Rapper Kanye West bật khóc trong buổi vận động tranh cử tổng thống

20/07/2020 14:53 PM | Xã hội

Rapper Kanye West khóc nức nở trong buổi gặp gỡ đầu tiên cho chiến dịch vận động tranh cử tổng thống Mỹ. Anh tuyên bố chống nạn phá thai tràn lan, khiêu dâm và tranh cãi chính sách với những người tham dự.

Kanye West, 43 tuổi, đã tổ chức buổi gặp gỡ tại Trung tâm tổ chức sự kiện Exquis, Charleston, Nam Carolina – Mỹ. Anh có bài phát biểu kéo dài khoảng 1 giờ xoay đến các vấn đề về người vô gia cư, phân biệt chủng tộc, nạn nạo phá thai ở nước Mỹ.

Kanye West kêu gọi người tham gia buổi gặp gỡ lên tiếng, đưa ra các đề xuất chính sách, những bình luận xoay quanh các vấn đề được nêu. Các báo phương Tây nhận xét rapper này ôm đồm nhiều vấn đề khiến bài phát biểu lan man, không có điểm nhấn.

 Rapper Kanye West bật khóc trong buổi vận động tranh cử tổng thống  - Ảnh 1.

Kanye West tại buổi gặp gỡ

 Rapper Kanye West bật khóc trong buổi vận động tranh cử tổng thống  - Ảnh 2.

Kanye West lên tiếng chỉ trích nhà hoạt động nhân quyền chống chế độ nô lệ thế kỷ XIX Harriet Tubman. Anh nói: "Harriet Tubman chưa thực sự giải phóng nô lệ. Bà ấy chuyển nô lệ sang làm việc cho người da trắng khác".

Sự kiện trên được phát trực tiếp trên YouTube và chiếu trên đài truyền hình địa phương nhưng không rõ liệu rapper này có thực sự cố gắng để vào Nhà Trắng hay không. Anh tuyên bố tranh cử Tổng thống Mỹ 2020 đột ngột và vội vã vào lúc cuộc đua đang ở giai đoạn nước rút. Kanye West khiến cho công chúng nghĩ dường như anh chỉ quan tâm đến việc lan truyền các thông điệp của mình hơn là giành ghế tổng thống.

Kanye West cho rằng phá thai nên được hợp pháp hóa nhưng không khuyến khích. Anh cũng cho biết nếu đắc cử tổng thống sẽ đưa ra chính sách bất kỳ ai sinh con sẽ được tặng 1 triệu USD hoặc hỗ trợ các gia đình mỗi khi họ sinh thêm con.

 Rapper Kanye West bật khóc trong buổi vận động tranh cử tổng thống  - Ảnh 3.

Anh bật khóc

Kanye West bật khóc khi nhắc lại chuyện mình suýt không thể ra đời. "Mẹ đã cứu mạng tôi khi bố không muốn sinh tôi ra vì ông ấy quá bận rộn. Nếu không có mẹ, tôi sẽ không thể có trên đời" – Kanye West nói. Anh cũng kể lại chuyện Kim Kardashian từng thông báo có thai lúc họ hẹn hò và không muốn sinh bé ra khi hai người chưa cưới. Tuy nhiên, cuối cùng, Kanye West ngăn cản bạn gái phá thai và hiện tại có gia đình đông đúc với 4 con.

 Rapper Kanye West bật khóc trong buổi vận động tranh cử tổng thống  - Ảnh 4.

Gia đình 6 người của Kanye West

Kanye West cũng muốn gặp tỉ phú George Soros để thảo luận vấn đề xây dựng nhà ở cho người vô gia cư. Anh muốn kết nối với Mark Zuckerberg để cải thiện mạng lưới Internet ở châu Phi.

Dù sự xuất hiện của Kanye West trên đường đua vào Nhà Trắng gây chú ý nhưng các nhà quan sát nhận định không thể tạo bất kỳ đột biến nào. Rapper này khó có thể gây xáo trộn đường đua.

M.Khuê

Cùng chuyên mục
XEM