường sau gần 1 tháng không có ca lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng, Việt Nam đang trở lại với cuộc sống bình thường nhanh hơn hầu hết các quốc gia trong khu vực.

Ngày 11/5, nhà chức trách Việt Nam đã cho học sinh ở tất cả các lứa tuổi tới trường trở lại. Tuy nhiên, việc đi học có chút khác so với trước Tết là học sinh phải kiểm tra thân nhiệt trước khi vào trường. Đây là lần đầu tiên các trường mẫu giáo và tiểu học mở cửa trở lại kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát ở Trung Quốc và làm Việt Nam, quốc gia láng giềng, quan ngại.

Với 288 ca nhiễm Covid-19 và không có ca tử vong, Việt Nam không phát hiện bất cứ ca lây nhiễm trong cộng đồng nào trong gần một tháng qua. Điều này cho phép Việt Nam trở lại cuộc sống bình thường sớm hơn hầu hết các quốc gia trong khu vực.

"Thầy cô dạy chúng cháu rửa tay và không chạm vào người khác ở trường", Vũ Tuấn Phong, một học sinh lớp 5 nói bên ngoài một trường tiểu học ở Hà Nội. Dù được đi học trở lại nhưng Phong và các bạn sẽ phải về nhà vào buổi trưa khi hầu hết các trường học ở Việt Nam đang cho học sinh tới lớp với thời gian ngắn hơn so với trước khi Covid-19 lây lan vào Việt Nam.

"Các bậc cha mẹ, bao gồm cả tôi, tin tưởng rằng chính phủ và nhà trường sẽ thực hiện những biện pháp tối ưu nhất để học sinh tới lớp an toàn. Phụ huynh vì thế mà yên tâm đi làm", Ngọc, một phụ huynh 29 tuổi, cho biết.

Việc mở cửa lại các trường mầm non và tiểu học là bước đi mới nhất của Việt Nam trong việc nới lỏng những biện pháp ngăn chặn virus. Hiện tại, các chuyến bay quốc tế đã bị cấm nhưng các chuyến bay nội địa đã được mở. Mọi hoạt động kinh doanh bình thường đều đã diễn ra ngoại trừ vũ trường và karaoke. Tuần trước, học sinh từ cấp 2 trở lên đã được trở lại trường.

"Nguy cơ của Covid-19 ở Việt Nam đang ở mức thấp. Đó là điều tốt. Tuy nhiên, chúng ta vẫn cần cảnh giác", Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ trong một phát biểu hồi tuần trước.

Là quốc gia láng giềng với Trung Quốc và phát hiện trường hợp mắc Covid-19 đầu tiên từ đầu năm 2020, Việt Nam được thế giới đánh giá là một trong những quốc gia chống dịch tốt nhất. Hiện tại, Việt Nam có 288 ca mắc Covid-19 với một nửa là trường hợp công dân trở về từ nước ngoài và đã được cách ly ngay khi nhập cảnh.

Việt Nam vẫn đang tiến hành đưa công dân từ nước ngoài về nước. Những người trở về sẽ được cách ly theo quy định để tránh nguy cơ lây bệnh ra cộng đồng. Tính tới thời điểm hiện tại, Việt Nam vẫn chưa ghi nhận trường hợp tử vong vì Covid-19. Bệnh nhân nặng nhất ở Việt Nam hiện là một công dân người Anh.

Theo Linh Anh

Cùng chuyên mục
XEM