Reuters: Cuộc khủng hoảng oxy tại Ấn Độ sẽ chấm dứt vào giữa tháng 5

02/05/2021 07:38 AM | Xã hội

"Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng khủng hoảng trên là do chẳng nhà máy nào có phương án chuẩn bị cho sự tăng đột biến về nhu cầu như vậy cả", hãng Banerjee tuyên bố.

Theo hãng tin Reuters, cuộc khủng hoảng thiếu oxy cho người bệnh Covid-19 tại Ấn Độ sẽ hoàn toàn chấm dứt vào giữa tháng 5/2021 khi sản lượng cung tăng 25% do các nhà máy bắt kịp được với nhu cầu tăng đột biến từ người dân.

Hãng sản xuất oxy y tế lớn nhất Ấn Độ là Moloy Banerjee cho biết nhu cầu đã tăng tới hơn 8 lần lên tới 7.200 tấn oxy vào tháng vừa qua khiến họ không kịp trở tay.

"Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng khủng hoảng trên là do chẳng nhà máy nào có phương án cho sự tăng đột biến về nhu cầu như vậy cả", hãng Banerjee tuyên bố.

Nhiều hãng sản xuất oxy y tế cho biết sẽ tăng sản lượng lên hơn 9.000 tấn vào giữa tháng 5/2021. Bên cạnh đó hệ thống phân phối yếu kém khiến oxy không đi được từ các vùng sản xuất đến những vùng tâm dịch miền Bắc cũng sẽ được giải quyết trong các tuần tới.

Chính phủ Ấn Độ cũng đã nhập khẩu 100 thùng đông lạnh chưa oxy loại lớn để vận chuyển cung ứng cho những khu vực gặp khủng hoảng nghiêm trọng. Một số thùng còn được nhập khẩu bằng đường hàng không trong tình hình nguy cấp hiện nay. Bình quân mỗi thùng có thể chở 80-160 tấn oxy lỏng.

Huyền Băng

Từ khóa:  ấn độ
Cùng chuyên mục
XEM