Quy mô thị trường bán lẻ Việt Nam khoảng 269 tỷ USD
Tăng trưởng kinh tế Việt Nam tích cực trong năm 2025 có sự đóng góp quan trọng từ lĩnh vực tiêu dùng, với nhiều kết quả ấn tượng.
Năm ấn tượng của lĩnh vực tiêu dùng
Theo Bộ Công thương, quy mô thị trường bán lẻ Việt Nam hiện nay đã đạt khoảng 269 tỷ USD vào năm 2025. Năm 2025 được xem là một năm "được mùa" của ngành tiêu dùng Việt Nam bởi vì năm nay, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đã đạt mức hơn 7 triệu tỷ đồng, tăng 9,2% so với cùng kỳ của năm 2024.
Đóng góp tích cực vào sự tăng trưởng đó phải kể đến ngành dịch vụ tăng 20,2% so với cùng kỳ của năm trước. Bên cạnh đó, ngành lưu trú, dịch vụ ăn uống cũng tăng 14,6%. Nguyên nhân dẫn đến sự tăng trưởng tích cực này là bởi năm 2025 cũng là năm có rất nhiều sự kiện lớn của dân tộc. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng đạt kỷ lục trong việc thu hút khách quốc tế.
Đáng chú ý, thị trường bán lẻ 2025 là quy mô của thị trường thương mại điện tử đã cán mốc hơn 32 tỷ USD. Tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử vượt xa tốc độ tăng trưởng của các loại hàng hóa bán lẻ chung, tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử đã đạt trên 20%, trong khi tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ mới chỉ tăng 8%. Con số này giúp cho thương mại điện tử của Việt Nam có tốc độ tăng trưởng đứng thứ hai trong khu vực Đông Nam Á.
Trong năm 2025, doanh thu bán lẻ đã tăng trưởng 8% so với cùng kỳ của năm 2024. Bên cạnh đó, đáng chú ý là sự chuyển biến về hạ tầng thương mại, có tới 1.293 hệ thống siêu thị trên toàn quốc, 276 trung tâm thương mại. Điều này thể hiện rõ một sự dịch chuyển trong hành vi tiêu dùng của khách hàng, hướng tới những hệ thống siêu thị hiện đại hơn. Mặc dù chỉ tiêu đặt ra trong năm 2025 là doanh thu bán lẻ sẽ tăng hai con số nhưng mục tiêu này trong năm 2025 vẫn chưa đạt được. Chính vì thế, trong tháng đầu tiên của năm 2026, các hệ thống bán lẻ đã đưa ra rất nhiều chương trình, những dịch vụ sát hơn với nhu cầu của khách hàng nhất để có thể kịp thời phục vụ người dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.