Quý III năm 2023 hoàn tất cơ bản Đồ án quy hoạch chung TPHCM

06/10/2022 13:57 PM | Kinh tế vĩ mô

TPHCM đang khẩn trương để quý III/2023 phải hoàn tất cơ bản Đồ án quy hoạch chung TPHCM và đến quý IV/2023 hoàn thiện cơ sở pháp lý để trình Thủ tướng phê duyệt.

https://tienphong.vn/quy-iii-nam-2023-hoan-tat-co-ban-do-an-quy-hoach-chung-tphcm-post1475399.tpo
https://tienphong.vn/quy-iii-nam-2023-hoan-tat-co-ban-do-an-quy-hoach-chung-tphcm-post1475399.tpo

Ngày 5/10, Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM tổ chức trao giải cuộc thi bình chọn “Ý tưởng quy hoạch chung TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn 2060”. Cuộc thi không có giải Nhất chung cuộc. Ban tổ chức đã trao đồng giải Nhì cho Liên danh Viện Quy hoạch đô thị và Nông thôn quốc gia (VIUP), Viện Quy hoạch Xây dựng (UPI) và Công ty Cổ phần enCity Việt Nam với ý tưởng TPHCM sẽ mở thêm kết nối, phát huy vai trò đô thị trung tâm để dẫn dắt và phát triển nền kinh tế vùng; Trung tâm nghiên cứu giao thông Việt - Đức (Trường Đại học Việt - Đức) với ý tưởng nâng cao chất lượng nơi chốn dựa vào các giải pháp tăng khả năng tiếp cận đến nơi làm việc và dịch vụ thiết yếu trong phạm vi 20 phút (Đô thị 20 phút).

Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan cho rằng cuộc thi là một phần trong nhiều hoạt động của Ông bày tỏ mong muốn những bài viết, những đồ án định hướng phát triển của các cơ quan, các đơn vị đã tham gia dù đoạt giải hay không cũng cần được nghiên cứu tỉ mỉ, và đặc biệt những ý tưởng dù nhỏ của tất cả chúng ta cũng đều được đưa vào đồ án quy hoạch chung thành phố. "Tất cả đều phải được bình luận, thảo luận để xem xét, đưa vào đồ án” – ông Hoan nói.

Phát triển không gian ngầm và trên cao

Theo ông Hoan, trước khi phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung, TPHCM đã có hàng loạt đề án phát triển các ngành, các lĩnh vực và phát triển không gian đô thị với trên 50 đề án mà hiện nay thành phố đang theo đuổi triển khai. Quá trình này, thành phố tiếp tục lấy ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học trên nhiều diễn đàn, đặc biệt là tổ chức cuộc thi để tìm kiếm, hình thành các đồ án và những định hướng phát triển lớn.

Ông Hoan cho hay, thành phố đang khẩn trương để quý III/2023 phải hoàn tất cơ bản Đồ án quy hoạch chung TPHCM và đến quý IV hoàn thiện cơ sở pháp lý để trình Thủ tướng phê duyệt.

Theo ông Hoan, việc quy hoạch chung thành phố cần được triển khai theo nguyên tắc kế thừa và phát triển; phải bổ sung, cập nhật những vấn đề mới, những yêu cầu mới trong quá trình phát triển đô thị ở thành phố.

Theo đó, đồ án quy hoạch chung phải có không gian phát triển theo đúng định hướng của thành phố, chẳng hạn như đô thị thông minh, trung tâm tài chính, đô thị lấn biển, các định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực theo yêu cầu mới… Cùng với đó, cần chú ý vừa phát triển tầm cao vừa phát triển chiều sâu. Nói cách khác, muốn phát triển đô thị mới thì phải phát triển những khu đô thị kiểu mẫu quy mô lớn để bổ sung những khiếm khuyết của đô thị hiện nay. Đó là những đô thị được bố trí không gian rộng lớn cho các dịch vụ xã hội.

Quý III năm 2023 hoàn tất cơ bản Đồ án quy hoạch chung TPHCM - Ảnh 1.

Ông Võ Văn Hoan (bìa phải) trao giải cho các bạn trẻ tham gia cuộc thi.

Ông Hoan cho hay thành phố cũng quan tâm đến phát triển không gian ngầm bởi điều này mang lại nhiều giá trị trong bối cảnh đất đai thành phố có giới hạn, không gian không phát triển được nữa. Trong đó, phát triển không gian ngầm cũng cần nghiên cứu mở rộng không chỉ cho nội đô mà quan tâm phát triển không gian ngầm kết nối từ trung tâm thành phố ra các huyện giáp ranh hoặc các trục giao thông lớn giữa thành phố và các tỉnh. Đồng thời, công tác quy hoạch phải được thực hiện với tư duy mới về đầu tư phát triển hạ tầng trên cao.

“Việc giải phóng mặt bằng để xây dựng các công trình hạ tầng rất khó khăn, tốn kém, do đó chúng ta cần có những không gian trên cao có thể phát triển được, ví dụ như trên các dòng kênh, trên các trục, các tuyến xuyên thành phố, đường trên cao, tàu trên cao để giải quyết các vấn đề ùn tắc giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường...”, ông Võ Văn Hoan lưu ý.


Theo Ngô Tùng

Cùng chuyên mục
XEM